Bà Masako Sakata là người Mỹ gốc Nhật, chồng bà từng tham gia quân đội Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam, ông cũng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và đã qua đời. Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về chất độc da cam, từ năm 2003, bà đã đến Việt Nam với mong muốn tìm hiểu, chia sẻ cùng nạn nhân chất độc da cam, để giúp họ vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, qua 4 bộ phim về hậu quả mà chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và con người Việt Nam do bà làm đạo diễn đã góp phần lan tỏa, tuyên truyền tích cực với bạn bè quốc tế về thảm họa da cam ở Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh đòi công lý của NNCĐDC Việt Nam.
Thấu hiểu và cảm thông với những nỗi đau mà NNCĐDC đã và đang phải chịu đựng, năm 2011, bà lập ra Dự án “Hạt giống hy vọng” cấp học bổng cho học sinh phổ thông và đại học Việt Nam là NNCĐDC. Đến nay, “Hạt giống hy vọng” đã cấp học bổng cho hàng trăm cháu tại các tỉnh, thành trên cả nước với số tiền nhiều tỉ đồng.

Hoạt động nhân đạo tích cực và thiết thực của bà Masako Sakata đã đóng góp có ý nghĩa vào công cuộc khắc phục hậu quả chất độc da cam do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Ngày 29/8/2016, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tặng thưởng bà Masako Sakata Huân chương hữu nghị “vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”, góp phần tích cực vào sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản”.
Tại buổi làm việc Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính thay mặt Thường trực Hội gửi đến bà Masako lời cảm ơn chân thành vì những đóng góp thiết thực và ý nghĩa cho NNCĐDC Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Những đóng góp của bà Masako không chỉ có ý nghĩa về vật chất và tinh thần mà còn góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, lan tỏa về Thảm họa da cam ở Việt Nam đến với nhân dân các nước trên thế giới. Đồng thời nhấn mạnh, VAVA sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành, giúp đỡ bà trong việc thực hiện các bộ phim về hậu quả của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và con người Việt Nam.
Bà Masako cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành vì sự đón tiếp trọng thị của VAVA và sự giúp đỡ của VAVA đối với thành công của 4 bộ phim về thảm họa da cam ở Việt Nam mà bà đã thực hiện, đó là động lực để sắp tới, bà sẽ tiếp tục xây dựng bộ phim thứ 5. Trong thời gian tới, Quỹ "Hạt giống hy vọng" sẽ tiếp tục hoạt động để giúp đỡ được nhiều hơn cho NNCĐDC, nhất là đối với các em bị di nhiễm dioxin ở các thế hệ sau.
Đình Trọng
Bình luận