Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Uông Bí thành lập từ năm 2009, với sự nỗ lực trung, 6 tháng sau khi được thành lập, Hội đã vận động 100% xã phường đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội (gồm 40 Chi hội), tạo được sự gắn kết giữa tổ chức Hội với hội viên và có mối quan hệ phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn. Hội thực sự là chỗ dựa tinh thần cho nạn nhân.
Thành Hội Uông Bí luôn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong hoạt động của mình: Tập hợp, đoàn kết, động viên nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn, phát huy khả năng tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng, chấp hành pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương; Tổ chức các hoạt động vận động sự đóng góp của các cá nhân, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nghề nghiệp trợ giúp về vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam cải thiện đời sống, hòa nhập cộng đồng; nỗ lực nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán các cấp (thông qua các đợt tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng tổ chức Hội, phương pháp công tác Hội, công tác tuyên truyền thi đua, công tác kiểm tra...).
Hội đã chủ động vận động, kết nối, ký kết các “Chương trình phối hợp công tác” với phòng Lao động thương binh – xã hội, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên thành phố. Hàng năm Hội cùng với phòng Lao động thương binh – xã hội tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ mới được ban hành tới các đối tượng. Tổ chức khảo sát hoàn cảnh của nạn nhân, tình trạng bệnh tật, điều kiện sinh hoạt, hoàn cảnh gia đình, nội dung cần trợ giúp của từng nạn nhân làm cơ sở để xây dựng kế hoạch chăm sóc, giúp đỡ cho phù hợp và giới thiệu để nhận hỗ trợ trực tiếp từ các cơ quan, tổ chức và nhà hảo tâm; Hội phối hợp tổ chức tư vấn, đối thoại chính sách, hướng dẫn cho 611 đối tượng thuộc diện người có công lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tham mưu cho lãnh đạo thành phố chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước và của địa phương đối với các nạn nhân chất độc da cam.
Chăm sóc, giúp đỡ Nạn nhân chất độc da cam là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động, là chỉ tiêu thi đua của Hội. Hội thành phố Uông Bí thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động vận động ủng hộ nạn nhân, chú trọng và phát huy hình thức vận động ủng hộ trực tiếp cho nạn nhân theo địa chỉ đã mang lại kết quả tốt trong thời gian qua: số nạn nhân được trợ cấp hàng tháng tăng lên, nhiều nạn nhân được hỗ trợ nhà ở, phương tiện đi lại, đồ dùng sinh hoạt, chữa trị bệnh tật. Hình thức này thể hiện tính minh bạch, mang lại niềm tin, động lực cho các đơn vị, tổ chức và nhà hảo tâm. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, hệ thống tổ chức Hội trong thành phố đã vận động xã hội ủng hộ quỹ và ủng hộ trực tiếp cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố 4.536,3 triệu đồng (Tặng quà quy thành tiền 1.375 triệu đồng; đỡ đầu trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 105 lượt nạn nhân số tiền 764, 4 triệu đồng; tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho 145 thân nhân không có chế độ lương hưu, BHXH trực tiếp nuôi dưỡng nạn nhân, số tiền là 124,5 triệu đồng, phối hợp cơ sở y tế khám bệnh , tư vấn sức khỏe, tặng quà miễn phí cho 405 lượt đối tượng, số tiền 202,3 triệu đồng, Hỗ trợ xây mới nhà ở cho 3 đối tượng, số tiền 240 triệu đồng). Ngân sách địa phương tặng quà nhân ngày lễ tết 1.083 triệu đồng. Quỹ Hội nạn nhân chất độc da cam các cấp đạt: 987,1 triệu đồng. Từ 2018 – 2023, thực hiện chủ trương “xóa nhà tạm cho đối tượng người có công với cách mạng” giai đoạn 2 theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đã chủ động tổ chức khảo sát, lập danh sách 100% số đối tượng thuộc diện khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ để cung cấp cho phòng Lao động thương binh – xã hội. Kết quả đã có 28 hộ nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ theo Quyết định (Trong đó có 21 hộ xây mới và 7 hộ sửa chữa). Với số kinh phí được hỗ trợ là 1 tỷ 540 triệu đồng và phối hợp vận động xã hội hóa ủng hộ, giúp đỡ thêm cho mỗi hộ từ 40 đến 60 triệu đồng để xây mới, sửa chữa nhà ở. Những năm vừa qua, thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều. Hội đã chủ động khảo sát, thống kê thực trạng đời sống của nạn nhân, báo cáo đề xuất với các cơ quan chức năng có kế hoạch giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam ổn định và từng bước nâng cao mức sống. Có thể khẳng định công tác chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân chất độc da cam 5 năm qua trên địa bàn thành phố Uông Bí được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, đa dạng về hình thức, nội dung, giúp cho nhiều gia đình nạn nhân giảm bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

CCB-NNDC Đoàn Văn Hạ cùng người vợ , P. Phương Đông, thành phố Uông Bí chăm sóc 2 con bị di chứng của chất độc da cam

Tổ chức bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho CCB, nạn nhân chất độc da cam Hoàng Văn Kim do Hội CCB, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Uông Bí và chính quyền phường Phương Nam cùng các tổ chức đoàn thể xã hội vận động kinh phí ủng hộ
Song song với công tác chăm sóc sức khỏe, trợ giúp về vật chất, Hội còn tổ chức tốt các hoạt động tinh thần, động viên nạn nhân vượt khó vươn lên, tôn vinh, biểu dương các chị là vợ, là mẹ trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc nạn nhân chất độc da cam. Phong trào nạn nhân chất độc da cam vượt khó vươn lên đã đi vào cuộc sống, hàng chục tấm gương vượt khó khăn, bệnh tật vươn lên phát triển kinh tế, tạo lập nghề nghiệp cho con, cháu; nhiều nạn nhân được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng, tham gia chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ khu dân cư đến phường xã.
Hội gương mẫu hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp Hội và địa phương phát động. Trong phong trào thi đua “Nạn nhân vượt khó vươn lên” đã có nhiều gương điển hình về sản xuất gia công cơ khí, trồng trọt chăn nuôi. Phong trào hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” các cấp Hội đã xây dựng mô hình liên kết vận động giúp đỡ theo địa chỉ với Hội Chữ thập đỏ. Trong phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” Hội đã vận động được 34 cán bộ hội viên tham gia hiến trên 1.500m2 đất, tham gia hàng trăm ngày công xây dựng các công trình phục vụ dân sinh; hội viên tham gia hiệu quả phong trào gìn giữ vệ sinh đường phố xanh sạch đẹp.
Hội gương mẫu tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn: Vận động trên 100 cán bộ hội viên tham gia các tổ bảo vệ dân phố và trên 100 lượt người tham gia các tổ tuyên truyền thuyết phục nhân dân tại các điểm nóng trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn.
Thông qua những hoạt động cụ thể, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Uông Bí đã khẳng định vị thế của Hội, được lãnh đạo thành phố đánh giá cao. Nhiều năm liên tục, Hội được Trung ương Hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen; Hội tỉnh Quảng Ninh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các huyện, thị xã thành phố”; Ủy ban nhân dân thành phố, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ninh tặng Giấy khen
Giai đoạn tới, cả hệ thống tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thống nhất hoạt động theo chủ đề “ Đoàn kết – Đổi mới – Hiệu quả – Nghĩa tình – Trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam”. Hội phải thực hiện tốt nhiệm vụ, chính trị, xã hội được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong giải quyết hậu quả chất độc hoá học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, bảo vệ quyền hợp pháp của nạn nhân.
Thành hội Uông Bí tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở. Củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh không có tổ chức Hội yếu kém; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong tổ chức Hội và trong nhân dân nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, nhân rộng những mô hình, cách làm có hiệu quả cao, những gương NNCĐDC tiêu biểu; Đổi mới và đa dạng hình thức vận động huy động nguồn lực trợ giúp, chăm sóc sức khoẻ, chữa trị bệnh tật, phục hồi chức năng, hỗ trợ các phương tiện dụng cụ để tăng khả năng tự lực cho những nạn nhân bị bệnh tật nặng và trợ giúp mang tính bền vững cho nạn nhân.
Nhân rộng và nâng cao trách nhiệm và tình cảm đối với người có công – NNCĐDC, chung tay thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc giúp đỡ, nâng cao mức sống cho nạn nhân chất độc da cam bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của khu dân cư nơi cư trú. Tổ chức Hội thực sự là ngôi nhà chung, chỗ dựa tinh thần của nạn nhân và hội viên.
Hà Minh Tâm
Chánh VP Hội tỉnh Quảng Ninh
Bình luận