Các nạn nhân được nhận hỗ trợ gồm: ông Chu Xuân Lộc, xã Thạch Thất; ông Nguyễn Văn Trị, phường Chương Mỹ; ông Nguyễn Văn Luân, xã Mỹ Đức; ông Nguyễn Quang Lưu, xã Trung Giã và bà Lê Thị Thanh, xã Yên Lãng.
Thừa ủy quyền của cơ quan chức năng, ông Trần Văn Quang, Chủ tịch Thành hội Hà Nội, đã trao hỗ trợ sinh kế cho 5 nạn nhân, mỗi người 10 triệu đồng, với tổng số tiền 50 triệu đồng do Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tài trợ.
Thường trực Thành hội trao tiền hỗ trợ sinh kế cho 5 nạn nhân chất độc da cam
Phát biểu tại sự kiện, thay mặt các gia đình được nhận tiền, ông Nguyễn Văn Luân bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của Trung ương Hội và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội. Ông cho biết, thời gian qua, xã Mỹ Đức và một số xã vùng trũng của Hà Nội chịu ảnh hưởng của tình trạng úng ngập do mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại đến hoa màu, vật nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.
Ông Luân chia sẻ, tuy số tiền hỗ trợ không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời động viên các gia đình khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Ông cũng cam kết sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Hội để các gia đình nạn nhân có thêm động lực vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
Hoạt động trao hỗ trợ sinh kế thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và tình cảm sẻ chia của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội đối với những nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống và vững tin vươn lên.
Đại tá, ThS. Trần Văn Dương
Phó Chủ tịch Thành hội Hà Nội




.jpg)










Bình luận