Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đào Quang Vũ, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên; Trần Thị Minh, Trưởng ban Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam nặng, Cụm trưởng Cụm Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin số 17 tỉnh Hưng Yên; Trần Quang Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Phạm Ngọc Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; Phạm Văn Phương, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo hội viên tiêu biểu.
Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần “Đoàn kết – Nhân ái – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Xây dựng Hội vững mạnh, tất cả vì nạn nhân chất độc da cam”, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và nạn nhân chất độc da cam.
Hội hiện có 137 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội: Việt Hùng, Hồng Lý, Đồng Thanh và Xuân Hòa. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam được thực hiện thường xuyên. Tích cực vận động các nguồn lực xã hội để thăm hỏi, tặng quà nạn nhân vào các dịp lễ, tết và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8). Nhiều năm liền, Hội được các tổ chức hội và chính quyền biểu dương, khen thưởng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: đội ngũ cán bộ ở một số chi hội tuổi cao, sức khỏe giảm sút; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận và xử lý thông tin còn hạn chế; nội dung hoạt động ở một số chi hội chưa thật sự phong phú, đa dạng.
Bước vào nhiệm kỳ 2026 – 2031, với phương châm “Đoàn kết – Tâm huyết – Nghĩa tình – Trách nhiệm”, Hội đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phấn đấu mỗi năm vận động từ 50 triệu đồng trở lên để hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam; tăng cường kết nối với các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chủ động tham mưu triển khai kịp thời các chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đào Quang Vũ, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên và đồng chí Phạm Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội đã đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Vạn Xuân khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Khoa Giáo được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội thành công tốt đẹp là tiền đề quan trọng để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Vạn Xuân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.
Nguồn: Cổng TTĐT xã Vạn Xuân














Bình luận