• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Bắc Ninh chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

                                                                                       Nguyễn Văn Chất

                                                                      Phó Chủ tịch Tỉnh Hội

Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, từ năm 1961 đến năm 1971 Mỹ đã sử dụng gần 80 triệu lít chất độc hóa học, gây hậu quả thảm khốc đối với môi trường và con người ở Việt Nam; khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm; trong đó có hơn 3 triệu là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC).

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 10.200 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học (CĐHH); trong đó có 8.526 người là NNCĐDC (gồm 6.283 nạn nhân trực tiếp tham gia kháng chiến và 2.243 nạn nhân gián tiếp). Phần lớn các nạn nhân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống do mang trên mình những căn bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh, rối loạn thần kinh và nhiều di chứng nặng nề khác do chất độc da cam/dioxin gây ra. Họ là “những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ”. Vì vậy, các nạn nhân rất cần sự quan tâm, chia sẻ, động viên và hỗ trợ thiết thực của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở, cùng sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đó không chỉ là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội mà còn là nghĩa cử nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng xây nhà cho gia đình nạn nhân Nguyễn Như Điền, phường Tân An

Những năm qua, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả các chủ trương, chính sách, hiện thực hoá thông điệp “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NNCĐDC. Tuy nhiên, những chế độ, chính sách, sự quan tâm đó chưa đủ bù đắp những khó khăn, mất mát, vất vả, bệnh tật, những nỗi đau cả thể chất lẫn tinh thần mà NNCĐDC đã và đang phải gánh chịu.

Khảo sát, thẩm định, quyết định xây nhà mới cho nạn nhân Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1969, TDP Lựa, phường Quế Võ

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (1961–2026), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và nạn nhân. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng; củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường vận động nguồn lực xã hội để chăm sóc, hỗ trợ và giúp đỡ NNCĐDC.

Đặc biệt, thực hiện Công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21/3/2026 và Công văn số 431/TTg-KGVX ngày 22/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong tỉnh, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nhà hảo tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ.

Tiến hành sửa chữa nhà cho nạn nhân Dương Thị Lụa, sinh nắm 1972, TDP Bùi Xanh, phường Nếnh

Hội xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với người có công với cách mạng nói chung và các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin nói riêng, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Theo đó, Thường trực Tỉnh Hội đã quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; kịp thời ban hành hướng dẫn, chỉ đạo Hội cấp cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra, rà soát, xác minh đầy đủ, chính xác các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo quy định.

Việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đòi hỏi quá trình điều tra, xác minh chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách. Vì vậy, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trong việc khảo sát, thẩm định, phê duyệt danh sách hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Ngày 19/5/2026, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH trên địa bàn tỉnh, gồm 66 người (trong đó hỗ trợ xây nhà ở mới 42, hỗ trợ sửa chữa nhà ở 24). Sau khi có Quyết định phê duyệt, đến nay đã có hàng chục hộ gia đình khởi công xây nhà mới và sửa chữa nhà. Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong tỉnh đang phối hợp với các tổ chức, cá nhân tích cực vận động nguồn lực, kêu gọi nhân dân, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm giúp đỡ, với tinh thần “ai có gì giúp mấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”.

Với sự vào cuộc chủ động, tích cực, khẩn trương, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, tin tưởng rằng những “mái ấm da cam” sẽ sớm được hoàn thành, góp phần làm vơi đi cái nắng nóng của mùa hè, giá lạnh của mùa đông, ấm lòng con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH./.

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu  của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu của người hoạt động kháng chiến bị ...

    Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương từ chất độc hóa học/dioxin vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tháng 7 về, tháng của tri ân, của những nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng là dịp để chúng ta thẳng thắn nhìn vào những khoảng trống chính sách đối với NNCĐDC thế hệ thứ ba, thứ tư. Đã đến lúc, tiếng nói từ thực tiễn phải được chuyển hóa thành ...