Trên địa bàn thành phố Mỹ Tho hiện có 1.016 nạn nhân chất độc da cam; trong đó 331 nạn nhân trực tiếp tham gia kháng chiến và con của họ bị di chứng, còn lại là nhân dân. Với chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Hội thành phố Mỹ Tho không ngừng nỗ lực vượt khó, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các đài truyền thanh của 17 xã, phường của thành phố, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn thể, khu phố, ấp và các buổi tặng quà cho nạn nhân. Khó khăn lớn nhất của Hội thành phố trong hiều năm qua là Hội cơ sở không được công nhận là hội đặc thù cho nên không được cấp kinh phí hoạt động và phụ cấp cho cán bộ hội. Ông Nguyễn Văn Tư, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Mỹ Tho cho biết: Trong những năm qua, Hội luôn chú trọng việc kiện toàn tổ chức, thành lập mới các Chi hội ấp, khu phố (nơi hội tụ đủ tiêu chí), phát triển hội viên, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, toàn thành phố có 17/17 hội cơ sở phường, xã, với 1.256 hội viên và 67 Chi hội ở 123 ấp, khu phố. Với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, mỗi cán bộ, hội viên đều hướng về nạn nhân, thường xuyên đến với nạn nhân chất độc da cam, hoạt động của Hội đi vào thực chất, quan tâm giúp đỡ nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người bị bệnh nặng, dị dạng, dị tật và nghèo khổ. Phong trào hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” được lan tỏa sâu rộng, thức tỉnh lòng nhân ái, kết nối cộng đồng tự nguyện chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Trong nhiều năm qua, Hội thực hiện xã hội hóa công tác huy động nguồn lực để chăm lo cho nạn nhân. Hội luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đoàn kết, sáng tạo; đồng thời biết tranh thủ quan hệ các nơi để tìm nguồn vận động giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân. Hội thành phố có mối quan hệ chặt chẽ với chùa Bửu Lâm (phường 3), chùa Kim Liên (phường 8), Hội Từ thiện và Hội Chữ thập đỏ thành phố Mỹ Tho tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam nhân các dịp lễ, tết trong năm…Với những nỗ lực không mệt mỏi, hàng năm Hội thành phố Mỹ Tho đã tiếp nhận gần một tỷ đồng để giúp đỡ nạn nhân. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội đã vận động được 976 triệu đồng; nổi bật là Hội phường 5, phường 8 và Hội xã Mỹ Phong.
Trên địa bàn thành phố hiện có nhiều nạn nhân nặng, tàn tật bẩm sinh, trong một nhà có nhiều nạn nhân (gia đình bà Nguyễn Thị Vẹn, ở ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, nhà bà có đến 3 nạn nhân bị tâm thần phân liệt, thường xuyên la hét, gia đình vô cùng khó khăn), rất cần những tấm lòng nhân ái để động viên, an ủi. Thời gian qua, Hội cũng đã vận động các nhà hảo tâm xây tặng bà Vẹn căn nhà “Mái ấm da cam”. Trường hợp gia đình bà Lê Thị Hiếu, sinh năm 1958, ngụ ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh, bản thân bà là nạn nhân chất độc da cam, một bệnh binh, sức khỏe suy giảm nhưng hàng ngày vẫn phải chăm sóc đứa con gái bị di chứng chất độc da cam, hoàn cảnh gia đình khó khăn và rất đáng thương…Và còn nhiều trường hợp gia đình nạn nhân chất độc da cam như thế ở thành phố Mỹ Tho.
Ông Phạm Văn Na, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Mỹ Tho chia sẻ: sắp tới Hội thành phố Mỹ Tho sẽ tập trung rà soát nạn nhân trên địa bàn phường, xã để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, đặc biệt số nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chủ động đề xuất Hội cấp trên và lãnh đạo địa phương có phương án giúp đở, hỗ trợ nạn nhân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội từ thành phố đến cơ sở, không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Hội thành phố Mỹ Tho, nhiệm kỳ 2023-2028; đây là tiền đề để Hội hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ xứng đáng với niềm tin của nạn nhân.
Lê Huỳnh
Hội tỉnh Tiền Giang
Bình luận