Qua 7 năm hoạt động, Hội NNCĐDC/dioxin xã Thượng Cốc đã có những chuyển biến, tiến bộ rõ rệt về nhiều mặt, là ngôi nhà tin cậy, nơi đồng hành tiếp sức cho nạn nhân vượt khó vươn lên trong cuộc sống, chiến thắng bệnh tật, hòa nhập cộng đồng.
Ông Bùi Văn Trọt, Chủ tịch hội cho biết: Hội xã Thượng Cốc được thành lập ngày 8/3/2013 là Hội cơ sở đầu tiên của huyện Lạc Sơn. Khi thành lập có 21 hội viên là Cựu chiến binh, TNXP, NNCĐDC. Đến nay, số lượng đã lên tới 53 hội viên, hoạt động ở 5 Chi hội, 22 thôn, bản trong xã. Khi mới thành lập Hội gặp muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí, kinh nghiệm hoạt động... Nạn nhân hầu hết đều mang trong mình một loại bệnh di chứng của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, những bệnh đó thường là quái ác, điều trị dai dẳng, tốn kém, gây ảnh hưởng tâm lý rất nặng nề. Trong xã, hiện có 13 trường hợp là nạn nhân thế hệ thứ 2, trên 50% hộ gia đình nạn nhân là hộ nghèo, 90% không có nhà ở ổn định. NNCĐDC hầu hết không có chuyên môn nghiệp vụ, việc làm không ổn định, có gia đình thiếu ăn hàng ngày.
Hội viên xã Thượng Cốc dự Đại Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023
Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội viên đã đồng lòng xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, làm cơ sở động viên, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, bệnh tật, ổn định đời sống kinh tế, vươn lên làm chủ cuộc đời bằng nghị lực của chính mình.
Hội viên nhất trí, tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ hội, tạo kinh phí nhằm chủ động thăm hỏi ốm đau, rủi ro, phúng viếng hội viên, thân nhân hội viên khi qua đời và tổ chức các hoạt động khác. Hội không quy định mức đóng góp, nhưng vận động hội viên với tinh thần tương thân, tương ái, ai tùy theo khả năng. Ông Bùi Mạnh Niềm đi đầu đóng góp 1 tháng phụ cấp (2.085.000 đồng). Số dư Qũy hội đã lên tới 441 triệu đồng (đạt bình quân 1 triệu 800 nghìn đồng/1hội viên/năm). Từ nguồn Quỹ này, xã Thượng Cốc đã sử dụng 64 triệu đồng để thăm hỏi 213 lượt hội viên ốm đau, rủi ro, qua đời; 7 lần tổ chức cho 245 lượt nạn nhân thăm lại chiến trường xưa (số tiền 292 triệu đồng); tặng quà 300 lượt nạn nhân các dịp tết, tết (85 triệu đồng); 10 nạn nhân đặc biệt khó khăn về nhà ở đã được quỹ Hội giúp đỡ xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống (Hội viên Bùi Văn Thập, Bùi Thị Lung, Bùi Văn Cúc, Bùi Văn Mượt, Bùi Văn Cời, Bùi Văn Khuynh, Bùi Văn Phênh, Bùi Văn Nhật, Bùi Văn Nái, Bùi Văn Nơm). Nhờ có Qũy, Hội hoạt động hiệu quả hơn, xây dựng hội vững mạnh, kết nối hội viên đoàn kết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, nâng cao hiệu quả chăm lo hỗ trợ NNCĐDC trong xã.
Ông Bùi Mạnh Niềm, Phó Chủ tịch Hội xã, cho biết cùng với xây dựng Quỹ, hội viên còn tự nguyện đóng góp mỗi tháng 500 ngàn đồng thành lập quỹ “Nghĩa tình đồng đội” nhằm tạo vốn giúp nhau làm kinh tế. Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” cho vay luân phiên không lấy lãi, ưu tiên những hội viên khó khăn cần vốn vay trước. Đến tháng 4/2020 quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đã huy động được 930 triệu đồng, cho 173 lượt hội viên vay. Nạn nhân Bùi Văn Van, Bùi Văn Nhảy, Bùi Văn Chiến, Hoàng Văn Lân, Bùi Văn Hỏn, Bùi Văn Ngần, Bùi Văn Nhất được Hội giúp đỡ vốn bằng trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả đã vượt qua khó khăn vươn lên, có thu nhập cao từ 200 đến 250 triệu đồng/năm, trở thành hộ khá giả ở địa phương.
Được Hội hỗ trợ vay vốn, vườn cây của nạn nhân Bùi Văn Nhất phát triển tốt
Có thể nói, Hội xã Thượng Cốc là 1 trong những Hội xây dựng và phát huy hiệu quả 2 loại quỹ, tự tạo nguồn lực tiếp sức cho nạn nhân và gia đình về tinh thần và vật chất, động viên họ vượt qua chính mình vươn lên hòa nhập cộng đồng. Nhờ sự hỗ trợ của quỹ, 100% gia đình hội viên đã thoát nghèo, có thu nhập ngày càng cao, có việc làm ổn định, trên 60% có mức sống cao hơn mức sống bình quân của người dân tại địa phương.
Ông Bùi Văn Trọt cho biết thêm: Hội NNCĐDC/dioxin xã Thượng Cốc, là một trong những tổ chức đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội cấp trên, phối, kết hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân trong xây dựng hội chăm lo giúp đỡ nạn nhân. Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của hội NNCĐDC huyện Lạc Sơn nhiều năm.
Gia trị lớn nhất mà Hội giành được đó là niềm tin của nạn nhân, hội viên, Hội thật sự là ngôi nhà chung, tin cậy của nạn nhân chất độc da cam trong xã./.
Phạm Xuân Khóa
Bình luận