• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ấm lòng nạn nhân da cam

Trong năm qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin tỉnh Hậu Giang đã có nhiều bước tiến và không ngừng nỗ lực để xoa dịu nỗi đau da cam trên địa bàn tỉnh. Đó là nền tảng quan trọng để hội tiếp tục phát huy vai trò của mình trong thời gian tới.

Xoa dịu nỗi đau, thắp lên hi vọng

Đó là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hậu Giang nhiều năm qua. Năm 2021, tuy chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, nhưng các cấp hội vẫn luôn nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ này. Bởi lẽ, NNCĐDC vốn là đối tượng yếu thế và chịu nhiều thiệt thòi, hơn ai hết, họ rất cần sự quan tâm, hỗ trợ để vượt qua khó khăn trong dịch bệnh. Để làm tốt công tác này, các cấp hội đã tăng cường vận đồng các nguồn lực, tổ chức, triển khai các hoạt động tặng quà, trao nguồn sinh kế, thành lập nhiều mô hình chăm lo cho nạn nhân có hiệu quả.

Trong Tháng hành động vì NNCĐDC (từ 1-7 đến 1-8), Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã vận động được tiền mặt, 250 áo thun, 150 áo sơ mi và 8 con heo giống, với tổng giá trị hơn 490 triệu đồng, từ 137 tổ chức, cá nhân, công đoàn cơ sở của tỉnh. Bên cạnh đó, các hội cấp huyện, các tổ chức, các ngành, xã, phường, thị trấn cũng đã tích cực vận động để chăm lo cho NNCĐDC. Xây dựng Quỹ NNCĐDC ở 5/8 đơn vị Hội cấp huyện với tổng giá trị hơn 43 triệu đồng. Vận động vật chất với giá trị hơn 17 tỷ đồng. Tổng cộng, năm 2021 các cấp Hội NNCĐDC/dioxin đã vận động chăm lo cho NNCĐDC của tỉnh với giá trị hơn 17,75 tỷ đồng, đạt 591,7% so với kế hoạch đề ra.

Với số tiền đó, nhân các dịp lễ, tết, Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4 và Ngày Vì nạn nhân da cam 10-8, Tỉnh hội đã trao 1.379 phần quà. Các cấp hội đã chi trực tiếp 52.357 phần quà, sửa chữa và xây dựng 7 căn nhà tình thương cho NNCĐDC; trợ cấp 78 suất học bổng và 4.000 quyển tập, 30 cặp học sinh. Trợ cấp khó khăn 473 suất; khám bệnh cấp thuốc miễn phí 518 người; trao 20 chiếc xe lăn, xe lắc. Bên cạnh đó, các hội cấp huyện còn phát huy mô hình tổ, nhóm tình nguyện giúp đỡ, chăm lo cho NNCĐDC ở địa phương. Đến nay, đã có 6/8 hội cấp huyện xây dựng được tổ tình nguyện, câu lạc bộ có thân nhân người nước ngoài và 14 tổ, nhóm thiện nguyện khác vì nạn nhân CĐDC.

Không chỉ chăm lo cho NNCĐDC, các cấp hội còn có nhiều đóng góp tích cực cho các đối tượng khác. Cụ thể, Tỉnh hội đã vận động trợ cấp khó khăn hàng tháng cho 120 lượt bệnh nhân lọc thận nhân tạo tại Bệnh viên Đa Khoa tỉnh Hậu Giang. Huyện Hội Long Mỹ đã vận động nhà hảo tâm xây dựng được 3 cầu bê tông, làm lộ xi măng dài 2,5 km. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Tỉnh hội đã ủng hộ 15 triệu đồng cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Các cấp hội còn phối hợp, tuyên truyền vận động ủng hộ 24 tấn rau củ, quả; 251 phần quà với số tiền 103 triệu đồng. Qua đó, thể hiện tinh thần yêu thương, san sẻ với đồng bào trong hoàn cảnh dịch bệnh.

Thêm đồng hành và san sẻ

Trước khi được giám định phơi nhiễm CĐDC, hoàn cảnh gia đình ông Võ Thanh Kèn, ở ấp Thạnh Thắng, xã Hoả Tiến, thành phố Vị Thanh, vô cùng khó khăn. Sau khi được xác định nhiễm CĐDC, hàng tháng, ông Kèn và con trai út đều được nhận trợ cấp nạn nhân CĐDC dành cho người trực tiếp hoạt động kháng chiến và thế hệ con của họ. Vào các dịp lễ, tết, gia đình ông Kèn đều nhận được những phần quà thiết thực từ chính quyền địa phương và các cấp Hội. Với sự hỗ trợ đó, cùng với nghị lực vươn lên của người cựu chiến binh, ông Kèn đã dần vực dậy kinh tế gia đình, giúp cuộc sống ngày càng trở nên đầy đủ, ổn định hơn.

Giờ đây, khi đã tạm hài lòng với những gì mình đang có, thì ông Kèn lại nghĩ nhiều hơn đến người cùng cảnh ngộ như mình. Ông Kèn bộc bạch: “Hậu quả chiến tranh gây ra đến nay vẫn còn tồn tại, biết bao người phải chịu sự tổn thương, mất mát. Có nhiều người bị ảnh hưởng bởi CĐDC, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận sự hỗ trợ. Vì vậy, tôi mong Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho những người này, để họ cũng được nhận trợ cấp, sớm vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”. Đó cũng là mong ước, là nguyện vọng của nhiều người trong công cuộc chăm lo, xoa dịu nỗi đau da cam trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Để chăm lo tốt hơn cho các NNCĐDC, đặc biệt là các nạn nhân chưa được giám định, chưa được nhận chế độ, chính sách phù hợp, ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, cho biết: “Trong thời gian tới, bên cạnh việc vận động xã hội hoá để chăm lo cho nạn nhân da cam, Tỉnh hội sẽ tiếp tục phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để xin chủ trương UBND tỉnh điều tra nắm tình hình NNCĐDC. Các cấp hội chú trọng công tác phối hợp với các tổ chức có liên quan, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ hiện hành trợ cấp người có công cách mạng và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học. Mở rộng hoạt động chăm lo cho những nạn nhân còn ngoài chính sách qui định. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, tham gia đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC, hoạt động khoa học, giúp đỡ, hướng dẫn NNCĐDC lập đúng thủ tục giám định để được hưởng chính sách phù hợp”.

Với sự quan tâm vào cuộc của Đảng, Nhà nước và các cấp Hội, tin rằng, trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều NNCĐDC được chăm lo, hỗ trợ. Qua đó, góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp nạn nhân da cam thêm vững vàng, vươn lên trong cuộc sống.


Do tình hình dịch Covid-19, nên buổi Họp mặt “Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam”, không diễn ra đúng ngày Vì NNCĐDC 10-8. Ngày 3-12, hoạt động này sẽ được tổ chức gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11), Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3-12), Ngày Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6-12). Buổi họp mặt sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu, khách mời tại 9 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Công tác chăm lo cho NNCĐDC luôn được các cấp hội quan tâm, thực hiện tốt. (Ảnh chụp trước đợt dịch Covid-19)

Bài và ảnh: Đang Thư

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...