Tham dự buổi tọa đàm có: ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ; Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Tham dự chương trình còn có đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam, cùng đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức hữu nghị, Hội Cựu chiến binh, Hội NNCĐDC/dioxin ở các địa phương, các học giả, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, sinh viên và đông đảo bạn bè quốc tế tham dự trực tiếp và trực tuyến.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận ba nội dung trọng tâm: Đánh giá toàn diện thực trạng đời sống của NNCĐDC, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ sinh kế, chăm sóc y tế và bảo đảm quyền lợi lâu dài cho nạn nhân; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, ứng dụng công nghệ và huy động nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ xử lý các khu vực còn tồn lưu chất độc dioxin; phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế và mạng lưới bạn bè quốc tế trong kết nối, vận động hỗ trợ pháp lý và huy động nguồn lực toàn cầu, góp phần khắc phục hậu quả chất độc da cam và xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân.
Các đại biểu đã nghe Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Trợ lý đối ngoại của NACCET, trình bày tổng quan về hậu quả chất độc da cam và những nỗ lực của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin do chiến tranh gây ra.
Tại phiên tham luận, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch VAVA, trình bày tham luận về công tác vận động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Theo đó, từ năm 2004 đến nay, các cấp Hội trong cả nước đã vận động được trên 5.100 tỷ đồng để hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân; trong đó, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 15.000 căn nhà tình nghĩa; tặng hơn 6 triệu lượt suất quà; nuôi dưỡng thường xuyên hơn 6.000 nạn nhân tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội dành cho NNCĐDC và trong cộng đồng; trợ cấp học bổng, tạo việc làm cho hơn 53.000 nạn nhân; hỗ trợ vốn sinh kế cho gần 10.000 gia đình nạn nhân.
Cùng với công tác vận động trong nước, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam còn mở rộng hợp tác quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất đối với NNCĐDC. Từ năm 2024 đến nay, Trung ương Hội đã đón tiếp và làm việc với 150 đoàn khách quốc tế, góp phần tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Từ những kết quả đạt được, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm trong công tác vận động nguồn lực. Đây là cơ sở quan trọng để VAVA tiếp tục nâng cao hiệu quả vận động, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho NNCĐDC trong thời gian tới. Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính trân trọng cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường, cùng các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và bạn bè quốc tế đã đồng hành trong hành trình khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin.
Trong tham luận của mình, chị Vương Thị Quyên, NNCĐDC thế hệ thứ hai, đã chia sẻ những đau thương, mất mát do thảm họa da cam gây ra qua nhiều thế hệ. Từ chính trải nghiệm của bản thân, chị khẳng định nghị lực sống và khát vọng công lý của NNCĐDC không bao giờ bị khuất phục. Chị bày tỏ lòng biết ơn đối với bạn bè quốc tế và những người luôn đồng hành cùng NNCĐDC, đồng thời kêu gọi thế hệ trẻ phát huy sức sáng tạo, tinh thần nhân ái, chung tay bảo vệ công lý, tẩy độc môi trường, hỗ trợ y tế và tạo sinh kế cho nạn nhân. Chị nhấn mạnh, công lý cho NNCĐDC Việt Nam cũng là sự khẳng định phẩm giá nhân loại, bởi không một cuộc chiến tranh nào có quyền tước đi tương lai của các thế hệ mai sau.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng nghe tham luận của bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên Trưởng Nhóm Đối thoại kênh 2 Việt – Mỹ về chất độc da cam/dioxin, với nội dung phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam, chia sẻ những kinh nghiệm từ Nhóm Đối thoại kênh 2 Việt – Mỹ về chất độc da cam/dioxin.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp, trình bày tham luận “Giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin: Hành động thiết thực để bảo đảm các quyền cơ bản của con người”. Tham luận nhấn mạnh, khắc phục hậu quả da cam không chỉ là xử lý ô nhiễm môi trường mà còn phải bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng của nạn nhân. Tác giả chỉ ra những bất cập trong phối hợp liên ngành, kết nối dữ liệu và khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Từ đó, tham luận đề xuất hoàn thiện thể chế, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, huy động nguồn lực ổn định, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và xây dựng các chương trình hỗ trợ dựa trên nhu cầu thực tế của nạn nhân. Tham luận khẳng định, hiệu quả khắc phục hậu quả da cam cần được đánh giá bằng những cải thiện thiết thực về sức khỏe, chất lượng cuộc sống, phẩm giá và cơ hội hòa nhập của người bị ảnh hưởng.
Phát biểu kết luận tọa đàm và thông qua Lời kêu gọi vận động ủng hộ NNCĐDC, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, nhấn mạnh: với tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai nhưng không quên trách nhiệm đối với những nỗi đau còn hiện hữu, chúng ta hãy cùng nhau biến lòng nhân ái thành hành động, biến cam kết thành kết quả và không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau.
Nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường tha thiết kêu gọi đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, giới khoa học, các nhà hoạt động xã hội và bạn bè trên khắp thế giới tiếp tục chung tay vì NNCĐDC. Đồng thời, các đơn vị trân trọng gửi lời cảm ơn tới những người bạn quốc tế đã và đang đồng hành cùng Việt Nam. Mỗi tấm lòng, mỗi sáng kiến, mỗi đóng góp có trách nhiệm đều có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nạn nhân, tiếp thêm sức mạnh cho gia đình và vun đắp lòng tin giữa các dân tộc.
Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự trực tiếp tại hội trường và bạn bè quốc tế phát biểu trực tuyến đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin. Các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực và phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong hỗ trợ nạn nhân. Nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với những mất mát mà các nạn nhân và gia đình phải gánh chịu, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh, hướng tới công lý và một tương lai nhân ái, hòa bình.
Tọa đàm là dịp để các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và bạn bè quốc tế cùng nhìn lại những nỗ lực khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ trách nhiệm và thúc đẩy các hành động thiết thực vì nạn nhân. Những ý kiến, sáng kiến và cam kết tại tọa đàm sẽ góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, thúc đẩy hợp tác quốc tế, hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống nạn nhân, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, vì một tương lai hòa bình, công lý và phát triển bền vững.
Đình Trọng















Bình luận