Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hàm Thuận Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hàm Minh và thị trấn Thuận Nam sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hiện Hội có 3 chi hội với 89 hội viên, trong đó có 17 nạn nhân chất độc da cam đang hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bình quân hằng năm, Hội kết nạp thêm khoảng 10 hội viên mới.
Nhiệm kỳ qua, Hội đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân hảo tâm với nạn nhân chất độc da cam, đồng thời là chỗ dựa tinh thần tin cậy của hội viên. Hội đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo vận động nguồn lực hỗ trợ thường xuyên cho 17 nạn nhân chất độc da cam, mỗi người 200.000 đồng/tháng.
Công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ, Hội đã trao 309 suất quà trị giá 153 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, trẻ mồ côi và hộ nghèo trên địa bàn vào các dịp lễ, Tết và khi gặp khó khăn, ốm đau. Hội cũng tích cực phối hợp với các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền 30 triệu đồng, góp phần cải thiện đời sống.
Nhiệm kỳ 2026–2031, Hội xác định tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền về thảm họa da cam; tích cực vận động các nguồn lực xã hội, tăng cường kết nối với các tổ chức, cá nhân hảo tâm nhằm hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống nạn nhân.
Đại hội đã nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Hàm Thuận Nam cùng nhiều tham luận tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến đều bám sát thực tiễn đời sống của nạn nhân chất độc da cam tại địa phương, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới.
Đại hội cũng kiến nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam; đẩy mạnh tuyên truyền để cộng đồng hiểu rõ hơn những mất mát, đau thương mà các nạn nhân và gia đình họ đang phải gánh chịu, qua đó khơi dậy tinh thần nhân ái, huy động nhiều hơn nữa nguồn lực xã hội tham gia chăm sóc, hỗ trợ sinh kế, bảo đảm các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đầy đủ, kịp thời với nạn nhân. Đồng thời, tiếp tục động viên các nạn nhân phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", nỗ lực vươn lên trong cuộc sống với phương châm "Tàn nhưng không phế".
Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hàm Thuận Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 là dấu mốc quan trọng, mở đầu chặng đường phát triển mới của Hội trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho các nạn nhân.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 9 ủy viên; Ban Thường vụ 3 ủy viên; Ban Kiểm tra 3 ủy viên; đồng thời bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 2 đại biểu (trong đó có 1 đại biểu dự khuyết). Ông Nguyễn Đình Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026–2031.
Cùng ngày, Đoàn Phật tử chợ Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh do Thượng tọa Thích Quảng Mỹ, trụ trì chùa Tường Xuân, cùng bà Trần Thị Lụa, Trưởng đoàn, thực hiện Chương trình "Tâm kết nối tâm" nhân Tháng hành động Vì nạn nhân chất độc da cam đã trao 220 suất quà trị giá 177 triệu đồng cho 40 nạn nhân chất độc da cam và 180 gia đình chính sách, người cao tuổi cô đơn tại các xã Bắc Bình, Hải Ninh và Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng.
Tin, ảnh: Danh Lư













.jpg)
.jpg)
Bình luận