
Dược sĩ Nguyễn Thị Kim Sơn
Dược sĩ Nguyễn Thị Kim Sơn, sinh năm 1974, sinh ra và lớn lên từ An Giang, trong một gia đình trí thức, giàu truyền thống cách mạng. Hiện nay, sinh sống tại E4/22, Tổ 61, xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay từ khi 18 tuổi Kim Sơn đã bắt đầu tham gia những hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Với mong muốn dùng y học cứu người, Kim Sơn đã không ngừng nỗ lực học tập; tốt nghiệp Trung cấp Dược tại trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh (khóa 2004 - 2007). Kim Sơn tiếp tục học tập, năm 2023 đã tốt nghiệp và được nhận bằng Dược sĩ tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Không chỉ là một dược sĩ vững chuyên môn, Kim Sơn còn là một Phật tử thuần thành đã quy y Tam Bảo tại Thiền viện Trúc Lâm với Pháp danh Chân Tín Hòa. Pháp danh này như một tôn chỉ sống, dẫn dắt Kim Sơn giữ gìn thân tâm thanh tịnh, làm việc thiện lành với sự chân thành và nhân ái.
Chính từ tâm thế của một phật tử Dược sĩ Kim Sơn (Chân Tín Hòa) thấu hiểu sâu sắc rằng: nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) không chỉ ở thể xác mà còn ở tinh thần. Bà nhận thấy stress, lo âu là rào cản lớn trong quá trình hồi phục của bệnh nhân. Với tấm lòng nhân ái, tâm huyết để xây dựng: "Ngân hàng liệu pháp âm nhạc" trên YouTube. Đây là không gian trực tuyến miễn phí, lồng ghép kiến thức khoa học vào những giai điệu với tần số sóng âm được chọn lọc, giúp người bệnh tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Bà cũng đã hoàn thành các khóa đào tạo chuyên sâu về đồng hành cùng trẻ có nhu cầu đặc biệt để giúp đỡ các gia đình đạt hiệu quả hơn.
Hành trình thiện nguyện kết nối những tấm lòng nhân ái, suốt quá trình thiện nguyện nhiều năm qua, Kim Sơn được chính quyền các địa phương trên cả nước và Đoàn Phật tử y bác sĩ Phước Đức Minh đánh giá là mạnh thường quân gương mẫu, luôn kết nối những trái tim nhân ái để hỗ trợ cho NNCĐDC và người nghèo khó.

Đại diện Đoàn phật tử Phước Đức Minh trao quà và sữa cho Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Phan Thiết (cũ)
Chỉ riêng trong năm 2024 và 2025, Kim Sơn đã đồng hành cùng các mạnh thường quân Minh Hạnh, Nhóm trưởng; Bác sĩ Vân Anh (Bệnh viện Ung Biếu TP Hồ Chí Minh); Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Quốc Thành, Giám đốc Công ty Thái Dương Đạt… đã vận động được hàng tỷ đồng mang đến cho nhiều địa phương như: TP. HCM; Long An, Tiền Giang , An Giang; Lâm Đồng , Bình Thuận (cũ) …Năm 2024, Đoàn Y bác sỹ Phước Đức Minh; Bệnh viện Giao thông TP. HCM đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho 250 NNCĐDC; người nghèo; trường Trung cấp Phật giáo Bình Thuận trên địa bàn thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận (cũ) trị giá nguồn kinh phí hơn 500 triệu đồng bao gồm thuốc men; nhu yếu phẩm như gạo; đường, sữa…… Những năm qua Kim Sơn đã đồng hành cùng Đoàn Phật tử y, bác sĩ Phước Đức Minh TP. HCM đã vận động xây tặng nhà “Mái ấm da cam”, tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Trong trận bão lũ vừa qua xẩy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Kim Sơn đã cùng nhóm thiện nguyện đến khám bệnh, cấp thuốc và tặng 200 phần quà cho các gia đình NNCĐDC, hộ nghèo bị thiệt hại do mưa lũ và 100 phần quà cho trẻ em tại cô nhi viện ở thôn Định An; trước đó đoàn đã đến tặng quà Trung thu và 15 suất học bổng cho các em học sinh tại trường tTiểu học và Trung học cơ sở thuộc thôn Lạc Nghiệp xã Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng với kinh phí hơn 600 triệu đồng.
Bà Kim Sơn tâm sự: “Nhiều lần đến thăm NNCĐDC, tôi thấu hiểu và cảm thông với nỗi khổ của họ, tôi chỉ cố gắng vận động anh chị em, bạn bè và các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ phần nào thuốc men, nhu yếu phẩm cho những mảnh đời bất hạnh ấy”.
Một tấm gương sáng giữa đời thường
Tiến sĩ, bác sĩ Phan Quốc Thành, Giám đốc Công ty Thái Dương Đạt nhận xét: “Dược sĩ Nguyễn Thị Kim Sơn luôn là tấm gương năng nổ, nhiệt tình và luôn hết lòng với NNCĐDC”; những đóng góp của bà đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận và tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Đoàn y, bác sĩ Phước Đức Minh Thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh, cấp thuốc cho NNCĐDC
Hành trình của Dược sĩ Nguyễn Thị Kim Sơn không chỉ là hành trình của một trí thức tiêu biểu, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự kết hợp giữa kiến thức khoa học và lòng từ bi hỷ xả của người con phật.
Danh Lư















Bình luận