Dự hội nghị có các đồng chí: Ma Thị Thìn Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Chí Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội và Chi hội trưởng các chi hội trên địa bàn.
Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Việt Yên tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; Hội đã chủ động triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ phường tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Việt Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam được triển khai hiệu quả. Hội đã tổ chức 4 buổi sinh hoạt với 289 lượt nạn nhân tham gia; vận động Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của phường đạt trên 655 triệu đồng; trích hơn 188 triệu đồng từ quỹ để hỗ trợ nạn nhân.
Hội đã tham mưu cho UBND và Ủy ban MTTQ phường trao quà cho 53 hội viên; thăm hỏi, tặng quà 235 lượt hội viên ốm đau; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 205 lượt người; tổ chức cho 44 lượt cán bộ Hội đi tham quan, học tập kinh nghiệm; đồng thời có 5 nạn nhân được Tỉnh hội tạo điều kiện đi điều dưỡng.
Triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam và các hoạt động nhân 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội phường đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể trong thời gian cao điểm từ ngày 1/8 đến 31/8/2026. Theo đó, cấp phường phấn đấu trao từ 15 đến 20 suất quà; tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ kết hợp tặng từ 150 đến 200 suất quà; tổ chức điều dưỡng, tham quan, học tập cho từ 30 đến 35 đại biểu. Các cụm thi đua phấn đấu trao từ 5 đến 10 suất quà; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động khám, chữa bệnh, điều dưỡng sức khỏe, tham quan, học tập và tri ân nạn nhân chất độc da cam và hội viên.
Công tác tuyên truyền cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về thảm họa da cam, hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ tiến hành ở Việt Nam; những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học. Đồng thời, tuyên truyền về các hoạt động chăm lo, giúp đỡ nạn nhân trực tiếp và con đẻ của họ bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cộng đồng, huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc xoa dịu nỗi đau da cam.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ma Thị Thìn Nga và đồng chí Nguyễn Chí Tuyến đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội phường đạt được trong 6 tháng đầu năm. Các đồng chí đề nghị Hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế; thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực và đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.
Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Việt Yên đã phát động xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội tới các chi hội và tiếp nhận nguồn vốn cho vay của 14 cán bộ Hội, với tổng số tiền 60 triệu đồng, góp phần tăng thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên và nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.
Tin, ảnh: Đỗ Chí Nghĩa














Bình luận