Chương trình giao lưu “Xuân là hy vọng” lần thứ 2 với chủ đề “Hoa hòa bình” đã được Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và CĐHH sau chiến tranh, Hội NN CĐDC/dioxin Việt Nam và Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vừa qua là hoạt động nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực chung tay giúp đỡ NNCĐDC và nạn nhân bom mìn trên cả nước nhân dịp đầu năm mới 2020.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam đã tham dự. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương NNCĐDC và nạn nhân bom mìn đã không chịu đầu hàng số phận, kiên trì vượt khó vươn lên, làm chủ số phận, hòa nhập cộng đồng; đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm tới công tác chăm lo cho NNCĐDC và nạn nhân bom mìn; mỗi năm Nhà nước chi hàng nghìn tỷ đồng cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn và CĐHH.
Cả nước hiện có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm CĐDC, hơn 3 triệu người là NNCĐDC; tồn lưu bom mìn đã làm hơn 40.000 người chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn nạn nhân là lao động chính trong gia đình và trẻ em. Với khoảng 6,1 triệu ha đất (chiếm 18,82% diện tích của cả nước) bị ô nhiễm bom mìn, hiện tại, số bom mìn, vật liệu chưa nổ còn nằm rải rác tại 63/63 tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Trung. Nhiều khu vực bị phun rải CĐDC trong chiến tranh, trong đó có 3 điểm nóng là Đà Nẵng, Biên Hòa, Phù Cát với tổng khối lượng đất và trầm tích ô nhiễm khoảng 700.000 m3…
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Quốc phòng, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong nước và quốc tế, huy động tối đa nguồn lực thúc đẩy công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học; chăm lo, giải quyết chính sách, hỗ trợ y tế, việc làm, cải thiện điều kiện sống, góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau và những mất mát, thiệt thòi cho nạn nhân bom mìn và NNCĐDC.
Bình luận