Trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
Những con số biết nói: Khi niềm tin được cụ thể hóa
Trong hành trình phát triển kinh tế gắn liền với công bằng xã hội, BHXH Hà Nội đã chứng minh sức sống mãnh liệt của chính sách bằng những kết quả tăng trưởng đột phá. Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế (BHYT) đã đạt con số ấn tượng: 95,95% dân số với hơn 8,45 triệu người tham gia. Đây không chỉ là một chỉ tiêu thống kê, mà là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối của người dân vào hệ thống y tế công và chính sách an sinh của Nhà nước.
Đặc biệt, diện bao phủ BHXH cũng không ngừng mở rộng với hơn 2,38 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (chiếm 48% lực lượng lao động) và 136.500 người tham gia BHXH tự nguyện. Mức tăng trưởng 30,8% của BHXH tự nguyện so với năm 2024 cho thấy nhận thức của người lao động tự do về việc tích lũy cho tuổi già đã có sự chuyển biến sâu sắc.
Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND: Lan tỏa tinh thần nhân văn của Thủ đô
Năm 2025, BHXH Hà Nội đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tham mưu thành công các chính sách đặc thù, mang đậm tính nhân văn của người Hà Nội. Thông qua Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND, Thành phố đã mở rộng vòng tay bảo hộ đến những đối tượng yếu thế nhất.
Hơn 121.000 người đã được hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện từ ngân sách Thành phố; hàng chục nghìn người cao tuổi (từ 70 đến dưới 80 tuổi), người khuyết tật nhẹ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được cấp thẻ BHYT miễn phí. Những chính sách này không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo cơ hội để họ tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe và lương hưu dài hạn, hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Hội nghị Tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Đổi mới và số hóa: Lấy người dân làm trung tâm phục vụ
Không dừng lại ở việc phát triển đối tượng, BHXH Hà Nội còn đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số và hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ. Một trong những thành tựu tự hào nhất trong năm qua là việc chuyển đổi hình thức chi trả lương hưu.
Hiện nay, 99,53% người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng tại Hà Nội đã nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Sự thay đổi này không chỉ giúp giảm bớt thời gian đi lại, chờ đợi cho người cao tuổi mà còn đảm bảo tính an toàn, minh bạch và chính xác tuyệt đối trong công tác quản lý tài chính.
Song song đó, công tác khám chữa bệnh (KCB) BHYT cũng được nâng cấp toàn diện. Với 13,9 triệu lượt KCB trong năm, hệ thống BHXH đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho bệnh nhân, đồng thời kiểm soát hiệu quả nguồn quỹ, tránh thất thoát và lãng phí.
Thượng tôn pháp luật để bảo vệ quyền lợi người lao động
Để chính sách BHXH thực sự là "lá chắn" bảo vệ người lao động, BHXH Hà Nội đã kiên quyết trong công tác thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ đóng. Với sự phối hợp chặt chẽ của Công an Thành phố và các ban ngành, Tổ công tác liên ngành đã làm việc với hơn 14.500 đơn vị, thu hồi hơn 700 tỷ đồng tiền chậm đóng.
Việc công khai danh sách các đơn vị vi phạm và kiên quyết không vinh danh, khen thưởng các doanh nghiệp nợ đọng BHXH đã tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, buộc các chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm hơn với tương lai của người lao động.
Hướng tới tương lai: Sẵn sàng cho những vận hội mới
Bước sang năm 2026, với phương châm "Chuyên nghiệp - Hiện đại - Vì sự hài lòng của nhân dân", BHXH TP. Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi khâu vận hành.
Những kết quả rực rỡ của năm 2025 chính là bệ phóng vững chắc để BHXH Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và giàu lòng nhân ái.





.jpg)

.jpg)







Bình luận