• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đại hội đại biểu Hội xã Phước Thạnh lần thứ IV

Sáng 14/4/2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đây là đơn vị được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Gò Dầu chọn làm điểm.

Đến dự, chỉ đạo Đại hội có ông Lê Văn Sỹ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Gò Dầu.

Ông Lê Văn Sỹ Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phước Thạnh tập trung xây dựng phát triển hội viên mới củng cố Hội đạt 100% chỉ tiêu đề ra; kịp thời bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội trong xã, đủ sức đảm đương nhiệm vụ. Đến nay toàn xã có 173 hội viên, trong đó có 47 hội viên là nạn nhân, còn lại là cộng tác viên, tình nguyện viên.

Lãnh đạo UBND trao Giấy khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Hội đã tranh thủ sự chỉ đạo, ủng hộ của Ủy ban nhân dân; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc, Phụ nữ, các ban ngành đoàn thể từ xã đến ấp tích cực vận động các các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ, hỗ trợ quà, tiền mặt cho nạn nhân trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ Hội đã tiếp nhận được tổng số tiền hơn 830 triệu đồng từ cộng đồng. Từ nguồn tiếp nhận, Hội đã xây tặng 01 căn nhà Đại đoàn kết trị tặng nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, trị giá hơn 100 triệu đồng; thực hiện tặng quà, thăm, động viên nạn nhân nhân dịp lễ, tết.

Qua 5 năm hoạt động, Hội xã Phước Thạnh, được UBND tỉnh tặng 4 Bằng khen; UBND huyện tặng 2 giấy khen và 06 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Nhân dịp Đại hội, UBND xã Phước Thạnh đã khen thưởng cho tập thể Hội và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 09 uỷ viên. Bà Nguyễn Thị Định, đắc cử chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phước Thạnh.

Đỗ Hữu

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Các hoạt động chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 của Đảng và nhân dân ta

    Các hoạt động chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 của Đảng và nhân dân ta

    Để Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng ta, nhân dân ta đã có quá trình chuẩn bị “toàn diện và chu đáo” suốt 15 năm, từ sau khi thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam (03/2/1930). Các hoạt động đó bao gồm việc chuẩn bị về chủ trương, đường lối cách mạng; xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang ở các địa phương; chuẩn ...