• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cà Mau: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Sáng 02/6/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2026 và chuẩn bị các hoạt động hướng tới tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2026).

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ  tỉnh; bà Hồ Kim Tho, Phó trưởng Phòng Đoàn thể và các hội - Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh khóa I.

 

Bà Võ Thị Hồng Thoại, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Võ Thị Hồng Thoại, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh nhấn mạnh, đây là hội nghị Ban Chấp hành đầu tiên sau Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội thời gian qua, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội trong thời gian tới.

 

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai

Toàn tỉnh hiện có hơn 25.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học; trong đó có 6.425 nạn nhân đang được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước, gồm 3.771 người hoạt động kháng chiến và 2.654 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội trong tỉnh đã tích cực triển khai mọi nhiệm vụ nhất là những việc trọng tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội và chăm lo, hỗ trợ cho NNCĐDC. Tổng nguồn lực vận động và phối hợp vận động đạt trên 2,8 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, các cấp hội đã trao tặng 1.840 suất quà, hỗ trợ 91 xe lăn, xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn và thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp thiết thực khác cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với công tác chăm lo NNCĐDC, tổ chức hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức thành công, tạo nền tảng quan trọng để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Toàn tỉnh hiên có trên 20.000 hội viên tham gia sinh hoạt ở các cấp hội.

Những kết quả đạt được trong công tác chăm lo, hỗ trợ NNCĐDC thời gian qua đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Tại Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh lần thứ I và Đại hội điển hình tiên tiến “Vì NNCĐDC” lần thứ V, giai đoạn 2026 - 2031, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hội ở cơ sở, nhất là về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất và công tác kiện toàn tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

 

Ông Phạm Minh Sữa, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Đất Mới phát biểu thảo luận tại hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả chất độc hóa học; tăng cường vận động nguồn lực xã hội chăm lo nạn nhân; khảo sát nhu cầu hỗ trợ nhà ở, sinh kế; phối hợp thực hiện chương trình xây dựng và sửa chữa 368 căn nhà cho NNCĐDC; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở.

Đặc biệt, các cấp hội tập trung tổ chức các hoạt động phù hợp và thiết thực hướng tới tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam; lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia đối với NNCĐDC.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khởi ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp hội đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Hội tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động sau đại hội, chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2027, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp trong công tác vận động nguồn lực, hỗ trợ nhà ở cho NNCĐDC và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Võ Thị Hồng Thoại tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và đóng góp của đại biểu; đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác vận động nguồn lực xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho NNCĐDC, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra năm 2026.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở để các cấp hội trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội đã đề ra /dioxin tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NNCĐDC trên địa bàn tỉnh.

Trung Tiến
Văn phòng Tỉnh hội

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu  của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu của người hoạt động kháng chiến bị ...

    Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương từ chất độc hóa học/dioxin vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tháng 7 về, tháng của tri ân, của những nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng là dịp để chúng ta thẳng thắn nhìn vào những khoảng trống chính sách đối với NNCĐDC thế hệ thứ ba, thứ tư. Đã đến lúc, tiếng nói từ thực tiễn phải được chuyển hóa thành ...