Nhìn quanh khắp hội trường, dễ dàng nhận thấy sự quyết tâm ánh lên trong từng ánh mắt, niềm phấn khởi rạng ngời trên mỗi gương mặt. Đó không chỉ là niềm vinh dự khi được góp mặt trong ngày hội chính trị trọng đại của Quân đội mà còn là trách nhiệm lớn lao, là khát vọng được đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng Quân đội.
Đại hội trở thành nơi hội tụ trí tuệ, nơi các đại biểu thảo luận và kiến nghị những giải pháp chiến lược, củng cố thêm quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
![]() |
Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội. Ảnh: VIỆT TRUNG |
Theo dõi các phiên thảo luận, chúng tôi cảm nhận được sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đại biểu. Từ những tổng kết sâu sắc qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở đến những đề xuất chiến lược mang tầm vĩ mô đều được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, thẳng thắn. Tất cả hòa quyện thành sức mạnh chung, phản ánh tầm vóc, bản lĩnh và trí tuệ tập thể của Đảng bộ Quân đội.
Trong tiếng nói trầm hùng của người lính biển, Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân khẳng định: “Trong mọi tình huống, các lực lượng trên biển luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường với ý chí quyết tâm cao. Đồng thời khôn khéo, kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng và bạn bè quốc tế”.
Là người trực tiếp công tác trong ngành y, luôn đau đáu với những nghĩ suy về việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho rằng: "Trong bối cảnh y học thế giới phát triển mạnh mẽ, nếu không có chiến lược với những bước đi đột phá, chúng ta rất dễ bị tụt hậu, mất lợi thế trong nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ-vốn được coi là thế mạnh truyền thống của quân y. Do đó, thời gian tới cần xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, trọng tâm là: Xây dựng nền y học quân sự hiện đại, tiệm cận trình độ các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, đủ sức đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong mọi tình huống”.
Trung tá Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4 (Viện Hàng không vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) nhấn mạnh: “Để hướng tới nền quốc phòng hiện đại, tự chủ, tự cường, việc đầu tư vào con người là yếu tố then chốt. Muốn thu hút được nhân tài, bản thân mỗi đơn vị trước hết phải trở thành một điểm đến xứng đáng-nơi có tầm nhìn lớn, dám nhận và chủ động đề xuất những nhiệm vụ khó, mang tính đột phá, thậm chí thách thức giới hạn hiện có”.
Cùng chung quan điểm, Đại tá Phạm Đức Giang, Giám đốc Nhà máy A31, Quân chủng Phòng không-Không quân chia sẻ: “Tôi rất tâm đắc về nội dung khâu đột phá được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình đại hội: Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại; phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn là định hướng mang tính nền tảng, tạo bước chuyển lâu dài để Quân đội vững bước trong chặng đường phía trước”.
Các ý kiến tham luận đóng góp tại đại hội trải rộng trên nhiều lĩnh vực, với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng không chỉ cho thấy tầm nhìn toàn diện mà còn phản ánh những trăn trở, khát vọng và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trên mọi cương vị. Qua từng ý kiến, có thể thấy rõ tinh thần trách nhiệm, sự dày công chuẩn bị và trí tuệ tập thể được hội tụ trong đại hội. Đó không chỉ là sự gợi mở cho bước đi mới mà còn là tâm huyết, là trách nhiệm với đơn vị, với toàn quân, và trên hết là với Đảng, với nhân dân.
![]() |
Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội. Ảnh: VIỆT TRUNG |
2. Không khí thảo luận trong hội trường luôn sôi nổi, đầy tính xây dựng. Sau mỗi phát biểu, những tràng pháo tay đồng tình vang lên như nhịp đập chung của hàng trăm trái tim vang lời khẳng định niềm tin và sự đồng thuận.
Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2 cho rằng: “Những ý kiến tâm huyết, trí tuệ tại đại hội không chỉ thể hiện trách nhiệm và khát vọng của mỗi đại biểu mà còn trở thành cơ sở thực tiễn quan trọng để các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành kế hoạch hành động, triển khai phù hợp với đặc thù nhiệm vụ. Điều quan trọng là phải tổ chức làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ thông suốt về đường lối chính trị, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ của cá nhân mình. Từ đó xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Đại tá Trần Thị Vân Anh, Phó trưởng phòng Quân y, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân khu 1 xúc động cho biết: “Đại hội đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, tràn đầy niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Trở về đơn vị, tôi vinh dự mang theo hành trang quý báu-đó là những giá trị được chắt lọc, là trí tuệ kết tinh của toàn Đảng bộ Quân đội, của toàn quân. Đối với tôi hay với mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ Quân đội đều là dịp hun đúc khát vọng cống hiến, được dâng hiến trí tuệ và công sức vào thành công chung. Và sau mỗi kỳ đại hội lại bừng lên những niềm tin mới, những kỳ vọng mới, được bồi đắp ngày càng sâu sắc, vững chắc và trọn vẹn hơn”.
Niềm tin của Đại tá Trần Thị Vân Anh cũng là niềm tin chung của nhiều đại biểu dự đại hội: Những quyết sách được thông qua sẽ trở thành định hướng chiến lược, tạo động lực để toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và phát triển Quân đội trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.
Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc một ngày làm việc, không khí tại hội trường dần lắng lại, nhưng dư âm về trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng vẫn còn ngân mãi. Có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII không chỉ là ngày hội quan trọng của Quân đội mà còn là dấu mốc trên hành trình xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần hiện thực hóa khát vọng về một đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ nơi đây, ý chí, niềm tin của Đảng bộ Quân đội và toàn quân được củng cố, lan tỏa thành động lực mạnh mẽ cho chặng đường phía trước.
Nguồn: Báo QĐND
Bình luận