Tại thành phố Cần Thơ, Đoàn đã trao 50 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm; trao 4 suất hỗ trợ sinh kế, mỗi suất 10 triệu đồng, tổng giá trị trên 100 triệu đồng.
![]() |
![]() |
Lãnh đạo Trung ương Hội trao hỗ trợ sinh kế và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tại thành phố Cần Thơ |
Ngoài viêc trao tặng quà, hỗ trợ sinh kế, Đoàn đã làm việc với Thành hội Cần Thơ nắm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Thành phố Cần Thơi hiện có 19.639 hội viên, 13.366 nạn nhân chất độc da cam. Từ đầu năm đến nay, Thành hội đã triển khai nhiều hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực như: Tuyên truyền, vận động, chăm sóc hỗ trợ trên 2.157 nạn nhân (trị giá hơn 1,25 tỷ đồng); xây mới, sửa chữa nhà tình thương; hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho nạn nhân khó khăn; hỗ trợ 843 nạn nhân, người nghèo, người khuyết tật; xây dựng một cây cầu giao thông nông thôn trị giá 1,15 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó chủ tịch - Giám đốc Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Thành hội Cần Thơ, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống hội cấp xã chưa được hình thành. Dù còn khó khăn, Thành hội đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc để nhanh chóng ổn định tổ chức và triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân.
![]() |
Quang cảnh buổi làm việc. |
Thời gian tới, Thành hội Cần Thơ tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; phối hợp triển khai kế hoạch kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2026); đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội và huy động nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam một cách thiết thực, hiệu quả.
Nguyễn Thị Phương
Bình luận