• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Quân khu 4: Tặng 2 nhà "Đại đoàn kết" tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội và cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh trao tặng 2 nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Phan Thị Long (thôn Chùa) và bà Nguyễn Thị Trâm (thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc) thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024).

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội và cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh trao biểu trưng, tặng quà chúc mừng 2 gia đình

Gia đình bà Phan Thị Long là thân nhân liệt sĩ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bà - ông Đồng Cảnh Dũng bị câm điếc bẩm sinh; hai trong ba người con cũng mắc chứng bệnh tương tự. Lâu nay, gia đình bà phải sống trong ngôi nhà tạm bợ. Còn gia đình bà Nguyễn Thị Trâm thuộc diện hộ cận nghèo, sống đơn thân và đang ở trong ngôi nhà tạm bợ.

Sau khi khảo sát, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ngân hàng TMCP Quân đội đã quyết định hỗ trợ bà Phan Thị Long  50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Ngôi nhà cấp 4 kiên cố, rộng 130 m², gồm phòng khách, phòng ngủ và khu vực bếp, với tổng kinh phí gần 330 triệu đồng. Ngoài số tiền được hỗ trợ trên, phần còn lại do gia đình cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT và bà con làng xóm chung tay hỗ trợ.

Dịp này Quân khu 4 và Ngân hàng TMCP Quân đội cũng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Trâm 50 triệu đồng, cùng sự giúp đỡ của người thân và bà con địa phương, xây ngôi nhà cấp 4 gồm 3 phòng, tổng chi phí gần 300 triệu đồng.

Sau 5 tháng thi công, cả 2 ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng,

Việc trao tặng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Phan Thị Long và bà Nguyễn Thị Trâm thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần hỗ trợ hộ nghèo, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

 Cát Tường

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Từ một người lính từng đi qua chiến trường đến Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ánh Thép luôn giữ trong mình sự gắn bó với đồng đội. Với ông, chăm lo cho ...
    Đoàn công tác Trung ương Hội làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai

    Đoàn công tác Trung ương Hội làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai

    Ngày 17/9, Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai. Nội dung làm việc tập trung nắm tình hình hoạt động công tác Hội năm 2026, những khó khăn, vướng mắc sau hợp nhất và công tác chăm sóc, hỗ trợ ...