• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển

Chiều 1-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.    

Dự hội nghị có Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các hiệp hội, các tập đoàn, doanh nghiệp.

Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã khẩn trương thể chế hóa, ban hành các văn bản pháp luật để đưa nghị quyết vào thực tiễn. Trong đó tập trung tổ chức triển khai Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16-5-2025 và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17-5-2025 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Hội nghị đánh giá, sau gần 6 tháng ban hành Nghị quyết, đã có sự chuyển biến hết sức tích cực, sự thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội từ cấp trung ương đến địa phương, tổ chức hiệp hội, người dân và bản thân cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh về phát triển kinh tế tư nhân. Đến nay, 34/34 địa phương, 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự kiến tổng số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.900 thủ tục, chiếm hơn 60% thủ tục; cắt giảm hơn 2.200 điều kiện kinh doanh; thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm là hơn 13.000 ngày và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được cắt giảm ước khoảng 34.000 tỷ đồng/năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển

Các đại biểu dự phiên họp.

Môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách được đẩy mạnh. Do đó, doanh nghiệp tư nhân có bước phát triển rõ rệt. Trong đó, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động gia tăng mạnh mẽ. Từ tháng 5-2025, bình quân mỗi tháng có hơn 18 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 43% so với bình quân 4 tháng đầu năm 2025.

Ước tính 10 tháng năm 2025, cả nước có gần 262.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2024, với tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế ước đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 99% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế đến hết ngày 24-10-2025, cả nước có trên 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.

Các kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã tác động đến tăng thu ngân sách nhà nước. Theo đó, ước tính lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1,92 triệu tỷ đồng, bằng gần 98% dự toán năm và tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế tư nhân đạt hơn 338.000 tỷ đồng, tăng hơn 121% và riêng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh 9 tháng năm 2025 ước đạt hơn 25.200 tỷ đồng.

Kết luận Phiên họp, điểm lại các kết quả đạt được sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt sâu rộng hơn nữa Nghị quyết số 68-NQ/TW; xây dựng các chương trình hành động cụ thể, bám sát Nghị quyết số 68-NQ/TW, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, kiểm soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ để mỗi công việc hoàn thành là một sản phẩm cụ thể như mong muốn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển
Quang cảnh phiên họp.

Để bảo đảm nguồn lực cho triển khai Nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ưu tiên bố trí nguồn lực đầy đủ về tài chính, nhân lực; tinh thần chung là lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, lấy nguồn lực Nhà nước kích hoạt mọi nguồn lực của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, sắp xếp, bảo đảm kinh phí triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ nguồn ngân sách Trung ương; ưu tiên bố trí triển khai các chương trình, đề án đã được quy định tại Nghị quyết của Chính phủ. 

Nhấn mạnh, các chương trình, kế hoạch cần được xây dựng theo nguyên tắc "6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", bố trí nguồn lực để thực hiện, Thủ tướng chỉ rõ, đối với các luật, nghị quyết của Quốc hội đã được ban hành trong Kỳ họp thứ chín, các bộ, ngành phải khẩn trương hoàn thành các hướng dẫn, nhất là liên quan đến phát triển doanh nghiệp tư nhân, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Về kế hoạch triển khai trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu tập trung các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2026 tại Nghị quyết 138 và 139/NQ-CP, thì Bộ Tài chính chủ trì, rà soát tiến độ; bổ sung đánh giá tác động của Nghị quyết số 68-NQ/TW vào từng nhiệm vụ, trong đó lưu ý làm rõ tác động của mỗi nhiệm vụ đối với từng đối tượng thụ hưởng như doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn phát triển.

Đề nghị doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, VCCI tập hợp các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp để đề xuất Chính phủ tháo gỡ, Thủ tướng nhấn mạnh, để đạt được 2 mục tiêu 100 năm là hết sức khó khăn trong bối cảnh thế giới đầy khó khăn, thách thức hiện nay, do đó Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cùng nhau vươn lên, phát triển nhanh và bền vững.

Cho biết, hiện nay, yêu cầu chi cho con người, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội rất lớn, muốn vậy phải có tăng trưởng, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội, trong đó tập trung đầu tư để xóa các khu vực bị lõm sóng viễn thông và điện.

Kêu gọi sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết, hợp tác có hiệu quả, cùng lắng nghe, chia sẻ, cùng làm, cùng hưởng niềm vui và hạnh phúc, Thủ tướng đề nghị khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì kiến nghị Chính phủ kịp thời.

Nguồn: Báo QĐND

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Bộ đội dốc sức ứng cứu nhân dân

    Bộ đội dốc sức ứng cứu nhân dân

    Những ngày qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn TP Đà Nẵng gây ngập sâu, chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư. LLVT TP Đà Nẵng và các đơn vị Quân đội trên địa bàn đã dốc toàn lực, ...
    Bắc Ninh trao tặng vốn sinh kế và quà cho nạn nhân chất độc da cam bị thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu bão số 11

    Bắc Ninh trao tặng vốn sinh kế và quà cho nạn nhân chất độc da cam bị thiệt hại do bão số 10 và ...

    Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-TWH ngày 10/10/2025 của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam về việc thăm, hỗ trợ NNCĐDC tại các địa phương bị thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu bão số 11, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và Hội cơ sở xã, phường rà soát, lập danh sách các hộ nạn nhân bị ảnh hưởng và kịp thời hỗ trợ.