• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ 20 năm đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam

Võ Thị Thanh Nga, Ủy viên BTV Trung ương Hội

Chủ tịch Thành hội Cần Thơ

Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Cần Thơ được sáp nhập từ hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng sau khi sáp nhập (01/7/2025) là Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Hội thành phố Cần Thơ trải qua 5 nhiệm kỳ; Hội tỉnh Hậu Giang 4 nhiệm kỳ, Hội tỉnh Sóc Trăng 3 nhiệm kỳ; trong suốt những năm qua Hội không ngừng phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm, những người tham gia công tác tự nguyện với tinh thần trách nhiệm cao; các doanh nghiệp, các tập thể cơ quan đơn vị và nhiều nhà hảo tâm với tấm lòng nhân ái đã đồng hành cùng Hội, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

20 năm qua, với nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao, Hội đã tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Nhất là Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các tổ chức hội nghị, họp mặt, mít tinh, triển lãm ảnh, chương trình văn nghệ, phim phóng sự, tổ chức toạ đàm, bangrôn, tranh ảnh, tờ rơi…

Hằng năm Hội đều tổ chức các hoạt động nhân Ngày Vì NNCĐDC Việt Nam 10/8, dịp 50 năm, 55 năm, 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam; phát động phong trào “Hành động vì NNCĐDC” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Phong trào thi đua vì NNCĐDC. Tổ chức 3 Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 và 2025 – 2030; hằng năm phát động thi đua và có khen thưởng kịp thời; tổ chức vận động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước đạt trên 430 tỷ đồng, để triển khai thực hiện các chương trình chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, hỗ trợ xây và sửa chữa nhà ở, trợ cấp khó khăn thường xuyên cho nạn nhân theo địa chỉ đỏ, tặng thẻ BHYT, cấp học bổng, học phẩm, xe lăn, xe lắc, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ sinh kế phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ khó khăn đột xuất, tặng quà nhân dịp ngày lễ, tết…, xây dựng mô hình “Tổ Y tế chăm sóc sức khỏe nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn tại hộ gia đình”,  đã có hàng trăm nghìn lượt nạn nhân, hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, chăm sóc từ nguồn do Hội vận động được. Qua đó Hội đã giúp cho rất nhiều nạn nhân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập tốt với cộng đồng; Hội đã góp phần cùng chính quyền ở địa phương thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.  

Từ những kết quả thực hiện nhiệm vụ trên Hội đã được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng Bằng khen. Trung ương Hội tặng 8 cờ dẫn đầu phong trào thi đua cả nước. Trung ương Hội, Ủy ban nhân dân thành phố, tỉnh và các quận, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân, nhiều cán lãnh đạo cấp thành phố, tỉnh, quận, huyện và cán bộ chuyên trách Hội được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương “Vì NNCĐDC”.

Kết quả của Hội đạt được trong 20 năm qua là do có sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Hội, cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Hội, sự đồng tình ủng hộ của xã hội cùng chung tay vì NNCĐDC, đã giúp Hội vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững thành tích nhiều năm liền.

Năm 2025 thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị. Hội NNCĐDC/dioxin luôn được quan tâm và là 1/29 tổ chức Hội cấp Trung ương, 1/17 tổ chức Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố. Hội thành phố đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Trung ương Hội, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ thành phố giao. Sau hợp nhất, toàn thành phố có 19.639 Hội viên, 12.341 NNCĐDC trong đó nạn nhân hưởng chế độ ưu đãi hằng tháng là 3.384.

Nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và 20 năm thành lập Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Cần Thơ, Thành hội đã in 350 quyển tập san tuyên truyền, phối hợp Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, thực hiện phim phóng sự, tổ chức 6 buổi Họp mặt và Hội nghị chuyên đề về chính sách đối với NNCĐDC và cũng trong dịp này Thành hội sẽ hỗ trợ 5.000.000đ/hộ, cho 19 con của người hoạt động kháng chiến có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà hỗ trợ 2.000.000đ/nạn nhân cho 100 nạn nhân đang bị bệnh tật nặng có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 10.000.000đ/hộ vốn phát triển sinh kế gia đình cho 5 NNCĐDC, tặng 500 suất quà, mỗi suất là 500.000đ. Tổng chung từ nguồn vận động của Quỹ hội để chăm sóc NNCĐDC là 500 triệu đồng.

Một số hình ảnh hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Cần Thơ

Thời gian tới, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố tiếp tục phát huy truyền thống Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm vì NNCĐDC. Ra sức thi đua xây dựng Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, để Hội thực sự là chỗ dựa tinh thần vững chắc của NNCĐDC, là địa chỉ tin cậy của các tổ chức, cá nhân có lòng nhân ái chăm sóc hỗ trợ NNCĐDC, xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền và Nhân dân đối với Hội.  

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác