Trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 59 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961- 10/8/2020), ngày 9/7/2020, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre, hỗ trợ vốn sinh kế cho 120 hộ nghèo, có con em bị nhiễm chất độc hóa học, thiếu vốn sản xuất tại các xã Mỹ Chánh, An Ngãi Trung, An Bình Tây, Bảo Thạnh, huyện Ba Tri với tổng số tiền 560 triệu đồng.
Bà Lê Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin - BVQTE tỉnh Bến Tre (áo hoa) cấp vốn cho NNCĐDC |
Mức hỗ trợ nuôi bò là 15 triệu đồng/hộ, thời gian vay 24 tháng; buôn bán nhỏ là 5 triệu đồng/hộ, vòng quay của vốn 12 tháng. Để hộ vay có điều kiện hoàn trả vốn thuận lợi, quy chế hoạt động của nhóm tín dụng tiết kiệm quy định mỗi tháng nhóm họp một lần, tuyên truyền: Thông điệp thảm họa da cam Việt Nam, hỏi đáp về chất độc da cam do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, sau đó các thành viên của nhóm trả vốn dần bằng cách gửi tiền tiết kiệm, tối thiểu từ 100 ngàn đồng trở lên, để khi đến thời hạn trả gốc sẽ còn ít.
Thực hiện vốn vay tín chấp với phương pháp thu hồi trả dần hàng tháng, từ 2010 - 2020. Đến nay, Hội quản lý gần 2.000 hộ vay, cuối kỳ thu hồi vốn đạt 100% không có nợ quá hạn.
Mô hình hỗ trợ vốn sinh kế cho hộ nghèo của Hội đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tiếp cận vốn ngân hàng, nay đã vươn lên thoát nghèo bền vững, nhiều hộ tài sản chỉ có 1 con bò duy nhất của Hội hỗ trợ, sau 1 thời gian (2 đến 3 năm) gia đình có 1 đàn bò 3 đến 4 con. Hình thức “Hỗ trợ vốn sinh kế” của Hội đã góp phần tích cực "chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" giúp cho các gia đình vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương./.
Lê Thị Thanh Vân
Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE tỉnh Bến Tre
Bình luận