Tháng 5/2026, tại ấp Chợ (xã Phú Phụng) và ấp Đai Tèn (xã Song Lộc), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Sao Thủy 1 và cầu Thái Lộc An. Đây là hai công trình thuộc Dự án Cầu Tuệ Tâm do Nhóm Tuệ Tâm VH tài trợ với tổng kinh phí 546 triệu đồng.
Trong tổng nguồn vốn đầu tư, Nhóm Tuệ Tâm VH hỗ trợ 408 triệu đồng để xây dựng cầu và 18 triệu đồng lắp đặt hệ thống chiếu sáng; phần kinh phí của địa phương là 120 triệu đồng.
Theo thiết kế, cầu Sao Thủy 1 có chiều dài 27m, rộng 3,3m; cầu Thái Lộc An dài 24m, rộng 3,5m; cả hai đều được xây dựng bằng bê tông cốt thép, tải trọng 3 tấn. Công trình dự kiến hoàn thành sau 2,5 tháng thi công.
Trước khi được đầu tư xây dựng, hai cây cầu hiện hữu đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân, đặc biệt trong mùa mưa. Trong khi đó, Phú Phụng và Song Lộc là những địa phương có thế mạnh sản xuất nông nghiệp, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản và học tập của học sinh rất lớn. Việc xây dựng các cây cầu mới kiên cố không chỉ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe báo cáo về quá trình chuẩn bị đầu tư, quy mô công trình; phát biểu của đại diện chính quyền địa phương và người dân; đồng thời ra mắt Ban Giám sát cộng đồng, phát động phong trào giám sát thi công và thực hiện nghi thức khởi công.
Việc khởi công xây dựng cầu Sao Thủy 1 và cầu Thái Lộc An không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, vận chuyển nông sản mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và bảo đảm an toàn giao thông cho cộng đồng. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân địa phương khi ước mơ về những cây cầu mới nối liền đôi bờ sẽ trở thành hiện thực.
Đại diện nhà tài trợ đề nghị đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện và thiết bị để bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ quan và an toàn lao động; đồng thời mong muốn Ban Giám sát cộng đồng cùng người dân tích cực theo dõi, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân.
Tin, ảnh: Quốc Toàn – Tiền Tuấn














Bình luận