• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Từ Hàn Quốc, những nhịp cầu nhân ái hướng về nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Chuyến công tác của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tại Hàn Quốc vừa qua (từ ngày 14 – 18/10/2026) do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Viết Nam - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã mở ra những cơ hội hợp tác mới, đồng thời góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái, những người bạn quốc tế luôn quan tâm, chia sẻ với nỗi đau da cam ở Việt Nam. Tạp chí điện tử Da cam Viết Nam trân trọng đăng những bức thư bày tỏ tình cảm đối với Trung tướng Nguyễn Hữu Chính và sự cảm thông sâu sắc đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã làm việc với Quỹ Bom, trao đổi về các hoạt động phối hợp, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và triển khai việc đặt văn phòng đại diện tại Hàn Quốc. Đây là những bước đi có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác và huy động thêm nguồn lực quốc tế cho công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.

Điều đáng trân trọng là sau các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, nhiều cá nhân, tổ chức và những người bạn Hàn Quốc ngoài việc hỗ trợ tiền đã gửi thư bày tỏ tình cảm, sự cảm thông sâu sắc đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Trong những dòng thư chân thành ấy là sự sẻ chia trước những mất mát, thiệt thòi mà các nạn nhân và gia đình đang phải gánh chịu; là sự đồng cảm với những nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời thể hiện mong muốn tiếp tục đồng hành, ủng hộ các hoạt động nhân đạo dành cho nạn nhân.

Những lá thư không chỉ mang theo tình cảm và sự động viên mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết giữa những con người vượt qua khoảng cách địa lý, ngôn ngữ và quốc tịch để cùng hướng tới những giá trị nhân văn. Những lời hứa ủng hộ, dù bằng hình thức nào, cũng là nguồn động viên quý báu đối với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong hành trình vận động các nguồn lực xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nạn nhân.

Nỗi đau da cam không chỉ là nỗi đau của riêng các nạn nhân và gia đình họ, mà còn là vấn đề trách nhiệm, nhân đạo cần sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng trong nước và quốc tế. Bởi vậy, mỗi sự giúp đỡ, mỗi nghĩa cử sẻ chia đều góp phần thắp lên niềm tin, tạo thêm cơ hội để nạn nhân được chăm sóc tốt hơn, có điều kiện hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.

Chuyến công tác tại Hàn Quốc một lần nữa cho thấy sức mạnh của tình người và ý nghĩa của việc xây dựng những nhịp cầu hữu nghị, hợp tác vì mục tiêu nhân đạo. Việc tăng cường quan hệ với Quỹ Bom, triển khai văn phòng đại diện và kết nối với những tấm lòng hảo tâm tại Hàn Quốc sẽ là cơ sở quan trọng để Hội tiếp tục vận động sự quan tâm, hỗ trợ của bạn bè quốc tế đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Từ những lá thư chan chứa tình cảm nơi xứ sở kim chi, niềm hy vọng đang được nối dài. Mỗi lời động viên, mỗi cam kết đồng hành đều góp thêm sức mạnh để hành trình xoa dịu nỗi đau da cam tiếp tục được lan tỏa, để những người chịu nhiều thiệt thòi cảm nhận rõ hơn rằng họ không đơn độc trên con đường tìm kiếm sự sẻ chia và một cuộc sống tốt đẹp hơn.

  경기지부 343명 대표

지부장 이승진

이번 VAVA·봄재단 교류행사를 생각하며 먼저 그 수고에 감사하게 됩니다. 한국과 베트남이 고엽제 피해자와 가족들의 어려움을 함께 살피자는 뜻으로 만났다는 데 큰 의미가 있습니다. 거창한 말보다 누군가의 형편을 알아보고 손을 보태는 일이 얼마나 중요한지 다시 생각했습니다.

서로 다른 나라의 이웃을 위해 마음을 모을 수 있도록 길을 열어 주신 손하은 회장님, 진심으로 고맙습니다. 좋은 뜻을 말에서 실천으로 이어 주시는 수고에 존경을 보냅니다. 피해자와 가족들의 마음을 전하며 한국의 정성을 따뜻하게 받아 주신 찐 장군님께도 깊은 존경과 감사를 드립니다. 두 분이 이어 주신 인연에 함께할 수 있다는 것이 든든하고 자랑스럽습니다.

기부금 전달은 뜻깊은 일이지만, 그 뒤에도 관심이 이어져야 한다고 봅니다. 피해자와 가족들에게 무엇이 필요한지 알아가는 일, 교류의 소식을 함께 나누는 일, 할 수 있는 일을 찾아 실천하는 일이 계속되면 좋겠습니다.

경기지부에서도 이번 만남의 의미를 차분히 나누겠습니다. 크게 시작했다가 멈추는 것보다 작더라도 오래 이어가는 것이 제게는 더 소중합니다. 앞으로 VAVA와 봄재단의 교류가 꾸준히 이어지기를 기대합니다. 감사한 마음을 행사 때만 꺼내는 인사로 남기지 않겠습니다. 도움이 필요한 분들을 잊지 않고, 맡은 섬김은 끝까지 챙기겠습니다. 손하은 회장님과 찐 장군님의 건강을 바라며, 함께 애써 주신 모든 분께 고마운 마음을 전합니다.

 Chi nhánh Gyeonggi đại diện 343 thành viên
Trưởng chi nhánh: Lee Seung-jin (이승진)

Tôi biết ơn công sức dành cho chương trình giao lưu giữa VAVA và Quỹ BOM. Việc Hàn Quốc và Việt Nam cùng quan tâm đến khó khăn của nạn nhân chất độc da cam và gia đình có ý nghĩa lớn. Tìm hiểu hoàn cảnh và góp sức giúp đỡ là điều thiết thực.

Chủ tịch Son Ha-eun, xin chân thành cảm ơn bà đã mở đường để chúng tôi chung lòng vì những người ở đất nước khác. Tôi kính trọng công sức biến thiện ý thành hành động của bà. Xin gửi Tướng Chính lòng kính trọng, biết ơn vì đã chia sẻ tâm tư các gia đình và đón nhận tấm lòng từ Hàn Quốc. Được đồng hành trong mối liên hệ hai vị kết nối khiến tôi tự hào, vững lòng.

Việc trao khoản quyên góp rất đáng quý, nhưng sự quan tâm cần được tiếp nối. Tôi mong chúng ta tìm hiểu nhu cầu, chia sẻ tin tức và thực hiện những việc trong khả năng để giúp đỡ.

Tại chi hội Gyeonggi, tôi sẽ chia sẻ ý nghĩa cuộc gặp. Với tôi, đóng góp nhỏ mà lâu dài rất quý. Tôi mong giao lưu VAVA–Quỹ BOM tiếp tục bền bỉ. Lòng biết ơn sẽ không chỉ là lời chào trong sự kiện: tôi sẽ nhớ người cần giúp và làm đến cùng việc phục vụ đã nhận. Kính chúc Chủ tịch Son Ha-eun, Tướng Chính sức khỏe; cảm ơn mọi người đã góp công.

 

경북1지부 600명 대표

지부장 남상동

존경하는 손하은 회장님과 찐 장군님께 감사의 인사를 드립니다. 10월 15일 VAVA·봄재단 교류행사는 고엽제 피해자와 그 가족들을 향한 양국의 관심을 함께 확인하는 자리였습니다. 이 뜻깊은 만남을 준비하고 성사시켜 주신 두 분의 노고에 깊이 감사드립니다.

기부금을 전달하던 때 찐 장군님께서 눈시울을 붉히시던 모습이 마음에 남아 있습니다. 그 모습을 보며 저희의 정성이 어떤 마음으로 받아들여지고 있는지 느낄 수 있었습니다. 기부의 크기를 말하기에 앞서 그 안에 담긴 뜻을 귀하게 여겨 주신 데 감사하며, 피해자와 가족들을 향한 장군님의 마음에 존경을 표합니다.

손하은 회장님께서는 서로 다른 나라의 사람들이 나눔을 통해 만날 수 있도록 길을 마련해 주셨습니다. 그 정성과 결단에 깊은 경의를 표하며, 함께하는 봄가족으로서 큰 긍지를 느낍니다. 이 긍지가 이름뿐인 자랑이 되지 않도록 저부터 성실한 실천과 변함없는 섬김으로 답하겠습니다.

한국과 베트남의 교류가 이번 행사 이후에도 이어지기를 바랍니다. 서로의 사정을 듣고 이해하는 기회가 늘어나고, VAVA와 봄재단이 필요한 도움을 함께 살펴 가기를 기대합니다. 경북1지부를 맡은 사람으로서 저 또한 이 뜻을 소중히 지키겠습니다. 일시적인 감동에 머무르지 않고, 지부의 봄가족들과 뜻을 모아 맡은 섬김을 꾸준히 실천하겠습니다. 손하은 회장님과 찐 장군님의 건강과 평안을 기원합니다.

Chi nhánh Gyeongbuk 1 đại diện 600 thành viên
Trưởng chi nhánh: Nam Sang-dong (남상동)

Kính gửi Chủ tịch Son Ha-eun và Tướng Chính lời cảm ơn trân trọng. Chương trình giao lưu VAVA–Quỹ BOM ngày 15 tháng 10 thể hiện sự quan tâm của hai nước dành cho nạn nhân chất độc da cam và gia đình. Xin cảm ơn công sức của hai vị trong việc tổ chức cuộc gặp.

Hình ảnh Tướng Chính rưng rưng khi khoản quyên góp được trao vẫn đọng lại trong tôi. Tôi cảm nhận được tấm lòng đón nhận sự sẻ chia của chúng tôi. Xin cảm ơn sự trân trọng ấy và kính trọng tình cảm của ông dành cho các gia đình nạn nhân.

Chủ tịch Son Ha-eun đã mở đường để người dân hai nước gặp nhau qua sự sẻ chia. Tôi kính trọng tâm huyết, quyết tâm ấy và tự hào là thành viên Quỹ BOM. Để niềm tự hào không chỉ nằm ở danh nghĩa, tôi sẽ đáp lại bằng hành động tận tâm và sự phục vụ bền bỉ.

Tôi mong Hàn Quốc và Việt Nam tiếp tục giao lưu, lắng nghe và hiểu hoàn cảnh của nhau; VAVA cùng Quỹ BOM tìm hiểu những hỗ trợ cần thiết. Phụ trách chi hội Gyeongbuk 1, tôi sẽ gìn giữ ý nghĩa này, cùng các thành viên chung lòng và bền bỉ thực hiện phần việc phục vụ của mình. Kính chúc Chủ tịch Son Ha-eun và Tướng Chính mạnh khỏe, bình an.

(còn nữa)

Chu Út

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    CHI BỘ HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN TRONG CUỘC THI CHÍNH LUẬN NĂM 2026

    CHI BỘ HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN TRONG CUỘC THI CHÍNH ...

    Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026. Trong số 47 tác phẩm được trao giải, Tạp chí Da cam Việt Nam vinh dự có hai tác phẩm đạt giải C và giải Khuyến khích, góp phần khẳng định vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng ...