• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cà Mau: Lãnh đạo tỉnh quan tâm thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam dịp 10/8

Hướng tới dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 – 2026), trong hai ngày 4 và 5/8/2026, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã trực tiếp về cơ sở, thăm hỏi, động viên, trao quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Những chuyến thăm đó là sự quan tâm, sẻ chia, góp phần tiếp thêm nghị lực để nạn nhân và gia đình họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm lo người có công và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau đã chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức 5 đoàn lãnh đạo tỉnh đến dự họp mặt, thăm hỏi và trao quà tại các xã Đá Bạc, Châu Thới, Hồng Dân, Biển Bạch và Đầm Dơi.

Tham gia các đoàn công tác có ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Bùi Tấn Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Ngô Vũ Thăng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham gia đoàn còn có lãnh đạo, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan. Hội đã phối hợp rà soát hoàn cảnh, chuẩn bị nội dung, quà tặng, bảo đảm các hoạt động diễn ra chu đáo, thiết thực, đúng đối tượng.

Sự quan tâm từ những chuyến đi cơ sở

Hiện Cà Mau đang quản lý, thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với 6.425 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 3.771 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 2.654 là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Không ít nạn nhân mang bệnh tật, di chứng suốt đời, sức khỏe suy giảm, mất hoặc hạn chế khả năng lao động; một số gia đình có con, cháu bị dị dạng, dị tật, mắc các bệnh liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học, đời sống còn nhiều khó khăn.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo tỉnh trực tiếp hỏi thăm sức khỏe, đời sống, lắng nghe những tâm tư, hoàn cảnh của nạn nhân và thân nhân; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Biển Bạch, ông Huỳnh Quốc Việt đến thăm anh Huỳnh Văn Thung (ấp Cái Sắn) và gia đình ông Trần Văn Vinh (ấp Tân Bằng). Gia đình ông Trần Văn Vinh có 4 thành viên đều bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình, ông Huỳnh Quốc Việt động viên các thành viên tiếp tục vượt qua nghịch cảnh, đồng thời đề nghị địa phương quan tâm, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nạn nhân.

Ông Huỳnh Quốc Việt (thứ ba từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thăm hỏi, động viên nạn nhân Huỳnh Văn Thung 

Tại xã Đá Bạc, ông Hồ Thanh Thủy đến thăm ông Nguyễn Tất Lễ (ấp Đá Bạc A) và bà Nguyễn Thị Phụng (ấp Đá Bạc), đều là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tại xã Châu Thới, ông Bùi Tấn Bảy dự họp mặt, trao quà và trực tiếp thăm bà Lê Thị Tho (ấp Trung Hưng), bà Đỗ Diệu Linh (ấp Tam Hưng) là nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.

Ông Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ phải sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh , thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Tất Lễ

Tại xã Hồng Dân, ông Lê Thanh Triều đến thăm chị Võ Thị Chúc Linh (ấp Ninh Thạnh) và anh Đặng Thanh Hiểu (ấp Thống Nhất). Ông đề nghị các cấp, các ngành và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiếp tục sâu sát, nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình để có hình thức hỗ trợ thiết thực, phù hợp.

Ông Lê Thanh Triều (thứ hai từ phải sang), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh , thăm hỏi, động viên nạn nhân Đặng Thanh Hiểu

Tại xã Đầm Dơi, ông Ngô Vũ Thăng đến thăm gia đình anh Trần Thanh Bình (Ấp 2) và em Lê Như Ý (Ấp 1), là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Những lời thăm hỏi, động viên trực tiếp của lãnh đạo tỉnh là nguồn khích lệ để các gia đình thêm nghị lực vươn lên.

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Trong dịp này, tại 5 địa phương, 260 suất quà với tổng trị giá 270 triệu đồng đã được trao tặng cho nạn nhân chất độc da cam. Mỗi địa phương trao 52 suất, trong đó 50 suất tại các buổi họp mặt, trị giá 1 triệu đồng/suất; 2 suất được lãnh đạo tỉnh trực tiếp trao tại gia đình những nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 2 triệu đồng/suất. Nguồn kinh phí trao quà được trích từ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh luôn chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ngành trong công tác chăm lo nạn nhân; tích cực vận động nguồn lực xã hội, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phù hợp với từng hoàn cảnh. Qua đó, góp phần giúp nhiều gia đình nạn nhân giảm bớt khó khăn, có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

65 năm đã đi qua kể từ ngày chất độc hóa học được sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình. Trong hành trình xoa dịu nỗi đau ấy, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cộng đồng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Việc lãnh đạo tỉnh Cà Mau trực tiếp về cơ sở thăm hỏi, động viên, trao quà cho nạn nhân nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam không chỉ là sự chăm lo về vật chất, mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm sâu nặng đối với những người đang mang trên mình hậu quả của chiến tranh. Những chuyến đi về cơ sở đã góp phần lan tỏa tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các nạn nhân và gia đình vượt qua nghịch cảnh, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đặng Minh Trạng
Phó Chủ tịch Hội tỉnh Cà Mau

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác