• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng gặp mặt nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam

Sáng 7/8/2026, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 – 2026) và Ngày Vì NNCĐDC Việt Nam (10/8/2026).

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cùng đại diện một số ban của Trung ương Hội; ông Bùi Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng; ông Đặng Xuân Viễn, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm, cán bộ Hội cấp xã, phường và hơn 100 NNCĐDC trên địa bàn thành phố.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe ông Đặng Xuân Viễn trình bày diễn văn kỷ niệm. Trong đó nêu rõ quá trình quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học/dioxin, tại miền Nam Việt Nam và những hậu quả đặc biệt nặng nề, kéo dài đối với con người và môi trường Việt Nam.

Đại tá Đặng Xuân Viễn trình bày diễn văn kỷ niệm

Sau khi hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng (từ ngày 1/7/2025), thành phố Hải Phòng hiện có 13.968 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ của Nhà nước, gồm 10.408 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 3.560 con đẻ của họ. Bên cạnh đó, có gần 800 cháu thuộc thế hệ thứ ba bị di nhiễm nhưng chưa được hưởng chế độ; hơn 500 cháu mồ côi cha hoặc mẹ và hơn 100 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Phần lớn nạn nhân vẫn đang phải đối mặt với bệnh tật, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có khả năng lao động, cuộc sống chủ yếu dựa vào chế độ của Nhà nước cùng sự hỗ trợ của địa phương và các nhà hảo tâm.

Diễn văn cũng khẳng định sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đối với người có công với cách mạng nói chung và NNCĐDC nói riêng. Năm 2025, tổng giá trị các chế độ, chính sách và nguồn hỗ trợ dành cho nạn nhân trên địa bàn thành phố đạt 66 tỷ 235 triệu đồng; 6 tháng đầu năm 2026 đạt 60 tỷ 586 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn quà tặng của thành phố. Đến nay, 89/112 xã, phường đủ điều kiện đã có quyết định thành lập Hội, trong đó 70 Hội đã tổ chức đại hội.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính thay mặt Trung ương Hội tặng NNCĐDC Hải Phòng 50 triệu đồng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân thành phố đã luôn đồng hành, chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC và tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoạt động hiệu quả.

Đồng chí đề nghị Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm “không để NNCĐDC nào bị bỏ lại phía sau”.

Các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý; chú trọng hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội. Hải Phòng cần phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng",  tiếp tục giữ vững vị trí là điểm sáng của cả nước trong Phong trào "Hành động vì NNCĐDC", huy động ngày càng nhiều nguồn lực để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nạn nhân cùng gia đình họ.

Lãnh đạo Trung ương Hội và thành phố Hải Phòng trao tặng xe lăn và quà cho nạn nhân 

Nhân dịp này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao tiền, quà ủng hộ Quỹ NNCĐDC/dioxin thành phố và trực tiếp tặng quà nạn nhân, với tổng trị giá 630 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Hội hỗ trợ 50 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ủng hộ 25 triệu đồng... Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để xây dựng, sửa chữa nhà ở, khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế, trao tặng xe lăn và thực hiện các hoạt động chăm lo thiết thực khác.

Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để NNCĐDC vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng và nuôi dưỡng niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Mạnh Dũng

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác