Sau một thời gian ngắn, tích cực và khẩn trương làm công tác chuẩn bị sau khi hợp nhất sáp nhập Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin thành phố Hải Phòng (cũ) và Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hải Dương (cũ), với tên gọi mới là Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng. Ngày 14/01/2026, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự Đại hội có Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cùng cán bộ các ban, văn phòng Trung ương Hội; ông Bùi Văn Bắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố; ông Trần Quốc Trinh, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Đỗ Đức Chính, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; cán bộ đại diện các cơ quan chức năng, đoàn thể của thành phố; cán bộ nguyên lãnh đạo Tỉnh hội Hải Dương Thành hội Hải Phòng qua các nhiệm kỳ và gần 200 đại biểu đại diện cho 20.000 cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin toàn thành phố.
Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội c/dioxin Việt Nam tặng 60 triệu đồng cho NNCĐDC thành phố Hải Phòng
Ông Bùi Văn Bắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Hải Phòng phát biểu tại Đại hội
Tại Đại hội đã công bố Quyết định số 3410/QĐ-UBND, ngày 22/8/2025 của Uỷ ban Nhân dân thành phố cho phép hợp nhất, sáp nhập hai Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng trước đây thành Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng; đồng thời thông qua quy chế, nội quy làm việc và báo cáo quá trình xây dựng hồ sơ hợp nhất tổ chức hội.
Các đại biểu dự Đại hội
Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và ông Bùi Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được, biểu dương những nỗ lực của cán bộ Hội nhất là sau sáp nhập đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cán bộ Hội luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chia sẻ trách nhiệm, tập trung xây dựng hội vững mạnh huy động được nhiều nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC không để bị gián đoạn. Tháng 12/2025 Trung ương Hội Tổng kết công tác năm 2025 và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, Thành hội Hải Phòng vẫn là Hội đứng tốp đầu trong cả nước và được tặng Bằng khen.
Hội tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham mưu với lãnh đạo thành phố thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; đẩy mạnh Phong trào “Hành động vì NNCĐDC” tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động nguồn lực xã hội, tăng cường tuyên truyền về thảm họa da cam ở Việt Nam. Tập trung đẩy mạnh phong trào “Hành động vì NNCĐDC”, tăng cường tuyên truyền về công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, nhân rộng các điển hình vượt khó; đồng thời chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh từ thành phố đến cơ sở, sớm kiện toàn tổ chức Hội xã phường sau hợp nhất để duy trì hoạt động chăm lo cho NNCĐDC.
Thành hội Hải Phòng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, năm 2026 là năm kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), Hội cần chủ động triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.
Các đồng chí bày tỏ tin tưởng Thành hội Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, giữ vững vị trí tốp đầu trong cả nước về chăm lo ngày càng tốt hơn cho NNCĐDC.
Các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ mới với mục tiêu ổn định tổ chức sau hợp nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, nhân ái, tập trung chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC và tích cực tham gia đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực nhận hoa chúc mừng của Trung ương Hội và Uỷ ban MTTQ thành phố
Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 43 đồng chí. Tại Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 9 cán bộ. Ông Đặng Xuân Viễn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội cùng 5 đồng chí Phó Chủ tịch; bầu Ban Kiểm tra gồm 3 cán bộ do ông Lê Văn Hoan giữ chức Trưởng ban.
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng xác định nhiệm vụ trọng tâm là ổn định tổ chức bộ máy sau hợp nhất, xây dựng hệ thống hội vững mạnh, hoạt động thống nhất, hiệu quả.
Năm 2026, hội phấn đấu vận động nguồn lực đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; bảo đảm 100% NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm hỏi, hỗ trợ; mở rộng các mô hình giúp đỡ bền vững, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NNCĐDC.
Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng đã thành công tốt đẹp, kết thúc Đại hội trong bầu không khí vui tươi phấn khởi và tin tưởng. Thành công của Đại hội cũng chính là nguồn động viên, là động lực để cán bộ các cấp Hội và hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao trong nhiệm kỳ mới.
Út Chu









.jpg)

.jpg)



Bình luận