• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đồng Nai: Lan tỏa nghĩa tình, chăm lo nạn nhân chất độc da cam

Nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961–2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai (Thành hôi) triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo nạn nhân, góp phần lan tỏa phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam”, thể hiện trách nhiệm của Hội và sự chung tay của cộng đồng trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

Dịp này, Thành hội trích Quỹ trao tặng 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng, cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, giúp các gia đình nạn nhân vơi bớt khó khăn, thêm niềm tin yêu trong cuộc sống.

Ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Thành hội phát biểu tại buổi trao quà

 Lãnh đạo Thành hội Đồng Nai cho biết, chăm lo đời sống nạn nhân luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Mỗi phần quà, suất trợ cấp là kết quả của công tác vận động nguồn lực xã hội, thể hiện sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng đối với nạn nhân chất độc da cam.

Trong chuỗi hoạt động hướng về nạn nhân nhân dịp 10/8, Công ty TNHH HS Hyosung Việt Nam đã trao 30 phần quà cho 30 nạn nhân tại xã Tà Lài, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, tổng số tiền 30 triệu đồng. Sự đồng hành của doanh nghiệp góp phần mở rộng nguồn lực chăm lo, tạo sức lan tỏa cho phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam”, khẳng định đây không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Hội mà còn là nghĩa tình, trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Không chỉ tập trung chăm lo trong các dịp lễ, kỷ niệm, Thành hội Đồng Nai còn duy trì các hoạt động trợ cấp thường xuyên đối với nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong quý III/2026, Hội đã trợ cấp cho 14 nạn nhân tại các phường Nhơn Trạch, Tân Phú và các xã Phú Lâm, Phú Hòa, với mức từ 300.000–400.000 đồng/người/tháng, tổng kinh phí 15,6 triệu đồng; đồng thời tặng quà cho 10 nạn nhân với tổng trị giá 5,5 triệu đồng.

Những con số trên cho thấy sự chăm lo đối với nạn nhân da cam tại Đồng Nai đang được thực hiện theo hướng thường xuyên, thiết thực và lâu dài. Từ những suất quà của Thành hội, sự hỗ trợ của doanh nghiệp đến các khoản trợ cấp hằng tháng, mỗi hoạt động đều chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với nạn nhân chất độc da cam.

Dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam không chỉ là dịp tưởng nhớ những nạn nhân đã chịu nhiều mất mát, hy sinh mà còn nhắc nhở toàn xã hội về trách nhiệm tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam.

Bà Lê Thị Kim Tuyến (bên phải), Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tà Lài trao thư cảm ơn cho Công ty TNHH  HS Hyosung Việt Nam

Những phần quà được trao đi có thể chưa thể bù đắp được cho những mất mát mà nạn nhân và gia đình phải gánh chịu, nhưng là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua khó khăn. Qua đó, phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” ngày càng lan tỏa, góp phần tô đậm truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc.

Với sự nỗ lực của các cấp Hội cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm, công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam tại Đồng Nai sẽ tiếp tục được mở rộng, thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần thực hiện tốt phương châm “Hướng về nạn nhân, đồng hành cùng nạn nhân, chăm lo cho nạn nhân”, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Nguyễn Hiên

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác