• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

“Mái nhà thứ hai” của nạn nhân chất độc da cam

Dưới mái nhà chung như Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hà Nội, nơi đây sẽ là nguồn động viên, tiếp thêm động lực cho những nạn nhân da cam để họ tự tin vượt lên chính mình, để cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn.

Gần 50 năm đất nước đã hoàn toàn giải phóng, song, những nỗi mất mát, đau thương do chiến tranh để lại vẫn hiện hữu đâu đó, rõ nhất là trong những gia đình, những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, các cán bộ, công nhân viên của Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc da cam/ dioxin TP. Hà Nội địa chỉ tại xã Yên Bài (huyện Thạch Thất) đang hàng ngày, hàng giờ giúp các nạn nhân cải thiện tình trạng sức khỏe, vượt lên chính mình.

Ông Trần Đăng Khoa, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc da cam/ dioxin TP. Hà Nội cho biết, quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trung tâm luôn xác định nhiệm vụ quản lý, chăm sóc các đối tượng không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà đó còn là sự cảm thông, chia sẻ với những người không may trong cuộc sống.

“Mái nhà thứ hai” của nạn nhân chất độc da cam  - Ảnh 1.

Ông Trần Đăng Khoa, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc da cam/ dioxin TP. Hà Nội

Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc da cam/ dioxin TP. Hà Nội được thành lập vào tháng 12/2015, đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở lao động Thương binh và Xã hội. Hiện, trung tâm là mái nhà thứ hai của 112 nạn nhân.

Theo Ông Trần Đăng Khoa, hàng ngày ngoài điều trị bằng thuốc, trung tâm còn áp dụng nhiều phương pháp điều trị hỗ trợ khác như: tổ chức cho bệnh nhân tham gia lao động nhẹ với những công việc phù hợp sức khỏe từng người như làm cỏ, trồng rau, phụ nấu ăn, dọn dẹp, lau phòng... Điều này giúp nạn nhân tăng cường sức khỏe, giảm bệnh.

Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm của các cơ quan chức năng và cộng đồng, ngoài cơ sở chính tại xã Yên Bài, cơ sở khác của trung tâm đóng tại phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây) đang được UBND TP. Hà Nội đầu tư cải tạo, nâng cấp, sẵn sàng thực hiện chức năng tẩy độc cho nạn nhân.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác