• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Quảng Trị gặp mặt nạn nhân tiêu biểu và kỷ niệm 65 năm Thảm hoạ da cam Việt Nam

Ngày 8/8, Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị (Tỉnh hội) tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961-2026) và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8).

Chương trình được tổ chức để tưởng nhớ những mất mát, đau thương do chất độc hóa học gây ra, đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục chung tay bằng những việc làm thiết thực để chăm lo tốt hơn cho các nạn nhân, góp phần “xoa dịu nỗi đau da cam”, không ai bị bỏ lại phía sau.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCĐDC/dioxin Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC); ông Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị; ông Thái Vĩnh Liệu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm, cán bộ Hội các xã, phường và 65 nạn nhân da cam tiêu biểu đại diện cho gần 16.000 nạn nhân của tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng được xem phóng sự “65 năm từ thảm họa da cam đến hành trình xoa dịu nỗi đau da cam” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và nghe diễn văn kỷ niệm, nêu rõ chiến tranh hóa học tại Việt Nam do Mỹ tiến hành suốt 10 năm (1961-1971) để lại hậu quả đặc biệt nặng nề, kéo dài đối với con người và môi trường Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, di chứng của chất độc da cam/dioxin vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nạn nhân và gia đình nạn nhân, để lại những tổn thương cả về sức khỏe, tinh thần lẫn sinh kế.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm trao tiền hỗ trợ của Trung Hội tặng Tỉnh hội Quảng Trị

Quảng Trị là một trong những địa phương chịu nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh để lại, đến nay vẫn đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề: hơn 3 vạn người bị phơi nhiễm, hơn 6.000 người đã chết; nhiều gia đình phải chịu nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ. Toàn tỉnh hiện còn gần 16.000 nạn nhân da cam, trong đó gần 3,5 nghìn người khuyết tật do di chứng chất độc da cam cần được quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ thường xuyên.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng được xem phóng sự “65 năm từ thảm họa da cam đến hành trình xoa dịu nỗi đau da cam” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và nghe diễn văn kỷ niệm, nêu rõ chiến tranh hóa học tại Việt Nam do Mỹ tiến hành suốt 10 năm (1961-1971) để lại hậu quả đặc biệt nặng nề, kéo dài đối với con người và môi trường Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, di chứng của chất độc da cam/dioxin vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nạn nhân và gia đình nạn nhân, để lại những tổn thương cả về sức khỏe, tinh thần lẫn sinh kế.

Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tại buổi gặp mặt

Quảng Trị là một trong những địa phương chịu nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh để lại, đến nay vẫn đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề: hơn 3 vạn người bị phơi nhiễm, hơn 6.000 người đã chết; nhiều gia đình phải chịu nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ. Toàn tỉnh hiện còn gần 16.000 nạn nhân da cam, trong đó gần 3,5 nghìn người khuyết tật do di chứng chất độc da cam cần được quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ thường xuyên.

Trong thời gian tới, để tiếp tục hành trình xoa dịu nỗi đau da cam, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Trị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, của Chính phủ, nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và toàn xã hội về thảm họa da cam và thực hiện tốt chế độ chính sách cho NNCĐDC; thực hiện tốt Công văn 270 của Thủ tướng Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nạn nhân (hiện đã khởi công 54 nhà), phấn đấu đến tháng 5/2027 hoàn thành xây sửa 361 nhà ở cho nạn nhân. Tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội cấp cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ hội, phát huy vai trò cầu nối với các nhà hảo tâm trong vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC…

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng ACDC trao tiền hỗ trợ (1tỷ 638 triệu đồng) cho Tỉnh hội Quảng Trị

Nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã trao tặng 50 triệu đồng; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 50 triệu đồng; nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao hỗ trợ trị giá 3 tỷ 670 triệu đồng tặng NNCĐDC tỉnh Quảng Trị. Tiêu biểu là Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) đã hỗ trợ 1,6 tỷ đồng…

Tại buổi lễ, Tỉnh hội đã trao bằng vinh danh, ghi nhận, tri ân những tấm lòng vàng luôn đồng hành, sẻ chia nỗi đau da cam trên địa bàn tỉnh.

Giang Bùi

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác