• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5

Sáng 25-4, tại TP Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.    

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách-Chiến lược Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5.  

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng LLVT nhân dân; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân khu 5 các cơ quan và các đơn vị, địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. 

Báo cáo thành tích đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân của Quân khu 5, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh: LLVT Quân khu 5 được thành lập ngày 16-10-1945, tiền thân là Đội du kích Ba Tơ ra đời trong cao trào kháng Nhật cứu nước, làm nòng cốt cho quần chúng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám ở Nam Trung Bộ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, LLVT Liên khu 5 đã chủ động tiến công địch, phát triển chiến tranh du kích, bảo vệ và xây dựng vùng tự do Nam - Ngãi - Bình - Phú thành căn cứ cách mạng rộng lớn, vững chắc. Những chiến thắng tiêu biểu như: Đồn Nhất - Hải Vân Quan, Đăk Pơ, Bồ Bồ... đã góp phần quan trọng, cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ vàng truyền thống Quân khu 5. 

Trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT Quân khu 5 cùng với quân, dân miền Nam và cả nước chiến đấu kiên cường, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. Với phương châm, tư tưởng chiến lược “Hai chân, ba mũi giáp công”, “Nắm thắt lưng địch mà đánh”; bằng sự mưu trí, sáng tạo, với tinh thần “Dám đánh Mỹ, biết đánh Mỹ và quyết thắng Mỹ”, LLVT Quân khu 5 đã lập nên những chiến công hiển hách, chiến thắng vẻ vang như: Núi Thành, Ba Gia, Vạn Tường, Đồng Dương, Đăk Tô - Tân Cảnh... góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày. 

Qua hai cuộc kháng chiến, LLVT Quân khu 5 đã đánh hơn 20 nghìn trận, tiêu diệt gần 1,6 triệu tên địch, phá hủy hơn 80 nghìn phương tiện chiến đấu, chi viện cho tiền tuyến hàng triệu thanh niên lên đường nhập ngũ; hơn 165 nghìn dân công hỏa tuyến. Trên mảnh đất Khu 5 anh hùng đã có hơn 200 nghìn liệt sĩ, hàng trăm nghìn thương binh, bệnh binh và hơn 35 nghìn Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Sau ngày đất nước thống nhất, LLVT Quân khu 5 tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia đào hồ, đắp đập thủy lợi, khai hoang, phục hóa; truy quét tàn quân địch, giải quyết vấn đề FULRO; chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc; giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hồi sinh đất nước, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả; giúp bạn Lào giải phóng một phần lãnh thổ, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân nước bạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 5. 

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, LLVT Quân khu 5 luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nghiên cứu, đánh giá, nắm chắc tình hình, chủ động trong tham mưu chiến lược nhất là về thế trận phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; tạo môi trường thuận lợi cho các địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương điều chỉnh tổ chức, biên chế đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hợp lý, đồng bộ; lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Công tác huấn luyện được đổi mới toàn diện, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao kỹ năng số, xây dựng “quân nhân số”. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Quân khu 5. 

Trong phòng, chống đại dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 đã xung phong vào tâm dịch, là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước khống chế, kiểm soát dịch bệnh. Trong thiên tai, bằng mệnh lệnh từ trái tim, LLVT Quân khu 5 đã không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, đến với nhân dân nhanh nhất, sớm nhất; dầm mình trong nước lũ, bất kể ngày đêm để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Cuối năm 2025, thực hiện Chiến dịch Quang Trung thần tốc, LLVT Quân khu 5 đã huy động hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng chục nghìn phương tiện, “vượt nắng thắng mưa”, làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên đêm, xuyên lễ, kịp thời bàn giao gần 1.000 căn nhà để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

LLVT Quân khu 5 đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trong các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả. Đặc biệt, trên những địa bàn chiến lược, các đoàn kinh tế - quốc phòng đã phát huy vai trò “đội quân công tác”, tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ sinh kế, từng bước làm thay đổi nhận thức, tập quán và tạo đòn bẩy bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. LLVT Quân khu 5 đã tập trung giải quyết thấu đáo các chính sách tồn đọng sau chiến tranh; xây dựng, bàn giao hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ cả trong và ngoài nước, đưa các anh về yên nghỉ tại quê nhà theo tâm nguyện của người thân, gia đình… 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ. 

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, để cống hiến, hy sinh, lập nên những chiến công vang dội, xây đắp nên truyền thống “Tự lực, tự cường; khắc phục khó khăn; chịu đựng gian khổ; mưu trí sáng tạo; chiến đấu kiên cường; chiến thắng vẻ vang”.

Với những chiến công và thành tích tiêu biểu đạt được trong hơn 80 năm qua, LLVT Quân khu 5 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 13-2-2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5; đồng thời là hành trang vô giá, là nguồn động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với niềm tin mãnh liệt, vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, dự bị động viên, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 5 đã đạt được trong suốt chặng đường vẻ vang vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những năm tới tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp cả về chiều rộng và chiều sâu. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt hơn; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen; tranh chấp chủ quyền, an ninh biển, đảo, biên giới, không gian mạng, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, di cư tự do, tội phạm xuyên quốc gia… đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên địa bàn Quân khu 5, do đặc điểm rộng, đa dạng dân cư, có biên giới, biển, đảo, nhiều vùng nhạy cảm về dân tộc, tôn giáo, nên mọi biến động quốc tế, khu vực đều có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tiếp tục nhấn mạnh những tư duy mới về “dựng nước đi đôi với giữ nước”, về phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò của nhân dân, của văn hóa, của thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu 5 càng phải nhận thức thật đầy đủ vinh dự và trách nhiệm của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự buổi lễ tại Quân khu 5. 

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân khu 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng, về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phải giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; đồng thời cụ thể hóa thật tốt các chủ trương lớn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào điều kiện cụ thể của địa bàn Quân khu 5.

Xây dựng Quân khu thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Phải đổi mới mạnh mẽ công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ trang bị kỹ thuật; nâng cao năng lực tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, tác chiến điện tử, không gian mạng, đồng thời rất coi trọng năng lực xử trí hiệu quả các tình huống an ninh phi truyền thống, phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn.

Phát huy thật tốt vai trò nòng cốt của LLVT Quân khu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, nhạy cảm. Phải gắn chặt xây dựng khu vực phòng thủ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; gắn phát triển Tây Nguyên với duyên hải miền Trung; gắn biên giới với nội địa, ven biển với hải đảo; gắn phát triển với giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia.

Quân khu 5 tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới. Đối với Quân khu 5, ba chức năng này không tách rời nhau mà bổ sung, nâng đỡ, làm giàu sức mạnh cho nhau. Là đội quân chiến đấu, phải luôn sắc bén, tinh nhuệ, chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Là đội quân công tác, phải thật sự gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân, giúp dân, bảo vệ dân; làm tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, chính sách, hậu phương quân đội; củng cố vững chắc niềm tin yêu của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Là đội quân lao động sản xuất, phải tổ chức tốt các đoàn kinh tế - quốc phòng, các mô hình phát triển sinh kế, giảm nghèo, ổn định dân cư, xây dựng cơ sở chính trị, hỗ trợ ngư dân bám biển, đồng bào biên giới bám đất, bám làng; góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải đặc biệt chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Quân khu 5 muốn mạnh thì trước hết phải được nhân dân tin yêu, ủng hộ, che chở, đồng hành. Phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân trên địa bàn, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng bị thiên tai, vùng ven biển, hải đảo. Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 phải luôn khắc ghi rằng: Sức mạnh lớn nhất, bền vững nhất của mình là lòng dân; mà lòng dân chỉ bền khi quân với dân một ý chí, một niềm tin, một tấm lòng.

Đồng thời tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu 5 thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ và thực hiện tốt  "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" và "5 vững". Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, LLVT Quân khu 5 cũng phải luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; xứng đáng với truyền thống Anh hùng của Quân khu anh hùng.

Quân khu 5 có một lịch sử rất vẻ vang. Nhưng điều làm nên tầm vóc thật sự của Quân khu không chỉ là những chiến công đã đi vào lịch sử, mà còn là phẩm chất được thử lửa qua thời gian: Càng gian khó càng kiên cường, càng ác liệt càng mưu trí, càng trong thử thách càng sáng lên tình nghĩa với nhân dân, với đồng chí, đồng đội, với Đảng, với Bác Hồ kính yêu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; với truyền thống anh hùng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, xây dựng Quân khu ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà, động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lý Công Uẩn và Trường THCS Lý Thường Kiệt (TP Đà Nẵng) đang tham quan, học tập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5. 

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5.

Nguồn: Báo QĐND

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Một buổi chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: ...
    Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

    Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, ...

    Ngày 16/4/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự và chỉ đạo Đại hội có Bà Ma Thị Thìn Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Trần Thế Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đại diện các ban ngành, tổ chức ...