• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh hội Tiền Giang: 20 năm đến với nạn nhân chất độc da cam

Trong gần 20 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang  đã là cầu nối gắn kết những trái tim nhân ái những tấm lòng vàng hỗ trợ, giúp đỡ và chăm sóc nạn nhân chất độc da cam,     

 Xây dựng Hội vững mạnh để nâng cao chất lượng chăm sóc nạn nhân

 Tỉnh Tiền Giang có 11.818 người bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó có 1.629 nạn nhân là người trực tiếp tham kháng chiến và con cháu của họ, còn lại là nhân dân; Đa phần các gia đình NNCĐDC phải sống trong cảnh nghèo khó vì khả năng lao động bị hạn chế thậm chí mất hoàn toàn; nhất là những gia đình có nhiều nạn nhân hoặc nạn nhân có tỷ lệ hao tổn sức khỏe cao, những gia đình nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa. Tỉnh Tiền Giang đã thành lập 175 tổ chức Hội gồm: Hội cấp tỉnh 1; Hội cấp huyện, thị, thành phố 11; 163/170 Hội cấp xã, phường, thị trấn và 818 Chi hội ấp, khu phố. Có 12.482 hội viên, trong đó có 5.103 hội viên là nạn nhân, còn lại là hội viên tình nguyện; những hội viên tình nguyện hầu hết là những người có uy tín xã hội, có trái tim nhân ái, gần gũi, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC.

Trong những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Tích cực hưởng ứng Phong trào “Hành động vì NNCĐDC” và Phong trào thi đua “Vì NNCĐDC Việt Nam” nhằm giúp đỡ nạn nhân một cách thiết thực và hiệu quả nhất, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

Trong hoạt động, luôn hướng về cơ sở, sâu sát những gia đình nạn nhân đang gặp khó khăn, bệnh nặng để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ một cách phù hợp, hiệu quả nhất. Nổi bật như Hội các huyện: Châu Thành, Cái Bè, Gò Công Tây và TX Cai Lậy; Mỗi địa phương có cách làm riêng phù hợp, linh hoạt để đạt kết quả tốt nhất. Nhiều cán bộ hội cơ sở đã nghỉ hưu, tuổi cao, sức yếu nhưng gương mẫu, tâm huyết và nhiệt tình trách nhiệm với Hội như: ông Kim Hùng, Chủ tịch Hội xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo; ông Trần Quốc Đạt, Chủ tịch Hội xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè; bà Nguyễn Thị Có, Phó Chủ tịch Hội xã Tân Hương, huyện Châu Thành; ông Nguyễn Văn Đời, Chủ tịch Hội xã Thanh Hòa, TX Cai Lậy…

 Tích cực vận động tạo nguồn lực giúp đỡ nạn nhân thiết thực. 

Hội các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan làm tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền ban hành văn bản để đẩy mạnh vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Gần 20 năm sau ngày thành lập (18/01/2005), Hội toàn tỉnh đã vận động được trên 165 tỷ đồng. Từ nguồn tiếp nhận đã hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bằng nhiều hình thức; phố biến nhất là tặng quà (nhu yếu phẩm) 302.716 suất; tặng 634 căn nhà tình thương, đại đoàn kết, mái ấm da cam; tặng 958 xe lăn, xe lắc; hỗ trợ học bổng cho con, em nạn nhân 2.864 suất; nuôi dưỡng thường xuyên nạn nhân nghèo, bệnh nặng 9.053 lượt người; hỗ trợ vốn sản xuất không lãi  cho 234 trường hợp; tổ chức khám, chữa bệnh cho 14.852 lượt nạn nhân… Điển hình trong công tác này là Hội các huyện: Châu Thành, Cái Bè, Gò Công Tây, TX Cai Lậy và Chợ Gạo. Điển hình Chương trình “Một địa chỉ nhân đạo gắn với một hoàn cảnh” của các chư ni, phật tử Tịnh xá Ngọc Hiệp (ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) thực hiện từ năm 2011 đến nay đã giúp đỡ hàng tháng cho 62 gia đình nạn nhân nghèo khó, bệnh nặng, mỗi gia đình 200.000đ và 10 kg gạo. Những đơn vị đồng hành với Hội trong gần 20 năm qua là: Công ty TNHH MTV Xổ số kiết thiết Tiền Giang, Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm chất độc da cam dioxin tại Pháp (VNED), Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO), các cơ sở tôn giáo trong và ngoài tỉnh…

 Lãnh đạo Tỉnh hội và nhà tài trợ trao tặng thùng chứa nước ngọt cho gia đình NNCĐDC huyện Tân Phú Đông 

Ghi nhận những thành tích của Tỉnh hội Tiền Giang trong gần 20 năm qua được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng 7 Cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu “Vì nạn nhân chất độc da cam Viiệt Nam”.

Lãnh đạo Hội tỉnh Tiền Giang nhận Cờ thi đua xuất sắc doTW Hội trao tặng

Định hướng trong thời gian tới.

Phát huy thành tích đạt được trong những năm qua, bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Tỉnh hội khẳng đinh: Thời gian tới Hội các cấp toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách đối với NNCĐDC, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nạn nhân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực bằng nhiều hình thức để chăm sóc NNCĐDC ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả Phong trào thi đua “Vì NNCĐDC Việt Nam”; tôn vinh, biểu dương khen thưởng kịp thời những tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên, các thân nhân tiêu biểu trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân; cán bộ hội tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có thành tích ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC.

 

                                                      Lê Huỳnh -  Tỉnh hội Tiền Giang

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...