• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ủy ban Quốc tế về người mất tích hỗ trợ Việt Nam kỹ thuật xác định danh tính liệt sỹ

Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Ủy ban Quốc tế về người mất tích (ICMP) và Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Mỹ (USAID) vừa tổ chức hội thảo khoa học triển khai hợp tác hỗ trợ kỹ thuật định danh hài cốt trong chiến tranh, tại thành phố La Haye (Hà Lan).
Ủy ban Quốc tế về người mất tích hỗ trợ Việt Nam kỹ thuật xác định danh tính liệt sỹ
Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai phát hiện và quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sỹ tại ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ngày 14/3/2022.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, hội thảo diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan của đoàn liên ngành do Phó Chủ tịch VAST Chu Hoàng Hà dẫn đầu, từ ngày 13 - 17/2. Đây là hoạt động trong chương trình hợp tác giữa ICMP và VAST vừa được ký kết vào tháng 10/2022 với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam áp dụng công nghệ mới trong xác định danh tính liệt sỹ thông qua phương pháp sử dụng A

Tham dự sự kiện có nhiều nhà khoa học quốc tế từ Hà Lan, Mỹ, Đức… và đặc biệt là một số nhà hoạt động chính trị như Tim Rieser, người đã kiên trì và có nhiều đóng góp cho việc vận động thúc đẩy USAID hợp tác xác định danh tính liệt sỹ tại Việt Nam.

Đoàn Việt Nam đã đưa một số mẫu di hài liệt sỹ để ICMP ứng dụng phương pháp mới xác định ADN. Việc xác định danh tính bằng ADN tại Việt Nam là một trong những thách thức khoa học vì thời gian đã lâu, điều kiện khí hậu khắc nghiệt khiến các di hài bị hủy hoại nghiêm trọng, cộng thêm thân nhân trực hệ của liệt sỹ đã dần ra đi nên những phương pháp cũ không đưa lại hiệu quả cao.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh đánh giá cao và chân thành cảm ơn những đóng góp của các nhà khoa học, các nhà hoạt động chính trị, USAID và ICMP đã kiên trì thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ với đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam, giúp các gia đình, thân nhân các liệt sỹ tìm lại được di cốt người thân.

Về phần mình, bà Kathryne Bomberger, Tổng Giám đốc ICMP và các nhà khoa học quốc tế, USAID cũng bày tỏ quan tâm, mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh hơn nữa để góp phần làm dịu bớt những nỗi đau chiến tranh tại Việt Nam và nhiều nơi khác.

ICMP ra đời năm 1996 theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton với mục đích hỗ trợ kìm kiếm và xác định người mất tích vì chiến tranh, bạo hành, thiên tai, tội phạm có tổ chức... ICMP đặt trụ sở chính và phòng thí nghiệm tại thành phố La Haye. Ban Lãnh đạo ICMP gồm những nhân vật nổi tiếng, như Nữ hoàng Na Uy, cựu Thủ tướng hoặc Ngoại trưởng các nước. Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo hiện nay là cựu Đại sứ Mỹ Thomas Muller.

Từ tháng 12/2022, ICMP kết nạp thành viên Việt Nam đầu tiên vào ban lãnh đạo là bà Nguyễn Thị Thu Thảo, người từng công tác tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

ICMP đang tập hợp và kêu gọi các nước chia sẻ thông tin dữ liệu để giúp cho việc định danh hài cốt được dễ dàng hơn.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Từ một người lính từng đi qua chiến trường đến Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ánh Thép luôn giữ trong mình sự gắn bó với đồng đội. Với ông, chăm lo cho ...
    Đoàn công tác Trung ương Hội làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai

    Đoàn công tác Trung ương Hội làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai

    Ngày 17/9, Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai. Nội dung làm việc tập trung nắm tình hình hoạt động công tác Hội năm 2026, những khó khăn, vướng mắc sau hợp nhất và công tác chăm sóc, hỗ trợ ...