Anh Nguyễn Xuân Tùng, con trai cả của ông bà năm nay 45 tuổi nhưng nhận thức chỉ như một "đứa trẻ", từ khi sinh ra đã ốm yếu, càng lớn chân tay càng teo tóp không thể đứng vững hay đi lại bình thường được. Ngày nối ngày, hai vợ chồng ông lặng lẽ gạt nước mắt chăm sóc cậu con trai với tất cả tình yêu thương và nghị lực kiên cường dù đã ở bên kia dốc cuộc đời. Ông Tiền bộc bạch: “Trở về sau chiến tranh, nỗi đau lớn nhất là con mình cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Tôi xác định, bước chân vào cuộc kháng chiến thì còn sống trở về đã là may mắn hơn rất nhiều đồng đội hy sinh nằm lại nơi chiến trường. Bởi vậy dù hàng ngày phải gồng gánh nỗi đau dai dẳng, người lính chúng tôi không còn cách nào khác phải chấp nhận mà vươn lên”.
Cách nhà cựu chiến binh Nguyễn Văn Tiền không xa là căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình. Từng vào sinh ra tử trên chiến trường miền Nam rồi Lào - Campuchia, ông Bình xuất ngũ trở về quê hương lập gia đình, sinh được 3 người con thì 1 người bị dị tật bẩm sinh. Bản thân ông Bình sức khỏe suy yếu bởi nhiều loại bệnh mãn tính, đến gần 70 tuổi thì biến chứng thành căn bệnh ung thư phổi. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời ông Bình vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông tâm sự: “Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng được sự chăm lo chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm, sẻ chia của các cấp Hội NNCĐDC/dioxin, gia đình tôi có thêm nhiều động lực để vươn lên. May mắn là các con tôi không bị ảnh hưởng về trí tuệ, vẫn có thể trưởng thành, tự lập trong cuộc sống.
Được biết huyện Quế Võ là địa phương có số NNCĐDC đông nhất tỉnh với 573 nạn nhân đang được hưởng chế độ, trong đó 491 người trực tiếp hoạt động kháng chiến, 82 người là con đẻ bị phơi nhiễm (thế hệ thứ 2). Đồng cảm, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của các NNCĐDC, cấp ủy, chính quyền, hội đoàn thể địa phương, đặc biệt là Hội NNCĐDC/dioxin huyện luôn quan tâm, chăm lo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, trợ giúp các gia đình bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có tổng số 3.014 NNCĐDC, trong đó 2.240 người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến, 774 người là con đẻ (thế hệ thứ hai) người hoạt động kháng chiến đang được hưởng chế độ chính sách. Ngoài ra còn hàng trăm nạn nhân thế hệ thứ ba, thứ tư bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. |
Ông Nguyễn Văn Kỹ, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Quế Võ cho hay: “Hiện 21 xã, thị trấn đều thành lập được Hội NNCĐDC/dioxin hoặc Chi hội trực thuộc. Hội thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống, sức khỏe của các gia đình hội viên, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội ủng hộ giúp đỡ NNCĐDC; gắn phong trào thi đua của Hội với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Nhờ đó, công tác trợ giúp NNCĐDC nhận được sự thấu hiểu, chung tay của cả hệ thống chính trị. Các NNCĐDC không cảm thấy lẻ loi, đơn độc trong cuộc sống, có thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần, vươn lên hòa nhập cộng đồng”.

Theo ông Đoàn Xuân Thanh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, thời gian qua Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh duy trì, thực hiện tốt các mặt hoạt động, đặc biệt là công tác vận động xây dựng quỹ Vì NNCĐDC được thực hiện đạt kết quả cao. Đáng ghi nhận là ngày càng có nhiều doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm sẵn sàng đồng hành với các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, tham gia ủng hộ Quỹ Vì NNCĐDC. 6 tháng đầu năm, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin trong toàn tỉnh tổ chức tiếp nhận các nguồn hỗ trợ tặng quà bằng tiền và hiện vật với tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ 3.465 lượt nạn nhân với nhiều hình thức chăm sóc, giúp đỡ ngày càng đa dạng, thiết thực. Nhân Ngày Vì NNCĐDC năm 2023, Hội NNCĐDC /dioxin tỉnh trích quỹ Vì NNCĐDC, huy động các nguồn xã hội hóa tổ chức thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng…
Từ sự quan tâm, trợ giúp của cộng đồng, nhiều NNCĐDC vượt qua khó khăn, bệnh tật, phát triển kinh tế, tham gia hoạt động xã hội. Tuy nhiên di chứng do chất độc da cam gây ra vẫn còn vô cùng nhức nhối bởi chất độc da cam/Dioxin mà quân đội Mỹ rải xuống lãnh thổ Việt Nam có độc tính rất cao và bền vững trong cơ thể, gây suy giảm hệ thống miễn dịch, rối loạn hệ nội tiết, rối loạn chuyển hóa, tổn thương di truyền nhiều thế hệ... “Để có được nền độc lập, tự do và cuộc sống ngày càng phát triển hôm nay, biết bao người đã cống hiến, hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc thiêng liêng, trong đó có các cựu chiến binh là NNCĐDC. Giữa cuộc sống yên bình, vẫn còn đó những nỗi đau giằng xé trong những mái nhà có NNCĐDC. Nhiều gia đình không duy trì được giống nòi, không có tương lai, nhiều nạn nhân đang phải đối mặt với những căn bệnh nan y... Vì thế công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học, trợ giúp NNCĐDC vẫn luôn cần nhiều hơn nữa sự chung tay, trách nhiệm của toàn xã hội”, ông Đoàn Xuân Thanh nhấn mạnh.
Nguồn: Báo Điện tử Bắc Ninh
Bình luận