• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Huế: Kết quả thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Sáng 23/6/2026, tại trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Huế, Thường trực Hội đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư , Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Hội cấp huyện trước đây cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh Hội nghị BCH Hội thành phố Huế

Sau khi nghe Thường trực Hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát thực và thống nhất đánh giá:

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư trong thời gian qua đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Chỉ thị 43 tiếp tục khẳng định là định hướng lớn, mang tính chiến lược và lâu dài của Đảng đối với công tác chăm sóc, bảo vệ quyền lợi nạn nhân chất độc da cam.

Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, hội nghị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp Hội trong công tác vận động nguồn lực xã hội. Thành hội đã vận động được gần 1,7 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho nạn nhân; sửa chữa 3 căn nhà cho gia đình nạn nhân, với tổng kinh phí 30 triệu đồng; trao 5 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng cho các em học sinh là con, cháu nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu triển khai kế hoạch xây mới 39 căn nhà và sửa chữa 43 căn nhà cho nạn nhân chất độc da cam, với tổng kinh phí 3,67 tỷ đồng theo kế hoạch của UBND thành phố Huế trong năm 2026.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, hội nghị thống nhất cao với 9 nhiệm vụ trọng tâm do Thường trực Hội đề xuất, trong đó nhấn mạnh một số nội dung quan trọng:

Trước hết, khẩn trương triển khai Kế hoạch số 32/KH-BTV ngày 1/6/2026 của Thường trực Thành hội về tổ chức các hoạt động tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), đặc biệt chú trọng công tác thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương tham gia hỗ trợ nạn nhân; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhằm góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam.

Hội nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo và đào tạo lại nghề cho những nạn nhân có điều kiện, giúp họ nâng cao kỹ năng, tự tin hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với đó, các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; phát huy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tổ chức, cá nhân hảo tâm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Hội nghị khẳng định việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp; tạo điều kiện để tổ chức Hội hoạt động ngày càng một tốt hơn, góp phần thiết thực vào việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh để lại. Đặc biệt, các đại biểu kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm xem xét, ban hành quyết định về kiện toàn tổ chức Hội theo hướng thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, thành phố và xã, phường, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn về hỗ trợ, giúp đỡ chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam.

Hội nghị được tổ chức trong thời gian ngắn nhưng đã thảo luận, thống nhất cao với những nội dung về đánh giá và phương hướng hoạt động, hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, phấn khởi và tin tưởng, thể hiện quyết tâm của các cấp Hội thành phố Huế vì nạn nhân chất độc da cam.

Nguyễn Hữu Quyết
Phó Chủ tịch Thành hội Huế

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác