Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội - Giám đốc Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Đậu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên-Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Anh hùng LLVT nhân dân, thương binh, nạn nhân chất độc da cam Phạm Văn Thọ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ cùng gần 200 đại biểu là hội viên, nạn nhân chất độc da cam, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhiều năm đồng hành cùng NNCĐDC trên địa bàn tỉnh.
Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Dương Văn Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa khẳng định: việc thành lập Hội ngày 01/6/2006 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với NNCĐDC mà còn thể hiện sâu sắc trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của Đảng, chính quyền, nhân dân và toàn xã hội đối với NNCĐDC.
Hai mươi năm xây dựng và trưởng thành, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh. Sau sắp xếp thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức Hội hiện có ở cấp tỉnh và 105 xã, phường, với 11.518 nạn nhân, trong đó có 7.599 nạn nhân trực tiếp, 3.919 nạn nhân gián tiếp và 1.285 cháu thuộc thế hệ thứ ba. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp luôn tâm huyết, tận tụy, là chỗ dựa tin cậy của NNCĐDC.
Hai thập kỷ qua, các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa, vận động được hơn 103,6 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Từ nguồn lực vận động được đã xây mới và sửa chữa 730 căn nhà; hơn 154 nghìn lượt nạn nhân được tặng quà vào các dịp lễ, tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8; hàng nghìn xe lăn, xe lắc được trao tặng; hơn 11 nghìn lượt nạn nhân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; nhiều gia đình được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, nhiều học sinh là con, cháu nạn nhân được tiếp sức đến trường.
Đặc biệt, đến nay Thanh Hóa không còn hộ gia đình nạn nhân trực tiếp thuộc diện nghèo phải sống trong nhà tạm, dột nát. Những kết quả ấy là minh chứng sinh động cho nghĩa tình, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội đối với NNCĐDC.
Từ sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, nhiều nạn nhân đã vượt lên nghịch cảnh, hòa nhập cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những tấm gương giàu nghị lực giữa đời thường.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng nhấn mạnh: Thanh Hóa là một trong những địa phương có số lượng nạn nhân chất độc da cam lớn của cả nước. Trong suốt 20 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của toàn xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm lo ngày càng thiết thực hơn cho NNCĐDC.
Đồng chí xúc động tri ân những người cha, người mẹ, người thân đã âm thầm, bền bỉ chăm sóc nạn nhân suốt nhiều năm qua; đồng thời biểu dương nghị lực phi thường của các gia đình nạn nhân vượt qua đau thương, mất mát để vươn lên trong cuộc sống.
Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực tưởng niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam; bảo đảm mọi nạn nhân đủ điều kiện đều được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nạn nhân, phấn đấu để nạn nhân có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa phương.
Nhân dịp này, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng NNCĐDC tỉnh Thanh Hóa 50 triệu đồng
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đậu Thanh Tùng khẳng định: Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa luôn thấu hiểu những đau thương, mất mát mà NNCĐDC phải gánh chịu; đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để nạn nhân giảm bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cuộc sống. Đồng chí cho biết, tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trước ngày 27/7/2026.
Nhân dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao Bằng tri ân cho 2 tập thể, 1 cá nhân; trao Bằng khen cho 7 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho 10 cá nhân tiêu biểu vượt khó, tận tụy chăm sóc nạn nhân; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao Bằng khen cho 9 cá nhân; Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh trao Giấy khen cho 1 tập thể và 24 cá nhân.
Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội và tưởng niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam không chỉ là dịp tri ân những tấm lòng đã đồng hành cùng NNCĐDC, mà còn tiếp tục khơi dậy trách nhiệm, lòng nhân ái của toàn xã hội đối với những con người đang từng ngày mang trên mình nỗi đau chiến tranh. Những nghĩa cử của lòng nhân ái hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực để NNCĐDC vững vàng hơn trong cuộc sống.
Tin, ảnh: Phạm Tuấn















Bình luận