
Dự Lễ Kỷ niệm có: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam – Chủ trì buổi lễ; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên thứ trưởng BQP, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Thường vụ BCH, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận - Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Thiếu tướng, TS. Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng chí nguyên Phó chủ tịch Hội; lãnh đạo và đại diện các cơ quan, đơn vị: Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, Báo Quân đội nhân dân, Hội Cựu chiến binh Hà Nội, Nhà máy in Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ Phần Synot Asean, Quỹ Aquitara của Bỉ tại Việt Nam; Cục Dân vận/TCCT QĐND Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Ban Chỉ đạo 701; Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả CĐHH và môi trường Naccet; Tiểu đoàn 18/ BTL Thủ đô Hà Nội; lãnh đạo một số tỉnh, thành Hội và toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội và Tạp chí Da cam Việt Nam qua các thời kỳ.
Tạp chí Da cam Việt Nam được thành lập theo Giấy phép số 617/GP-BTTTT ngày 06/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trên cơ sở Bản tin Da cam của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Số Tạp chí đầu tiên phát hành ngày 10/01/2016 đã chính thức khai sinh một cơ quan báo chí chuyên biệt, mang sứ mệnh cao cả: là tiếng nói của Hội, diễn đàn của cán bộ Hội các cấp và của hàng triệu NNCĐDC trên cả nước. Ngày 19/6/2023, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam ký Quyết định số 69/QĐ-TWH, lấy ngày 10/01 hằng năm là Ngày truyền thống của Tạp chí Da cam Việt Nam.
Những ngày đầu thành lập, Tạp chí phải đối mặt với không ít khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực con người và điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Trung ương Hội, sự giúp đỡ thiết thực của Bộ Quốc phòng cùng sự phối hợp, đồng hành của các ban, ngành và hệ thống tổ chức Hội trong cả nước, Tạp chí từng bước vượt qua thách thức, khẳng định vai trò và uy tín của mình. Đến nay, Tạp chí đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đủ về số lượng, vững về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy, trách nhiệm với nghề và với NNCĐDC Đặc biệt, mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí đã phủ khắp 34 tỉnh, thành phố và một số cơ quan báo chí, phát thanh – truyền hình, tạo nền tảng quan trọng để Tạp chí bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời đời sống của nạn nhân và hoạt động của Hội các cấp.
Hiện nay, Tạp chí Da cam Việt Nam phát hành hai ấn phẩm: Tạp chí in và Tạp chí điện tử. Tạp chí in xuất bản đều đặn 12 kỳ/năm, với số lượng trung bình trên 9.000 cuốn/kỳ, phát hành tới hơn 2.400 đầu mối trên toàn quốc. Sau 10 năm, tổng số bản in đạt gần 1,2 triệu bản – con số ấn tượng đối với một ấn phẩm chuyên ngành, giàu tính chính luận và nhân văn. Tạp chí điện tử ra mắt năm 2019, có phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, đến cuối năm 2025 đã đăng tải hơn 113.000 tin, bài, thu hút hơn 1 triệu lượt truy cập mỗi tháng từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành kênh thông tin nhanh nhạy, tin cậy, được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đánh giá cao.
Trong suốt quá trình hoạt động, Tạp chí Da cam Việt Nam luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, thực hiện nghiêm tôn chỉ, mục đích; chú trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Các chuyên mục Thời sự – Chính trị, Xây dựng Hội, Chính sách – Pháp luật, Gương điển hình… không ngừng được đổi mới về nội dung và hình thức, phản ánh sinh động phong trào “Hành động vì NNCĐDC Việt Nam”, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và thúc đẩy các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.
Một dấu ấn đậm nét của Tạp chí là chuyên mục “Trả lời thư bạn đọc”, đã giúp hàng chục trường hợp được xem xét, khôi phục chế độ, quyền lợi chính đáng; chuyên mục “Gương điển hình” tôn vinh hàng trăm tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên, cùng những “tấm lòng vàng” âm thầm sẻ chia, xoa dịu nỗi đau da cam. Đặc biệt, theo Thông tư số 138/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, Tạp chí Da cam Việt Nam là một trong những cơ quan báo chí được phát hành trong toàn quân. Nhiều năm qua, Tạp chí đã đăng tải hàng trăm bài viết phản ánh hoạt động của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học tại các điểm nóng như Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát; tuyên truyền về Ban Chỉ đạo quốc gia 701 và Trung tâm NACCET, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.
Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, Tạp chí Da cam Việt Nam còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội – từ thiện. Trong 10 năm qua, Tạp chí đã vận động được hơn 3,7 tỷ đồng, trực tiếp hỗ trợ gần 1.600 nạn nhân thông qua các chương trình “Tết vì NNCĐDC”, “Hỗ trợ sinh kế”, “Nhà tình nghĩa”…; phối hợp với chương trình “Vì bạn xứng đáng” của VTV3 giúp nhiều nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kịp thời, thiết thực. Những hoạt động ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, nghĩa tình trong cộng đồng.
Những nỗ lực bền bỉ của Tạp chí đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng và phần thưởng cao quý. Nổi bật là Giải C – Giải Báo chí Quốc gia năm 2021; Giải Nhì Cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2024 do Bộ Quốc phòng tổ chức; Giải khuyến khích Cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức năm 2026… Cùng với đó là 16 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và nhiều cơ quan, tổ chức khác.
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống, Tạp chí Da cam Việt Nam vinh dự được đón nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa sâu sắc đối với những nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm và tâm huyết của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển; đồng thời là nguồn động viên to lớn để Tạp chí tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh tuyên truyền, lan tỏa giá trị nhân văn, nhân ái và công lý vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Nhân dịp này, Tạp chí đã trao 12 giấy khen cho các cộng tác viên xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và giàu tính nhân văn của đội ngũ cộng tác viên – những người luôn đồng hành cùng Tạp chí, bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời đời sống của NNCĐDC và các hoạt động của Hội các cấp. Việc khen thưởng không chỉ thể hiện sự trân trọng của Tạp chí đối với lực lượng cộng tác viên, mà còn là nguồn động viên, khích lệ để các cộng tác viên tiếp tục gắn bó, đóng góp nhiều tác phẩm chất lượng, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì NNCĐDC.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Tạp chí
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính khẳng định: Tạp chí Da cam Việt Nam không chỉ là cơ quan ngôn luận của Hội, mà còn là diễn đàn của những tấm lòng nhân ái, là ngọn lửa nuôi dưỡng niềm tin, ý chí và khát vọng công lý cho NNCĐDC. Đồng thời, đề nghị Tạp chí tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác truyền thông, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của bạn đọc trong và ngoài nước.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tạp chí Da cam Việt Nam xác định tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên “Tâm sáng – Bút sắc – Lòng trong”, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp theo 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam; phát huy truyền thống 10 năm xây dựng và trưởng thành, phấn đấu trở thành cơ quan báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc nhân đạo, xứng đáng là “Tiếng nói của lương tri, nhân ái và công lý” trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Đình Trọng





.jpg)









Bình luận