Giáo dục, chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật là một nội dung ưu tiên trong chính sách xã hội của Nhà nước Việt Nam. Ngày người khuyết tật Việt Nam ra đời nhằm mục đích thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng về người khuyết tật , huy động sự hỗ trợ chung tay góp sức của xã hội cho người khuyết tật, giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
Các em được nuôi dưỡng, chăm sóc trong Trung tâm vui ngày 18/4
Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng Nạn nhân chất độc da cam Đức Phổ ra đời với nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng các nạn nhân chất độc da cam và các cháu khuyết tật. Qua hơn 6 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã ngày càng phát triển, hoàn thiện và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Với số lượng trẻ khuyết tật ngày càng nhiều nhưng với lòng nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, cán bộ nhân viên trung tâm đã tận tình chăm sóc nuôi dạy các em, giúp các em bớt đi sự mặc cảm tự ti, năng động hơn trong cuộc sống. Có những em lúc vào trung tâm còn bỡ ngỡ, ngô nghê, chưa biết ngồi ăn đúng chỗ, chưa biết cầm thìa cầm bút, chưa biết phát âm, chưa biết cách hòa nhập với bạn… Sau một thời gian học ở trung tâm các cháu đã trở nên ngoan hơn giỏi hơn, biết đọc, biết viết. Bên cạnh đó, trung tâm còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho các em thông qua nhiều tiết học âm nhạc trị liệu, vận động tinh, vận động thô, bồi dưỡng kỹ năng sống như rửa chén bát, giặt đồ, gấp quần áo chăn màn…
Các em được nuôi dưỡng, chăm sóc trong Trung tâm nhận quà trong ngày Khuyết tật Việt Nam.
Hàng năm, cứ đến ngày 18/4, Trung tâm Nuôi dưỡng PHCN nạn nhân chất độc da cam Đức Phổ tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Khuyết tật Việt Nam. Năm nay cũng vậy, cán bộ nhân viên Trung tâm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời cho các cháu. Chương trình tạo cơ hội để các em được thỏa sức vui chơi, được thể hiện năng khiếu ca hát, sự khéo léo trong các trò chơi vận động tinh, vận động thô… là dịp để các em xóa bỏ mặc cảm, thể hiện bản lĩnh của bản thân và hơn hết giúp các em có được niềm tin, tin tưởng rằng mình cũng có thể làm được những điều như bao bạn học sinh bình thường khác và các em được toàn xã hội quan tâm. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Trung tâm đã trích nguồn thu hỗ trợ quà cho các cháu, mỗi xuất trị giá 50.000 đồng bao gồm sữa và bánh kẹo.
Chúng tôi tin rằng những hoạt động của Trung tâm sẽ ngày càng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tạo thành một phong trào, một nếp sống nhân văn, hết lòng vì người khuyết tật nói chung, trẻ khuyết tật nói riêng. Và mong rằng sẽ có nhiều nhiều mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp quan tâm giúp đỡ tạo điều cho Trung tâm ngày càng phát triển.
Tin, bài: Tường Vi (Trung tâm Đức Phổ)
Bình luận