• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bắc Kạn nỗ lực chăm sóc NNCĐDC

Bắc Kạn nỗ lực chăm sóc NNCĐDC

Để góp phần xoa dịu nỗ đau da cam, thời gian qua, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với các nạn nhân.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Kạn hiện có 1.193 hội viên, 1.343 là người trực tiếp tham gia kháng chiến và 230 người là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng chính sách. Trong đó, có 27 nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba và có 127 gia đình có từ 2-4 NNCĐDC. Đa số hội viên sức khỏe yếu, nhiều gia đình có con, cháu bị dị dạng, dị tật, không thể tự chủ sinh hoạt. Những hoàn cảnh đó đều hết sức khó khăn, cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.

Ông Thăng Văn Luận, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh cho biết: Để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, phần nào bù đắp những thiệt thòi mà các nạn nhân đang gánh chịu, tỉnh đã quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho các NNCĐDC. Tùy thuộc vào mức độ suy giảm sức khỏe, khả năng lao động mà các nạn nhân được hưởng các mức trợ cấp khác nhau. Cùng với đó, Hội luôn nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực để thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến các hội viên.

Xác định nhiệm vụ chăm lo đời sống cho các NNCĐDC là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, những năm qua, Hội đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa sâu sắc như phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, huy động mọi nguồn lực nhằm chăm lo tốt hơn đời sống cho nạn nhân.

Ông Ma Chu Chinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Pác Nặm cho biết: những năm qua, Hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên tuyền vận động các nguồn lực để chăm lo cho đời sống của hội viên. Riêng năm 2019, Hội đã vận động tự thân, xã hội hóa được hơn 80 triệu đồng tiền mặt. Số tiền đó đã được dùng để trao tặng 60 xuất quà với tổng trị giá 18 triệu đồng cho 30 gia đình hội viên. Ngoài ra, Hội còn thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị ốm đau, hỗ trợ các gia đình nghèo, đặc biệt khó khăn...

Trong năm 2019, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được gần 650 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí đó, các cấp Hội đã tổ chức trao tặng hơn 650 suất quà cho các nạn nhân vào dịp lễ, tết; thăm hỏi trên 150 hội viên ốm đau với tổng số tiền gần 18 triệu đồng; hỗ trợ 19 triệu đồng để làm 04 căn nhà... Đặc biệt, Hội đã tham mưu, đề nghị và được UBND tỉnh hỗ trợ hơn 550 triệu đồng đưa 97 NNCĐDC đi xông hơi giải độc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.

Thời gian tới, Hội sẽ nỗ lực để đổi mới phương pháp và cách thức giúp đỡ, chăm lo đời sống các hội viên tốt hơn. Các cấp hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các NNCĐDC. Đồng thời phối hợp với các trường học giáo dục cho học sinh lòng nhân ái, yêu thương, chia sẻ với các nạn nhân bị nhiễm độc và người khuyết tật. Khuyến khích, tuyên dương những gương hội viên vượt khó vươn lên và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân./.

Nguồn: Báo Bắc Kạn

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác