• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

"Các nhà báo hãy đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về thảm hoạ da cam ở Việt Nam" *

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Hội NNCĐDC /dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp về công tác tuyên truyền khắc phục hậu quả chất độc hoá học trong chiến tranh ở Việt Nam. Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Trung tướng Nguyễn Hữu Chính trong buổi gặp mặt.    

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa các đồng chí và các bạn!

Hôm nay, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp về công tác tuyên truyền khắc phục hậu quả chất độc hoá học trong chiến tranh ở Việt Nam.

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các phóng viên báo chí và các bạn đã đến dự sự kiện đầy ý nghĩa này. Sự có mặt của quý vị đại biểu là sự cổ vũ động viên lớn đối với chúng tôi - những người làm công tác hội và hàng triệu NNCĐDC Việt Nam.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Cách đây 100 năm, ngày 21- 6 -1925, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ dấu mốc lịch sử đó, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn đồng hành cùng đất nước, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ra đời trong thời kỳ đất nước còn nằm trong ách đô hộ của thực dân, phong kiến, báo chí cách mạng đã tuyên truyền đường lối, cương lĩnh của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, kêu gọi đồng bào cả nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám vĩ đại.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hàng nghìn nhà báo đã có mặt tại chiến trường với tư thế vừa cầm bút, vừa cầm súng chiến đấu. Đội ngũ nhà báo đã sáng tạo nên những tác phẩm báo chí giàu sức sống; thôi thúc lớp lớp thanh niên lên đường chiến đấu, gắn kết triệu người cùng hướng về một mục tiêu, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, đã có 511 Nhà báo là Liệt sĩ.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo chí là diễn đàn tin cậy, thể hiện ý chí, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo chí luôn cổ vũ nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sôi nổi trên mọi lĩnh vực; là diễn đàn tin cậy, thể hiện ý chí, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phản ánh những vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước; đấu tranh với nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Đặc biệt là đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; chuẩn bị tâm thế cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Chiến tranh đã lùi xa 50 năm, nhưng hậu quả của chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng đã gây ra cho con người và môi trường ở Việt Nam còn dai dẳng, lâu dài. Nhiều NNCĐDC đang sống trong nghèo khóbệnh tật, nhiều người đang khắc khoải từng giờ, từng phút. Nhiều người mẹ, người vợ của nạn nhân hng ngày cứ âm thầm lặng lẽ chăm sóc chồng con với nỗi đau quặn xé trong lòng. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng trăm nghìn người đang sống trong đau đớn bệnh tật, đau khổ và đói nghèo; họ là “những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ”.

Vấn đề cần quan tâm hiện nay là, trong số hơn 3 triệu NNCĐDC, chúng ta mới giải quyết chế độ cho gần 400 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Còn hàng triệu người bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh chưa được hưởng chế độ. Mặc dù Đảng, Nhà nước đã nhiều chủ trương, chính sách đối với NNCĐDC; tuy nhiên, chưa thể bù đắp được những đau thương, mất mát mà NNCĐDC và gia đình họ phải gánh chịu. Vì thế, rất cần sự “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” của các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp để góp phần hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC được tốt hơn.

Với ý nghĩa đó, chúng tôi kêu gọi các nhà báo hãy đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về thảm hoạ da cam ở Việt Nam; về công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; về công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH; công tác vận động nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC và cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam. Qua đó, lan tỏa sâu rộng, để nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn nữa về thảm họa da cam ở Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 01/8/2025, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (Naccet), triển khai Chương trình truyền hình trực tiếp với chủ đề “Sinh kế - Hoà nhập”. Đây là một hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động trong dịp kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam” (10/8). Nội dung Chương trình sẽ tập trung vào sinh kế - hòa nhập của NNCĐDC, với 3 chủ đề chính là: Ký ức không quên, khát vọng bừng sáng; Nghị lực vượt lên số phận; Vòng tay cộng đồng và quốc tế. Trong đó có nhiều tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên, hướng về phía trước, về tương lai tươi sáng; những hoạt động đối ngoại nổi bật của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam…

Cùng với đó, tôi đề nghị các nhà báo tuyên truyền về công tác Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng mà Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong cả nước đang tiến hành. Tuyên truyền về Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” – Bắc Giang năm 2025, đã và đang diễn ra từ ngày 28/5 đến 27/6/2025. Tại buổi khai mạc Triển lãm, các đơn vị, nhà hảo tâm đã ủng hộ NNCĐDC tỉnh Bắc Giang hơn 800 triệu đồng. Tuyên truyền về Đại hội Đảng, trong đó có Đại hội Chi bộ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

 

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền…

Thưa toàn thể các quý vị đại biểu, các nhà báo!

Các hoạt động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” đạt kết quả tốt là nhờ có sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà mạng, các đơn vị quân đội, các tổ chức hội. Vì thế, nhân buổi gặp mặt hôm nay, một lần nữa tôi kêu gọi các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động “Vì nạn nhân chất độc da cam”. Các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân cả nước cùng “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, có những đóng góp thiết thực hơn nữa, giúp NNCĐDC vơi bớt khó khăn, bệnh tật, vươn lên hoà nhập cuộc sống với cộng đồng.

- Xin chúc các nhà báo là thư ký trung thành của thời đại;

- Chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!     

* Tiêu đề do Tạp chí đặt                          

 

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác