Bùi Thị Giang
Phó Tổng BT Tạp chí Da cam Việt Nam
Nhờ đường lối chính trị đúng đắn và thường xuyên đổi mới, tự chỉnh đốn để hoàn thiện mình, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân làm nên những kỳ tích lịch sử để đất nước có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thế nhưng, các thế lực thù địch không từ thủ đoạn nào, luôn tìm mọi cách xuyên tạc, chống phá, nhằm làm giảm uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. Chúng kích động "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", hòng chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ nhân dân với Đảng và chế độ. Cuộc chiến này tuy không tiếng súng, không hồi kết, nhưng vô cùng hiểm nguy. Vì thế, hơn bao giờ hết, công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại những mưu đồ, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới - là cần thiết hơn bao giờ hết.
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên và mỗi người dân phải biết tự bảo vệ chính mình. Sự vững vàng về tư tưởng chính là "lá chắn" cốt lõi để giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ thành quả cách mạng và chủ quyền quốc gia, dân tộc.
I. Nhận diện rõ những quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta
Việc nhận diện rõ âm mưu và các phương thức chống phá tinh vi của các thế lực thù địch là cơ sở then chốt để mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên và mỗi người dân xây dựng "lá chắn thép" vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và cũng là để bảo vệ chính mình.
* Đối tượng xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng chủ yếu là các lực lượng thù địch không chỉ trong nước mà còn trên phạm vi thế giới. Đó là lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài lôi kéo, kết hợp với số chống đối, bất mãn ở trong nước lập ra các tổ chức phản động tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng phủ nhận giá trị của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; xuyên tạc chủ trương đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Chúng tìm cách hạ bệ uy tín của lãnh tụ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhằm chia rẽ khối đoàn kết trong Đảng và đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, dân chủ để kích động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
* Về phương thức chống phá: Chúng lợi dụng không gian mạng và các phương tiện truyền thông đại chúng, internet, mạng xã hội tạo ra các tài khoản ảo, trang thông tin giả mạo, tung tin sai sự thật; lợi dụng một số hạn chế trong quản lý kinh tế, xã hội để kích động biểu tình trái phép, gây bất mãn và làm giảm sút uy tín của Đảng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là một trong những chiêu bài nguy hiểm mà các thế lực thù địch lợi dụng triệt để. Đặc biệt, các thế lực thù địch thường lợi dụng khi Đảng ta đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý một số cán bộ, gây hoang mang dư luận. Hoặc trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, chúng lợi dụng một số hạn chế, khuyết điểm của Đảng để nói xấu đội ngũ cán bộ, gây nhiễu loạn thông tin đúng - sai, thật - giả.
2. Thực trạng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, thời gian qua, cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nước ta đã đạt được kết quả tích cực.
Tuy nhiên, lợi dụng mặt trái của sự phát triển khoa học, công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, nham hiểm hơn. Bên cạnh đó vẫn còn một số người thiếu ý thức, trách nhiệm, dung túng, tiếp tay cho kẻ xấu, thậm chí tán phát những thông tin xấu, độc, những quan điểm sai trái chống phá chế độ, gây bất ổn xã hội. Một số có biểu hiện bàng quan, vô cảm, vô trách nhiệm trước thông tin sai sự thật, thấy đúng không bảo vệ; thấy thông tin xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc nhưng không dám đấu tranh, phản bác. Chính sự thờ ơ, vô cảm, né tránh trách nhiệm đó vô hình trung tạo cơ hội cho những quan điểm xấu, độc ngày càng lan rộng, khiến các đối tượng chống phá có điều kiện để hướng lái, dẫn dắt dư luận, gây hoang mang, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
* Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng năm 2026 đã nhấn mạnh: Phải giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - đây là "rường cột" của chế độ, là "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc chế độ và nhân dân, là "hồn cốt" của dân tộc, là mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go. Bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là bảo vệ sự sống còn của Đảng và tương lai đất nước…
* Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá mà chủ động xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, dùng thông tin chính thống "phủ xanh" không gian mạng… Cần có các giải pháp quản lý hiệu quả để giảm thông tin "ảo", thông tin "tặc", thông tin giả trên không gian mạng; nếu làm được sẽ giảm được tội phạm, giảm được tiêu cực, làm lành mạnh hóa dữ liệu, lành mạnh cả xã hội, giữ niềm tin của nhân dân.
Từ tháng 7/2025, cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi mới, song cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Không từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tìm mọi cách lợi dụng sự phát triển của Internet và các trang mạng xã hội để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ngày càng tinh vi, xảo quyệt.
Điều đó càng cho thấy việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đó là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị.
3. Nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Công tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của kẻ địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần được triển khai một cách toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp với phương châm "xây đi đôi với chống", “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”.
Một là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
Tiếp tục học tập, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhằm nâng cao sức đề kháng, bảo vệ chính bản thân trước các luồng thông tin độc hại.
Trọng tâm là nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần đi trước một bước, đặc biệt chú ý tới những chủ trương mới trong phát triển kinh tế- xã hội, hội nhập quốc tế; về tự do, dân chủ dân tộc, tôn giáo - những vấn đề mà các thế lực thù địch thường lợi dụng, xuyên tạc.
Hai là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc đường lối của Đảng
Trong thời gian qua, Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương luôn coi việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Quan điểm cốt lõi là lấy quần chúng làm gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc đường lối của Đảng. Tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân tự giác tin tưởng vào đường lối, chủ trương, từ đó chủ động "phủ xanh" thông tin tích cực, bài trừ các quan điểm sai trái. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng tư tưởng.
Cụ thể, từ sau tháng 7/2025 khi bộ máy chính quyền đã sắp xếp, tổ chức tinh gọn, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phân công phân cấp cho các đơn vị trực thuộc; trong đó đặc biệt chú ý tới mối quan hệ công tác trong chỉ đạo, phối hợp giữa MTTQ với các đơn vị trực thuộc, nhất là các hội chính trị - xã hội và các hội quần chúng mới sáp nhập về; rồi mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trực thuộc với nhau; giữa Đảng ủy MTTQ với các cơ quan tham mưu của Đảng ủy, với các tổ chức đảng, cấp ủy trực thuộc. Mục tiêu sớm nhất là ổn định công tác tổ chức, công tác tư tưởng, tạo guồng máy hoạt động đồng bộ, liên tục của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam bao gồm tất cả các đơn vị thành viên; tạo sự thống nhất về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, từ đó tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Không để kẻ địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo, xúi giục, gây ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy các đoàn thể, các hội quần chúng đóng vai trò làm cầu nối vững chắc, kết nối ý chí của Đảng với nguyện vọng của quần chúng để xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách vững chắc.
Hiện nay, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng không gian mạng, tận dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Đặc biệt, phát huy tối đa chức năng giám sát và phản biện xã hội để ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với các phong trào thi đuđua.
Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam luôn xác định là một hội quần chúng có trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ phát động, trong đó có phong trào “Hành động vì NNCĐDC Việt Nam” gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam của Hội và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Hội. Hội đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NNCĐDC, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH; qua đó phát hiện những vấn đề còn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng kẻ xấu lợi dụng những vấn đề bất cập trong thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học để lôi kéo, kích động…
Đặc biệt, từ tháng 5/2025, Chi bộ Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin được thành lập theo quyết định của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Có thể nói, đây là một dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Hội trong kỷ nguyên mới và trong cuộc đấu tranh phòng chống những quan điểm sai trái của kẻ địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ba là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”.
Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Công tác tuyên truyền được quan tâm, nêu gương người tốt, việc tốt, lan tỏa rộng rãi các tấm gương sáng, những cách làm hay trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”.
Có đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, Đảng mới thật sự vững mạnh, mới củng cố được niềm tin của nhân dân. Khi giữ vững được niềm tin là giữ được tất cả, đó là “chất đề kháng” tốt nhất đối với mỗi cán bộ đảng viên, không sợ bất cứ luận điệu nào của kẻ thù.
4. Kết luận
Sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên, trên mỗi chặng đường phát triển, bên cạnh những thành tựu, bao giờ cũng có một số hạn chế, khó khăn, thách thức. Đó là lẽ tự nhiên. Thế nhưng, các thế lực thù địch, phần tử bất mãn lại cứ thổi phồng những hạn chế khó khăn, hòng chống phá Đảng và Nhà nước ta, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Đó là bản chất không thay đổi của các thế lực thù địch. Nhưng chúng sẽ chẳng làm được gì khi Đảng ta vững mạnh, đất nước phát triển và mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân biết bảo vệ chính mình.
Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thì một trong những việc cần quan tâm hàng đầu hiện nay là phải đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Có đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, Đảng mới thật sự vững mạnh, mới củng cố được niềm tin của nhân dân. Giữ được niềm tin là giữ được tất cả. Đó chính là “chất đề kháng” tốt nhất, không sợ bất cứ luận điệu nào của kẻ thù.
Trong bối cảnh Đảng ta đang quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, hướng đến nạn nhân CĐDC; qua đó khẳng định rõ vai trò là thành viên có trách nhiệm của MTTQ Việt Nam. Cùng với đó, toàn Hội tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vì sự vững mạnh của Đảng và sự bình yên của chế độ./.















Bình luận