Sáng 6/9/2026, tại khu vực Hồ Gươm – Hà Nội, chương trình chạy bộ, đi bộ cộng đồng “Sải bước nghĩa tình” đã diễn ra với sự tham gia của hàng trăm vận động viên, thành viên các câu lạc bộ chạy bộ cùng nhiều KOC, KOL. Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp sẻ chia, chung tay vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong dịp kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (1961–2026).

Từ sáng sớm, khu vực Tràng Tiền Plaza – Hồ Gươm đã rực lên sắc cam của những người tham dự chương trình “Sải bước nghĩa tình”. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay thành tích thể thao, những người tham gia cùng gặp nhau ở một điểm chung: mong muốn dùng những bước chân khỏe mạnh để lan tỏa tình yêu thương và sự quan tâm tới nạn nhân chất độc da cam. Với thông điệp “Mỗi bước chân, một tấm lòng”, chương trình không đơn thuần là một hoạt động rèn luyện thể chất mà còn hướng tới việc kết nối cộng đồng, nâng cao nhận thức xã hội về hậu quả lâu dài của chất độc hóa học trong chiến tranh và kêu gọi sự đồng hành với nạn nhân chất độc da cam.


Điểm đặc biệt của “Sải bước nghĩa tình” là sự tham gia của hàng trăm vận động viên và người yêu chạy bộ, trong đó có nhiều KOC, KOL hoạt động trong lĩnh vực thể thao, chạy bộ và xây dựng cộng đồng. Sự góp mặt của những người có sức ảnh hưởng đã góp phần đưa thông điệp của chương trình đến với đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là giới trẻ – những người sinh ra nhiều năm sau chiến tranh nhưng vẫn có thể hiểu, sẻ chia và hành động góp phần xoa dịu hậu quả nỗi đau da cam. Trên cung đường quanh Hồ Gươm, mỗi người có một tốc độ khác nhau, một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả cùng hướng đến một thông điệp chung: không để nạn nhân chất độc da cam đơn độc trên hành trình vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Hình ảnh những vận động viên trong sắc áo cam cùng nhau chạy và đi bộ giữa trung tâm Thủ đô đã tạo nên một không gian giàu cảm xúc. Ở đó, thể thao trở thành cầu nối giữa sức khỏe, cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Lan tỏa thông điệp trong năm 65 năm thảm họa da cam Việt Nam
PV






.jpg)







Bình luận