Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Người đã để lại cho chúng ta một gia tài vô cùng đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của Dân tộc Việt Nam. Trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là điều kiện tiên quyết để Đảng ta giữ vững bản chất cách mạng, vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội; là nền tảng tư tưởng vững chắc, kim chỉ nam để Đảng hoạch định đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong kỷ nguyên mới. Đấu tranh, phản bác các quan điểm hạ thấp, xuyên tạc hoặc phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, cấp bách của Đảng và nhân dân ta hiện nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, một chiến sĩ cách mạng kiên cường và người bạn rất thân thiết của các dân tộc trên thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng phong phú, cao đẹp và đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tên tuổi và sự nghiệp của Người sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”[1]. Ngay sau khi Người qua đời, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá III) đã Quyết nghị: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Lăng của Người”.[2]
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”[3].
Cuộc đời cách mạng của Người đã để lại cho chúng ta một gia tài vô cùng đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của những năm bôn ba, lặn lội trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH), kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã xác định: “Lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[4].
Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng đã đề ra đường lối đúng đắn lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; đồng thời, nắm vững, tận dụng tình thế và thời cơ cách mạng để xóa bỏ chính quyền thực dân - phong kiến, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH. Như vậy, nhờ có chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường, Việt Nam từ một nước không có tên trên bản đồ chính trị thế giới đã trở thành một nước độc lập, có chủ quyền; nhân dân Việt Nam từ thân phận của người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, chủ thể của một tiến trình quá độ lên CNXH. Trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân nhất tề đứng lên, chiến đấu kiên cường, đánh bại các kiểu chiến tranh xâm lược của chúng, bảo vệ thành quả cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới: Độc lập dân tộc gắn với CNXH. Đất nước Việt Nam thống nhất và cùng đi lên CNXH. Đây là sự thật lịch sử không thể bác bỏ, đồng thời là minh chứng hùng hồn cho sự tất thắng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến. Với thắng lợi đó, Việt Nam trở thành một dân tộc tiên phong trong đấu tranh chống chế độ thực dân kiểu cũ, đứng đầu là thực dân Pháp và chế độ thực dân mới mà tiêu biểu là đế quốc Mỹ. Thế kỷ XX đã ghi đậm dấu ấn của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo luôn thấm nhuần lý luận giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bước vào thời kỳ đổi mới, gần 40 năm qua, đứng vững trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh…của đất nước trong khi các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Đông Âu và Liên xô bị tan rã, Việt Nam rơi vào tình thế muôn vàn khó khăn, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ chính trị XHCN vẫn đứng vững và phát triển. Điều đó tiếp tục chứng tỏ, cách mạng Việt Nam đã đi đúng hướng; Đảng đã vận dụng và phát triển một cách sáng tạo, hiệu quả chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình cụ thể ở nước ta. Trên thực tế, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả dân tộc Việt Nam.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ khi ra đời đến nay, bên cạnh những thành tựu hết sức cơ bản, song Đảng ta vẫn còn mắc một số sai lầm, khuyết điểm, điều đó đã làm cho cách mạng Việt Nam có lúc gặp khó khăn, trở ngại. Nguyên nhân sâu xa của những khuyết điểm, sai lầm đó là do giáo điều hoặc chưa thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước những biến cố, khúc quanh của lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê nin; đồng thời, trung thành tuyệt đối với tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó, đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng trầm trọng vào những năm cuối thế kỷ XX. Tạo ra một diện mạo mới của Việt Nam trong phát triển kinh tế, giữ vững hòa bình ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH).
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, một mặt, chúng ta phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; mặt khác, phải ghiên cứu nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động hạ thấp hoặc phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số luận điệu, tư tưởng phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh cần nhận diện đúng, đó là: các thế lực thù địch cho rằng chủ nghĩa Mác-Lê nin được xây dựng xuất phát từ bối cảnh lịch sử và điều kiện cụ thể của xã hội phương Tây, vì vậy, không thể hiểu và không thể áp dụng để giải quyết vấn đề của xã hội phương Đông, đặc biệt là của Việt Nam; họ tìm cách phủ nhận, hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng Hồ Chí Minh chỉ nhắc lại những luận điểm tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê nin và các nhà tư tưởng vĩ đại khác chứ không có tư tưởng của riêng mình; hoặc tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là “tư biện, lý thuyết, giáo điều”, là sự sao chép máy móc chủ nghĩa Mác-Lênin, không phù hợp với thực tiễn Việt Nam; họ đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lê nin, chủ nghĩa Mác-Lê nin đã lỗi thời, không còn phù hợp với sự phát triển của lịch sử, chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là phù hợp với dân tộc Việt Nam; chủ nghĩa Mác-Lê nin là chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan, thiên về đấu tranh giai cấp, đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng đề cao đoàn kết và thống nhất, vì vậy, chỉ cần dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh để thay thế chủ nghĩa Mác-Lê nin….; thực chất của luận điệu này là nhằm chia rẽ chủ nghĩa Mác-Lê nin với tư tưởng Hồ Chí Minh, cô lập và phá vỡ từng bộ phận cấu thành trong nền tảng tư tưởng của Đảng, gây ra sự xáo trộn về ý thức hệ trong các tầng lớp nhân dân….
Để khẳng định tính đúng đắn, khách quan, khoa học và sức sống mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời kiên quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây:
Một là, tiếp tục kiên trì, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động là nguyên tắc đảm bảo cho Đảng ta tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo Nhà nước và xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Để làm được điều đó, đòi hỏi Đảng ta phải thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, vận dụng sáng tạo và phát triển trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đưa công cuộc đổi mới toàn diện phát triển không ngừng bằng những chủ trương, chính sách phù hợp với nguyện vọng của đại đa số các tầng lớp nhân dân và điều kiện cụ thể của đất nước. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh. Đảng phải luôn xứng đáng là lương tâm, trí tuệ, danh dự của dân tộc, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân; xứng đáng là tổ chức chính trị tin cậy để nhân dân giao phó trách nhiệm lãnh đạo Nhà nước và xã hội tiến bước trên con đường CNXH theo đúng quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (năm 2013). Kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; gắn với việc triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng để quần chúng nhân dân học tập và noi theo.
Quá trình thực hiện phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước, chống giáo điều, chủ quan, duy ý chí. Chú trọng làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Phát huy sức mạnh nội lực, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo cho mọi tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài đều hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và XIV; đồng thời tích cực nghiên cứu vận dụng những bài học kinh nghiệm bổ ích trong 30 năm đổi mới (1986- 2016); tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề bức xúc do thực tiễn đổi mới, chỉnh đốn Đảng đặt ra. Trước hết, cần nghiên cứu sâu thêm vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân; về kinh tế thị trường định hướng XHCN; làm rõ hơn mô hình và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; về đất đai, tư liệu sản xuất và sở hữu nhà nước; về Đảng cầm quyền và công tác xây dựng Đảng; về cán bộ và công tác cán bộ; về quyền lực và cơ chế kiểm soát quyền lực; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và toàn xã hội….
Song song với những vấn đề trên, cần đẩy mạnh công tác truyền thông trong nước và quốc tế, nhằm tuyên truyền sâu, rộng hơn nữa về thành tựu đổi mới của đất nước; về sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Chú trọng nghiên cứu, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm của các nước vào công cuộc đổi mới, chỉnh đốn Đảng, sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Tiến hành tổng kết, rút đúc kinh nghiệm những vấn đề mới để bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối phát triển đất nước và xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.
Hai là, đi đôi với việc trung thành, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, phải chỉ rõ và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; bảo vệ sự trong sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
Việc nhận diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái, phải được sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy đảng, bảo đảm các hoạt động đấu tranh tư tưởng, lý luận theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt hiệu quả cao. Phải huy động lực lượng rộng rãi trong các cơ quan nghiên cứu lý luận, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan truyền thông, báo chí... tiến công chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác, tiến công tư tưởng, lý luận chống các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng tăng hàm lượng khoa học, tăng độ sâu lý luận, cập nhật thông tin, luận cứ, luận chứng sắc bén, có lý, có tình, có sức thuyết phục cao.
Tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí, phương tiện, điều kiện cho các hoạt động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động đấu tranh mạnh mẽ, không khoan nhượng với những hành động xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh là cuộc đấu tranh kiên trì, kiên quyết trên mặt trận tư tưởng, lý luận của những người cộng sản chân chính, nó diễn ra hết sức gay go, quyết liệt; là nhiệm vụ chính trị cơ bản, vừa thường xuyên và cấp bách trong tình hình hiện nay, do đó việc quan tâm đầu tư mọi mặt từ con người, đến cơ sở vật chất… là điều hết sức cần thiết, đáng được quan tâm trước hết và trên hết.
Ba là, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước; giữ vững ổn định chính trị; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả… nhằm tiếp tục khẳng định sức sống mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, tình hình mới.
Thực tế gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã có một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế to lớn. Điều đó đã khẳng định tính đúng đắn, cách mạng, khoa học của sự kết hợp chặt chẽ, sáng tạo giữa chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam chúng ta. C.Mác đã từng nói: “Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới”[5]. Trên cơ sở thấm nhuần, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đất nước Việt Nam đã và đang tìm cho mình một hướng đi mới, đó là xây dựng CNXH gắn với phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà cách mạng tiền bối đã lựa chọn; ngày nay Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước theo con đường XHCN; khắc phục hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, bảo đảm nền kinh tế phát triển năng động, đạt mức tăng trưởng cao; giữ vững môi trường chính trị, văn hóa, xã hội; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước, nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo bền vững; làm cho mọi tầng lớp nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Thành quả đổi mới thành công, phát triển kinh tế, xã hội bền vững sẽ là minh chứng thực tế thuyết phục, là yếu tố quan trọng góp phần đấu tranh, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đập tan những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.
Hiện thực lịch sử đã chứng minh, chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học, là chân lý, mang giá trị vượt thời đại, có sức sống mãnh liệt. Trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là điều kiện tiên quyết để Đảng ta giữ vững bản chất cách mạng, vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội; là nền tảng tư tưởng vững chắc, kim chỉ nam để Đảng hoạch định đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Điều đó đã được thực tiễn kiểm nghiệm và đó cũng là cơ sở vững chắc để khẳng định sức sống mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam, đúng như nhận xét của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời: “Thế giới đã và sẽ còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn sống mãi”[6].
Trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch, việc tăng cường đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, bảo đảm cho việc xây dựng thành công CNXH ở nước ta. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã khẳng định: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định: “Lấy chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động”. Tư tưởng Hồ Chí Minh được xác định là nên tảng để xây dựng các định hướng chiến lược cho kỷ nguyên mới “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Bốn là, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới của kỷ nguyên mới; mang lại hạnh phúc thực sự cho nhân dân, để nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước.
Thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng trong hơn chín thập kỷ đã qua đều khẳng định mục tiêu, lý tưởng của Đảng chính là Độc lập dân tộc gắn liền với hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh cốt lõi cũng là hạnh phúc của nhân dân. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vừa qua cũng khẳng định sự tiên phong, trí tuệ và bản lĩnh của Đảng cầm quyền để thực hiện sứ mệnh lãnh đạo, dẫn dắt đất nước ngày càng phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc của nhân dân, được xác định là giá trị cốt lõi và mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam trong mọi giai đoạn, đặc biệt là kỷ nguyên đổi mới, vươn mình của dân tộc hiện nay. Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để khơi dậy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, cũng chính là trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ và mọi đảng viên trong giai đoạn hiện nay.
Trong kỷ nguyên mới, thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự hội nhập quốc tế sâu rộng; việc bảo vệ, giữ gìn nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, không chỉ là giữ gìn những giá trị truyền thống mà còn là sự vận động, phát triển, đưa tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành động lực phát triển của đất nước. Đồng thời, với việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh cần nhận diện và đấu tranh kiên quyết với những luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa Mác-lênin; đường lối đổi mới của Đảng và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong kỷ nguyên mới hiện nay./.
[1] - Hồ Chí Minh toàn tập, T.15, Nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật, H.2013.
[2] - Giữ yên giấc ngủ của Người, Nxb QĐND, H.1990.
3- Trung tâm KHXH&NV quốc gia - Ủy ban UNESCO của Việt Nam : Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn. Nxb KHXH, H.1995.
[4] - Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1991
[5] - C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1995.
[6]- Võ Nguyên Giáp: Tư tưởng Hồ Chí Minh, qúa trình hình thành và phát triển. Nxb Sự thật. H.1993















Bình luận