Tại Hội nghị, Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực Hội – trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng 6 tháng cuối năm. Các đại biểu thảo luận, làm rõ nhiều nội dung và đề xuất các giải pháp nhằm duy trì ổn định tổ chức Hội, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác vận động nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân.
Một đặc điểm nổi bật ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Hội hiện nay là quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống chính trị. Theo đó, một số tỉnh, thành đã sáp nhập tổ chức Hội, không còn tổ chức Hội cấp huyện; các xã sau sáp nhập đang chờ chỉ thị, quyết định mới. Theo quy định mới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp sẽ chuyển về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, các cấp Hội trong cả nước vẫn tích cực triển khai nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp thêm 3.555 hội viên mới. Trung ương Hội đã tiến hành tinh gọn bộ máy, giải thể Ban Đối ngoại và Văn phòng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam tại Nghệ An; đồng thời thành lập Ban Quốc tế - Khoa học.
Trong công tác tham mưu, phối hợp: Trung ương Hội đã chủ động tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.”. Hội cũng tích cực tham gia góp ý vào các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Hội đã phối hợp với các cơ quan tại tỉnh Bắc Giang và Binh chủng Hóa học tổ chức Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” tại Bắc Giang (diễn ra từ ngày 28/5 đến 27/6/2025). Đồng thời, Hội đang tích cực phối hợp với Văn phòng 701 và Truyền hình Quốc phòng Việt Nam để chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, trong khuôn khổ Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (Chương trình “Theo ánh bình minh” dự kiến tổ chức tối 5/8/2025).

Về công tác vận động nguồn lực hỗ trợ nạn nhân: Trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung ương Hội và các cấp Hội đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, gắn với Phong trào thi đua “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”. Công tác hỗ trợ ngày càng mang tính bền vững, tập trung vào các nội dung thiết thực như: xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ sinh kế; chăm sóc, nuôi dưỡng; thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết và khi có hoàn cảnh đột xuất. Tổng số tiền vận động 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 251,713 tỷ đồng, trong đó Quỹ Trung ương đạt 2,150 tỷ đồng, các địa phương đạt trên 249,563 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi hỗ trợ, giúp đỡ cho nạn nhân trên cả nước là hơn 262,280 tỷ đồng. Việc quản lý, sử dụng các nguồn lực được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời. Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã tổ chức 5 đợt xông hơi, tẩy độc cho các nạn nhân.
Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025: Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội xác định quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2025, trong đó tập trung ổn định tổ chức bộ máy Hội sau khi có quyết định chính thức từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/2025); tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW cấp Trung ương; bám sát tình hình thành lập Hội ở các địa phương để nâng cao số lượng phát hành Tạp chí Da cam Việt Nam, đồng thời chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Tạp chí.
Hội tiếp tục chủ động đẩy mạnh vận động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động thường xuyên, nâng cao hiệu quả công tác Hội trong thời kỳ mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt là tinh thần nỗ lực vượt khó của các cấp Hội trong bối cảnh tổ chức bộ máy đang có nhiều thay đổi. Chủ tịch Hội nhấn mạnh, thời gian tới, toàn hệ thống Hội cần tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chủ động thích ứng với các quy định mới, ổn định tư tưởng cán bộ, hội viên; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động nguồn lực – coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm tăng cường hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam một cách thiết thực, bền vững. Mỗi cán bộ, hội viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả " Vì nạn nhân da cam"
Đình Mạnh
Bình luận