
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Rơ lưk Bông, Chủ tịch Hội CCB; đồng chí Ngô Song Hào, Chủ tịch và đồng chí Hoàng Văn An, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đắk Lắk và cán bộ cơ quan hai Hội.
Hội nghị đánh giá cao kết quả phối hợp hoạt động trong thời gian qua, đặc biệt là nội dung hỗ trợ làm nhà, tặng cây, con giống, tặng quả, vay vốn sản xuất cho hàng ngàn hộ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ và gia đình vươn lên trong cuộc sống. Hội nghị cũng nhấn mạnh việc phối hợp tuyên truyền gương nạn nhân là Cựu chiến binh vượt khó vươn lên.
Về nội dung phối hợp hoạt động giai đoạn 2024-2026, hai Hội xác định: phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về thảm họa da cam ở Việt Nam; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; phối hợp hoạt động hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; phối hợp tổ chức các sự kiện nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8) và tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam; Phối hợp nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chính sách và tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà nước đối với người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con, cháu của họ; Phối hợp tham mưu xây dựng, củng cố tổ chức Hội (trọng tâm là ở cơ sở xã, phường, thị trấn); Phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân như: xây nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà, vay vốn sản xuất, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng, tìm kiếm việc làm cho nạn nhân…; tiếp tục sát cánh tham gia ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Tin, ảnh: Hoàng Văn Huấn- Ama Anh
Bình luận