
Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi giữ nguyên mạng lưới điểm giao dịch giúp người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa thuận tiện trong việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi
Giữ nguyên mạng lưới, bám sát cơ sở
Sau khi hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, chi nhánh vẫn duy trì nguyên vẹn hệ thống 22 Phòng giao dịch và 275 điểm giao dịch, đảm bảo mạng lưới phục vụ không bị gián đoạn. Lịch giao dịch định kỳ tại các xã vẫn được thực hiện theo đúng chu kỳ cũ, không gây xáo trộn trong tiếp cận vốn vay của người dân. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần duy trì hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương sau sáp nhập.
Tại xã Sơn Thủy, ngay trong phiên giao dịch đầu tiên sau sáp nhập, nhiều người dân đến thực hiện hồ sơ vay vốn như thường lệ. Bà Đinh Thị Hồng - một hộ dân địa phương chia sẻ: “Tôi vừa được NHCSXH giải ngân 50 triệu đồng để trồng keo và nuôi heo. Ngân hàng vẫn duy trì điểm giao dịch như cũ nên bà con không phải đi xa, thuận tiện cho bà con”.
Tương tự, tại xã Kon Plông, địa phương mới hình thành sau khi sáp nhập các xã Hiếu, Pờ Ê và Ngọk Tem, các điểm giao dịch vẫn được tổ chức tại trụ sở UBND xã cũ. Ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Kon Plông cho biết: “Chúng tôi tiếp tục duy trì các điểm giao dịch định kỳ tại các xã cũ. Đồng thời, thông tin địa chỉ hành chính của khách hàng được cập nhật tự động, người dân không cần khai báo lại, không phải làm thêm bất kỳ thủ tục gì”.
Để đảm bảo hoạt động diễn ra thông suốt, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã phân công cán bộ phụ trách cụ thể theo từng thôn, tổ dân phố gắn với điểm giao dịch xã, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, giải ngân vốn vay và giám sát sử dụng vốn tại cơ sở. Trước mỗi phiên giao dịch, cán bộ tín dụng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… để tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục.
Ông Đinh Văn Điết - Chủ tịch UBND xã Minh Long cho biết: “Việc NHCSXH giữ nguyên mạng lưới điểm giao dịch giúp người dân vùng sâu, vùng xa thuận tiện tiếp cận chính sách, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Đây là giải pháp thiết thực, củng cố niềm tin vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước”.
Tăng tốc giải ngân, chủ động tháo gỡ khó khăn

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời giải ngân vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh ở địa phương
Không chỉ đảm bảo hoạt động xuyên suốt sau sáp nhập, thời gian qua, chi nhánh còn chủ động phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời giải ngân vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh cũng đã được kiện toàn sau sáp nhập, hiện có 12 thành viên. Ban đại diện tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, phân bổ và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh tại cơ sở, điều chuyển nguồn vốn giữa các đơn vị phù hợp thực tế.
Song song đó, chi nhánh đã ký kết văn bản liên tịch với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… để thống nhất chỉ đạo hệ thống cơ sở, thực hiện tốt hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, tăng cường hiệu quả quản lý vốn vay, hạn chế nợ quá hạn, bảo đảm đồng vốn tín dụng được sử dụng đúng mục đích. Đến cuối tháng 7/2025, tổng dư nợ của chi nhánh đạt hơn 11.200 tỷ đồng, tăng hơn 737 tỷ đồng so với cuối năm 2024, đạt gần 90% kế hoạch năm. Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 0,15%, nợ khoanh chiếm 0,08%…
Ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận nỗ lực của hệ thống NHCSXH địa phương. Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách là công cụ quan trọng giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo và các nhóm yếu thế, cải thiện sinh kế, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Cần tiếp tục phát huy vai trò của các đơn vị, tổ chức nhận ủy thác để nâng cao hiệu quả nguồn vốn…
Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách tại một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn. Một số nơi chưa bố trí điểm giao dịch cố định, thiếu lực lượng bảo vệ; hồ sơ vay vốn còn bị chậm do chưa được đưa vào danh mục thủ tục hành chính công. Đặc biệt, tại đặc khu Lý Sơn, một số chương trình tín dụng đang tạm dừng theo quy định mới, gây ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của người dân ở địa phương…
Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các văn bản chỉ đạo quan trọng như Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư; Quyết định 1560/QĐ-TTg ngày 18/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; Quyết định 05/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.
Chi nhánh sẽ xây dựng lộ trình bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu đến năm 2030 nguồn vốn ủy thác đạt tối thiểu 15% tổng nguồn vốn. Đồng thời, tập trung giải ngân đúng tiến độ các chương trình tín dụng, tăng cường kiểm tra thực tế tại cơ sở, đối chiếu, bàn giao dư nợ và hoạt động ủy thác kịp thời, hiệu quả.
Cùng với đó, chi nhánh cũng kiến nghị UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp linh hoạt trong việc xác nhận hồ sơ vay vốn, phân công cán bộ chuyên trách phối hợp với ngân hàng và tổ chức đoàn thể. Việc xác nhận phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định và nhanh chóng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tỉnh Quảng Ngãi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.
Nguồn: Cổng TTĐT Ngân hàng CSXH
Bình luận