Ngày 22-23/9/2026, tại thành phố Tuyên Quang, Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, mở đầu chặng đường phát triển mới của tổ chức Hội sau quá trình sắp xếp, hợp nhất.
Dự đại hội có Đại tá tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch, Giám đốc Quỹ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; ông Đỗ Anh Tuấn Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Âu Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng đại hội
Trong giai đoạn 2024-2026, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã vận động được hơn 8,6 tỷ đồng bằng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền. Từ nguồn lực đó, Hội đã hỗ trợ làm mới 19 ngôi nhà với số tiền 770 triệu đồng, sửa chữa 2 ngôi nhà với 65 triệu đồng; trao 9.368 lượt suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), tổng trị giá 6,203 tỷ đồng. Hội hỗ trợ vốn sản xuất cho 24 gia đình với 240 triệu đồng; hỗ trợ 36 nạn nhân đi xông hơi, tẩy độc, nuôi dưỡng với số tiền 163 triệu đồng; trao học bổng, nhận đỡ đầu 12 con, cháu nạn nhân với số tiền 105 triệu đồng...
Những con số trên không chỉ phản ánh kết quả vận động nguồn lực mà còn cho thấy hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, sát cơ sở. Từ những hỗ trợ trước mắt như quà Tết, sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe, các cấp Hội từng bước hướng tới những giải pháp lâu dài, hỗ trợ sinh kế tạo điều kiện để gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.
Cùng với chăm lo đời sống, các cấp Hội thường xuyên rà soát người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc trong thực hiện chính sách, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của nạn nhân.
Đại tá Phạm Xuân Hưng thay mặt Trung ương Hội chúc mừng đại hội và tặng quà NNCĐDC tỉnh
Một dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức là việc thực hiện Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của UBND tỉnh về hợp nhất Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Giang và Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tuyên Quang thành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tuyên Quang. Sau hợp nhất, Hội đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, thực hiện bàn giao, tiếp nhận cán bộ, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài liệu; từng bước ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động Hội không bị gián đoạn.
Toàn tỉnh hiện có 10.471 hội viên, 55 Hội cấp xã, phường. Tuy nhiên, quá trình kiện toàn tổ chức và tổ chức Đại hội ở cơ sở vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Phần lớn cấp xã, phường chưa hoàn thành việc kiện toàn tổ chức và chưa tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đây là một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhằm sớm hoàn thiện mạng lưới tổ chức Hội, đưa hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đến gần hơn với cơ sở.
Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Tỉnh hội xác định mục tiêu:
1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp vững mạnh, phù hợp với chủ trương mới về tổ chức các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Hoàn thiện tổ chức Hội ở cơ sở, nhất là ở những xã, phường đủ điều kiện sẽ thành lập Hội; nơi chưa đủ điều kiện sẽ thành lập chi hội hoặc chi hội ghép. Cùng với phát triển hội viên, Hội chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực và phương pháp công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2. Tăng cường rà soát những trường hợp chưa được hưởng đầy đủ chính sách; quan tâm các gia đình đặc biệt khó khăn, hộ có nhiều nạn nhân, người mắc bệnh nặng và những trường hợp còn khó khăn về nhà ở.
3,. Đổi mới công tác vận động nguồn lực theo hướng tài trợ gắn với địa chỉ, mục tiêu cụ thể. Tỉnh hội phấn đấu mỗi năm vận động Quỹ từ 1 đến 2 tỷ đồng; cấp xã từ 20 đến 30 triệu đồng. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để Hội chủ động hơn trong hỗ trợ nạn nhân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong đời sống cộng đồng. Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa báo chí, phát thanh - truyền hình, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền miệng với ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội. Hội chú trọng giới thiệu những tấm gương nạn nhân vượt khó, cán bộ Hội tận tâm, những mô hình, cách làm hay, hiệu quả ở cơ sở, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo Tỉnh chúc mừng các đồng chí được bầu vào BCH nhiệm kỳ 2026-2031
Ông Đỗ Minh Tân, Chủ tịch Hội bế mạc đại hội
Với tinh thần “đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tuyên Quang bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm: xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, chăm lo ngày càng tốt hơn cho nạn nhân.
Đại hội đã bầu 21 Ủy viên Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin nhiệm kỳ 2026-2031. Tại Đại hội, 05 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh hội; Ông Đỗ Minh Tân được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội; ông Phan Minh Hùng và ông Nguyễn Minh Tuấn làm Phó Chủ tịch Hội. Đại hội bầu 07 đồng chí (trong đó có 01 dự bị) đi dự Đại hội lần thứ VI, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.













.jpg)
Bình luận