Dự Đại hội có các đồng chí: Đào Quang Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh; Trần Thị Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, Cụm trưởng Cụm số 17; Vũ Minh Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Nguyễn Bá Lục, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Đào Trọng Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, các chi hội và đông đủ hội viên được triệu tập.
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế - xã hội, Hội NNCĐDC/dioxin xã Thư Trì đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả phương châm hoạt động “Từ thiện – Nhân đạo – Nhân văn”. Hội chú trọng phát triển hội viên, xây dựng và củng cố nguồn quỹ, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò là mái nhà chung gắn kết những người cùng chung hoàn cảnh và trách nhiệm đối với NNCĐDC.
Tính đến tháng 5/2026, tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công tác chăm lo đời sống hội viên được quan tâm thường xuyên thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hội viên khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn; trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhân dịp lễ, tết, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đào Quang Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội xã Thư Trì đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thảm họa da cam; tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho NNCĐDC và gia đình của họ; đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “không để NNCĐDC nào bị bỏ lại phía sau”, tất cả chung tay xoa dịu nỗi đau da cam trên địa bàn.
Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới, tạo động lực để Hội NNCĐDC/dioxin xã Thư Trì tiếp tục phát triển vững mạnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NNCĐDC ở địa phương.
Tin, ảnh: Trần Thị Minh














Bình luận