• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Đại hội Điển hình tiên tiến “VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM” tỉnh Đồng Nai: Lan tỏa nghĩa tình, khẳng định trách nhiệm xã hội.

Trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình và đậm tính nhân văn, ngày 22/4/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2021–2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua mà còn tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu; lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, khẳng định trách nhiệm của toàn xã hội đối với những mảnh đời còn mang nặng nỗi đau chiến tranh.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Tất Độ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; bà Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bà Đoàn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; đông đảo cán bộ Hội, hội viên, nạn nhân tiêu biểu và các nhà hảo tâm. 

Bà Đoàn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phát biểu tại Đại hội

Giai đoạn 2021–2026 địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhất là từ tháng 7/2025 cho đến nay, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định tổ chức và triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”.

Hiện toàn tỉnh có hơn 14.000 hội viên, trong đó trên 13.000 là nạn nhân chất độc da cam. Đáng chú ý, nhiều gia đình có từ 2–3 thế hệ bị ảnh hưởng, nhiều gia đình có từ  4 - 5 người bị di chứng chất độc da cam. Phần lớn nạn nhân sức khỏe yếu, mất khả năng lao động, đời sống còn nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ lâu dài.

Trước thực tiễn đó, Hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, lấy chăm lo thiết thực cho nạn nhân làm trọng tâm. Công tác xây dựng tổ chức được chú trọng; bộ máy từng bước được kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa nạn nhân với chính quyền và xã hội.

Công tác tuyên truyền là một điểm sáng nổi bật. Trong 5 năm qua, hàng trăm tin, bài đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông; nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như triển lãm, phát thanh, truyền hình, in ấn tài liệu, treo băng rôn, khẩu hiệu… được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa rộng rãi. Đặc biệt, triển lãm về thảm họa da cam tại Bảo tàng tỉnh kéo dài 60 ngày đã thu hút đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ đến tham quan, tìm hiểu.

Nhờ đó, nhận thức của cộng đồng về hậu quả nặng nề của chất độc da cam/dioxin và trách nhiệm chăm lo cho nạn nhân ngày càng được nâng cao, góp phần huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Trong 5 năm, tổng nguồn lực vận động đạt hơn 60 tỷ đồng – một con số thể hiện rõ sự chung tay mạnh mẽ của toàn xã hội. Nguồn lực này được sử dụng minh bạch, hiệu quả, tập trung vào các hoạt động thiết thực: xây dựng, sửa chữa 50 căn nhà tình nghĩa; hỗ trợ sinh kế, trao bò giống; cấp học bổng; tặng hàng trăm nghìn lượt suất quà dịp lễ, tết; hỗ trợ xe lăn, xe lắc; xây dựng công trình vệ sinh phù hợp; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 1.200 lượt nạn nhân.

Đặc biệt, chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam” được duy trì thường niên, bảo đảm 100% gia đình nạn nhân đều có điều kiện đón tết ấm áp, đúng với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tích cực đồng hành, đóng góp nguồn lực đáng kể. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau da cam mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng cho các nạn nhân.

Ông Nguyễn Tất Độ (đứng thứ 4 từ phải sang), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh  trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Ông Mai Văn Nhỏ (đứng thứ 5 từ trái qua), Chủ tịch Tỉnh hội  trao Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Một nội dung quan trọng của Đại hội là biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Tại đây, 19 tập thể và 42 cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh. Đó là những con người bình dị nhưng giàu lòng nhân ái, tận tụy vì cộng đồng; là những nạn nhân không chịu khuất phục số phận, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; là những cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với công tác xã hội. Những tấm gương ấy chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh của ý chí, nghị lực và tình người.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh: hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn còn rất nặng nề, mang tính lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội và các tổ chức liên quan; kêu gọi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực để chăm lo cho nạn nhân. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm đạo lý, là tiếng gọi của lương tri đối với những người đã chịu nhiều mất mát vì đất nước.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại hội đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026–2031 với chủ đề: “Đổi mới – Trách nhiệm – Nghĩa tình vì nạn nhân chất độc da cam”. Phong trào tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội; huy động nguồn lực, bảo đảm 100% nạn nhân được hỗ trợ; nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả; củng cố tổ chức Hội vững mạnh; xây dựng và tôn vinh các điển hình tiên tiến. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng chăm lo theo hướng “đồng đều hơn, toàn diện hơn”, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đại hội điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021–2026 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Không chỉ là dịp tổng kết một chặng đường, Đại hội còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân đối với những người có công đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc chiến tranh.

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự đoàn kết, của lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm xã hội. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng hành của cộng đồng, phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phát triển, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

Nguyễn Hiên

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác