Xã Phúc Tuy là một xã miền núi thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, 100% NNCĐDC là người dân tộc Mường, từ bao đời nay, qua bao thế hệ đã quen tập quán sinh sống trong ngôi nhà sàn với câu phương ngôn: “Cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui”, đã đi vào tiềm thức của người dân tộc. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội NNCĐDC/dioxin xã đã chủ động tuyên truyền vận động hội viên của hội tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào như: Xây dựng nếp sống văn hóa mới trong khu dân cư, góp sức, góp công làm đường bê tông trong thôn xóm, đường ra đồng ruộng, sạch đẹp, bền vững, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, nhà trẻ, mẫu giáo, nhà văn hóa, trường học, trạm xá…
Ông Quách Công Tiêu, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Phúc Tuy, đã trăn trở suy nghĩ để tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên thực hiện việc làm nhà vệ sinh tự hoại ở các ngôi nhà sàn, xóa tình trạng những hố vệ sinh lộ thiên chưa hợp vệ sinh đã quen sử dụng từ lâu nay. Làm thế nào để thay đổi cơ bản được nhận thức tư tưởng hành động theo tập quán lạc hậu. Ông Tiêu đã mạnh dạn là người gương mẫu, đi đầu tiên trong việc thực hiện này, bước đầu tuy có gặp một số khó khăn, về từ bỏ thói quen từ lâu và cũng khó khăn về vốn đầu tư xây dựng. Sau một thời gian kiên trì tuyên truyền, thuyết phục, giải thích về tiện ích, về sức khỏe, bảo vệ vệ sinh môi trường…Dần dần nhân dân cũng hiểu được và nhận ra vấn đề.
Cách làm của Hội là: vận đông toàn hội tham gia, góp của, góp công, cán bộ Hội và gia đình hội viên có điều kiên làm trước sau đó lần lượt thực hiện cho các hội viên tếp theo, bằng nguồn vốn dóng góp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện theo kiểu cuốn chiếu, 18/18 gia đình hội viên đã xây dựng xong nhà vệ sinh tự hoại, đưa vào sử dụng, bình quân chi phí xây dựng mỗi nhà vệ sinh là 15 triệu đồng.
Ông Quách Công Tiêu, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Phúc Tuy
Việc làm của Hội NNCĐDC/dioxin xã Phúc Tuy, do ông Quách Công Tiêu, Chủ tịch Hội đề xuất, chỉ đạo xây dựng đã mang lại hiệu qủa thiết thực. Thấy rõ sự tiện ích, trong việc bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường. Việc làm của Hội NNCĐDC/dioxin đã có tác dụng tích cực, khích lệ mọi người dân trong khu dân cư thực hiện theo, kết quả được như ngày hôm nay phải kể đến công sức của ông Quách Công Tiêu, người Chủ tịch Hội đầu tầu, gương mẫu./.
Trịnh Hữu Thịnh
Bình luận